Hành trình đến 2 điểm trường xa nhất ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên)

Nhóm Phóng Viên Thứ sáu, ngày 02/10/2020 10:39 AM (GMT+7)
Quãng đường lầy lội, xen lẫn vắt và rắn rết là những chuyện "cơm bữa" các thầy cô ở xã Nậm Nhừ phải trải qua để mang đến "con chữ" cho học sinh vùng cao biên giới huyện Nậm Pồ (Điện Biên).
Bình luận 0

Hành trình kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ, từ trung tâm Thành Phố Điện Biên Phủ di chuyển vào điểm tổ chức lễ khánh thành điểm trường ngày mưa gió, chúng tôi mới thấu hiểu được những nỗi khó khăn, vất vả của thầy cô cũng như bà con dân bản học sinh nơi đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem