Hành động của phi công TQ có thể khiến Mỹ giận “tím mặt”

Đăng Nguyễn - Sina Thứ hai, ngày 07/08/2017 19:40 PM (GMT+7)
Trung Quốc được cho là đã đưa mô hình máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ làm bia tập bắn trong hội thao Aviadarts 2017, cuộc thi so tài giữa phi công Trung Quốc và Nga.
Bình luận 0

img

Các mô hình khá giống với F-16 được Trung Quốc đặt làm bia tập bắn.

Theo Sina, các phi công không quân Trung Quốc và Nga đang tham gia hội thao Aviadarts 2017 từ ngày 5-9.8 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Cuộc thi nhằm kiểm tra kỹ thuật, năng lực trinh sát đường không và định hướng của phi công. Nga đưa đến Trung Quốc những phi công ưu tú nhất, ngoại trừ các đơn vị lái máy bay ném bom và vận tải đường xa.

Trong ngày 6.8, phi công hai nước bước sang màn thi bắn đạn thật vào các mục tiêu giả định bên dưới mặt đất.

img

Chiến đấu cơ nã đạn vào các mục tiêu giả định bên dưới mặt đất.

Sina đưa tin, đáng chú ý nhất trong hội thao Aviadarts 2017 là việc Trung Quốc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của Mỹ làm mục tiêu tập cho phi công ngắm bắn dưới mặt đất.

Sina cũng nhấn mạnh rằng đây có thể là những chiếc F-16 thực sự chứ không phải mô hình làm từ bìa các tông hay máy bay khác sơn màu chiến đấu cơ Mỹ.

Hiện chưa rõ nguồn gốc số F-16 trên có xuất xứ từ đâu. Sina phỏng đoán những chiếc F-16 này chỉ còn lớp vỏ, đã tháo dỡ máy móc và được Trung Quốc mua từ một nước thứ ba.

img

Việc đưa F-16 vào mục tiêu giả định dường như đã giúp phi công Trung Quốc cắt bom, nhả đạn chính xác hơn. Kết thúc màn thi ngày 6.8, phi công Trung Quốc đã tiêu diệt 100% mục tiêu trong khi chiếc Su-24 của phi công Nga lại ném bom trượt.

Sina bình luận, có lẽ việc sử dụng máy bay F-16 làm bia tập bắn đã thu về kết quả ngoài mong đợi, thậm chí còn khiến người Mỹ giận “tím mặt” nếu họ thấy được những hình ảnh trên.

Trước đó, báo Trung Quốc cũng đăng tải hình ảnh chiến đấu cơ F-16 Mỹ được sơn màu giống hệt tiêm kích tàng hình thế hệ 5, FC-31 mà Trung Quốc đang phát triển.

img

Chiếc F-16 Mỹ được sơn màu khá giống với tiêm kích thế hệ 5, FC-31 của Trung Quốc.

Đây có thể là cách để không quân Mỹ huấn luyện cho phi công làm quen với mẫu chiến đấu cơ tàng hình mới của Trung Quốc, được cho là có sức mạnh sánh ngang F-35 Mỹ.

Ngoài ra, với việc F-16 đóng giả FC-31 để huấn luyện không chiến cự ly gần, người Mỹ có thể đã đánh giá rất cao sức mạnh của Không quân Trung Quốc, họ xác định rằng đây sẽ là đối thủ lớn, Sina viết.

Hội thao Aviadarts 2017 sẽ còn tiếp tục diễn ra cho đến lễ bế mạc vào ngày 9.8 tới. Theo hãng thông tấn Nga Tass, các máy bay và trực thăng Nga sẽ rời lãnh thổ Trung Quốc trong hai ngày 10-11.8 để trở về căn cứ ở vùng Viễn Đông.

Su-35, T-50 Nga khiến “chim ưng” F-16 Mỹ thành đồ bỏ đi

Sự xuất hiện của chiến đấu cơ Nga như Su-35, PAK FA (T-50) đã khiến “chim ưng” F-16 Lightning Falcon trở nên lỗi thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem