Hàng Tết đầy siêu thị, người dân mua sắm sớm

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 06/01/2021 15:26 PM (GMT+7)
Hàng Tết như bánh kẹo, thực phẩm, bia, nước ngọt đã đầy ắp các siêu thị tại TP.HCM. Từ chiều tối, không khí mua sắm cũng bắt đầu nhộn nhịp.
Bình luận 0

Vừa qua Tết Dương lịch, các hệ thống siêu thị tại TP.HCM đã bắt đầu bổ sung thêm lượng hàng Tết để phục vụ người tiêu dùng. Thời điểm này, không khí xuân và Tết Nguyên đán đã rộn ràng tại các điểm bán lẻ.

Hàng Tết đầy ắp

Cách đây nửa tháng, các hệ thống siêu thị chỉ mới giới thiệu giỏ quà Tết để bán sớm cho đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu mua số lượng lớn để được hưởng ưu đãi, chiết khấu thì hiện nay, bánh kẹo, thực phẩm chế biến, bia, nước giải khát Tết đã đầy ắp quầy kệ.

Hàng Tết đầy siêu thị, người dân mua sắm sớm - Ảnh 1.

Bánh mứt, các loại hạt thường dùng ngày Tết đã lên kệ và được nhiều người mua dùng sớm. Ảnh: Hồng Phúc.

Hệ thống Saigon Co.op năm nay bắt "trend" (xu hướng) với chủ đề "Đây là Tết Việt" khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ thích thú. Tại Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1), chủ đề này được thể hiện từ cửa ra vào đến từng ngóc ngách bên trong siêu thị. Bánh mứt Tết; bia, nước ngọt Tết; đặc sản vùng miền Tết phủ sóng khắp siêu thị. Không khí mua sắm, nhất là là từ chiều tối khá nhộn nhịp, ghi nhận cho thấy sức mua cũng cao hơn so với những ngày trước đó.

Siêu thị Aeon Mall Bình Tân (quận Bình Tân), lại còn đông đúc và nhộn nhịp hơn. Khu vực thực phẩm chế biến bên trong siêu thị này nườm nượp người, nhiều thương hiệu đặt quầy giới thiệu sản phẩm mới và mời khách dùng thử nên càng náo nhiệt.

Hai nữ nhân viên của một thương hiệu gà rán liên tục chiên gà ngay tại chỗ, mang ra đĩa nào hết ngay đĩa ấy. Sản phẩm của công ty này là gà rán, gà chip, gà xiên que, gà viên, thịt vai gà tẩm ướp. Tất cả sản phẩm đều được đóng gói, khách hàng chỉ cần mua về, khi nào dùng sẽ đem đi chiên mà không mất nhiều thời gian. Sau khi dùng thử, nhiều bà nội trợ cho vào giỏ vì tiện lợi.

Tấp nập hơn nữa phải là quầy giò chả, lạp xưởng. Thương hiệu nào cũng có ít nhất 1-2 nhân viên, đứng liền kề nhau mời khách dùng thử. "Sản phẩm này mới nhất bên em đây chị ơi, giò chả là chuẩn nhất dùng trong dịp Tết, em mời chị ăn thử. Mua hôm nay được giảm 20.000 đồng chị ơi", các nhân viên tranh nhau giới thiệu.

Sản phẩm lẩu Tết năm nay cũng có nhiều doanh nghiệp tham gia nên khá đa dạng về thương hiệu lẫn khẩu vị như lẩu thả Long Cung, lẩu thả Hoa Quả Sơn; lẩu bò; lẩu thái chua cay, lẩu thập cẩm, lẩu riêu cua đồng…

Nhộn nhịp mua sắm

Ghi nhận cho thấy sức mua các mặt hàng Tết tại TP.HCM đã bắt đầu tăng so với trước. Các mặt hàng đồ gia dụng được một số hệ thống siêu thị như Co.opmart, Big C, Aeon khuyến mãi nên nhiều gia đình chủ động mua sắm sớm để tiết kiệm thời gian những ngày cận Tết.

Hàng Tết đầy siêu thị, người dân mua sắm sớm - Ảnh 3.

Không khí mua sắm đang ấm lên và được kỳ vọng kéo dài đến Tết Nguyên đán. Ảnh: Hồng Phúc.

Trong khi đó, ở nhóm thực phẩm chế biến thường dùng dịp Tết như nem chả, thực phẩm đông lạnh, sức mua cũng bắt đầu khả quan. Chị Nguyễn Anh Thư (quận 6) cho biết, thông thường những mặt hàng này dịp Tết rất đa dạng và có nhiều sản phẩm mới, vì vậy, chị thường mua dùng thử trước để cận Tết có quyết định cuối cùng.

Bà Lê Thị Thanh Lâm - phó Tổng Giám đốc Saigon Food - cho biết: Tết Tân Sửu, doanh nghiệp này cung cấp hơn 2.700 tấn sản phẩm, tăng hơn 30% tháng bình thường và tăng 25% so với Tết năm ngoái. Năm nay, do Covid-19 nên Saigon Food không ra mắt sản phẩm Tết mới mà phát triển thêm nhiều vị cho hai sản phẩm chủ lực truyền thống là lẩu và bánh chưng.

Theo bà Lâm, nhóm thực phẩm chế biến rất tiện lợi dịp lễ Tết, giúp người tiêu dùng có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vui chơi hơn với người thân, bạn bè. Phó Tổng Giám đốc Vissan - ông Phan Văn Dũng, cũng nhận định xu hướng tiêu dùng hiện nay là thịt đã sơ chế và tẩm ướp sẵn. Người dùng chỉ cần mua và chế biến ngay là có dược bữa ăn trong những ngày bận rộn cuối năm.

Bà Đinh Thị Hồng Đào - phó Giám đốc Marketing Saigon Co.op - cho biết: Hôm Tết Dương lịch, hệ thống bán lẻ này đón nhận hơn 2 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với ngày thường. Ước tính các mặt hàng hóa phẩm, bánh kẹo tăng gần 30%, nước giải khát và thực phẩm công nghệ tăng 25%, các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng gần gấp đôi. 

Đại diện Saigon Co.op cho hay, đã chuẩn bị lượng hàng hóa lớn và phối hợp các nhãn hàng giảm giá mạnh để người dân mua sắm tiết kiệm. Sức mua tại Big C, Aeon, Lotte Mart, VinMart… cũng bắt đầu tăng từ Tết Dương lịch. Các hệ thống siêu thị cũng đang giảm giá nhiều mặt hàng, mua nhiều giảm nhiều và kỳ vọng sức mua sẽ tiếp tục tăng, kéo dài đến Tết Nguyên đán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem