Hàng nghìn tấn than lậu ở Quảng Ninh bị bắt

Hoàng Anh Tuấn Thứ hai, ngày 04/08/2014 09:14 AM (GMT+7)
Chỉ trong vài ngày, các lực lượng của Bộ Công an phối hợp bắt tại trận và mở rộng, "tóm" thêm hàng chục đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu; thu giữ hàng trăm nghìn tấn than lậu tuồn sang Trung Quốc và nhiều tang vật, tài liệu khác liên quan ở vùng than Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận 0
Trước đó, ngày (28.7), trên vùng biển Quảng Ninh, Tổng cục An ninh II đã phối hợp với Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội chỉ đạo Cục Cảnh sát đường thủy, Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Cục An ninh điều tra, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II và Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ tàu Quang Phúc 08 đang chở hơn 1.000 tấn than hướng sang Trung Quốc để tiêu thụ. Toàn bộ số than này không có bất cứ giấy tờ hợp lệ nào. Tàu than cùng toàn bộ đối tượng vận chuyển bị tạm giữ ngay sau đó để tiếp tuc điều tra.
 

Truy xét từ đây, Bộ Công an làm rõ chủ đơn đơn vị buôn than lậu là Lương Ngọc Phượng – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - phát triển 324 ở Quảng Ninh. Giới buôn bán than ở Quảng Ninh đều biết đến biệt danh Tuấn “Phượng” và nể phục việc buôn bán than lậu luôn “xuôi chèo mát mái” của doanh nghiệp này do có nhiều quan hệ "khủng".

Theo nhận định của một số người làm than thì vào thời điểm hàng nghìn tấn than không tiêu thụ được và mọi hoạt động buôn bán than đều bị kiểm soát chặt thì việc doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường chứng tỏ cái “tầm” buôn than lậu của họ rất lớn.

Lực lượng hỗn hợp của Bộ Công an phải mất rất nhiều thời gian để truy xét, đeo bám. Mọi thông tin được tuyệt đối giữ kín trước khi lượng lượng tung lưới bắt trọn ổ buôn lậu.

Biểu dương chiến công này, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang biểu dương và khen thưởng Cục An ninh Kinh tế tổng hợp, Cục An ninh điều tra, Cục Cảnh sát đường thủy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II và Công an tỉnh Quảng Ninh, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Tổng cục An ninh II, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội và Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn kỷ cương, pháp luật; khẩn trương khai thác đối tượng, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm và triệt để số đối tượng phạm tội và số tiếp tay, “bảo kê cho tội phạm”; kiến nghị khắc phục kịp thời các sơ hở, lỏng lẻo trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem