Hành trình truy lùng băng nhóm trộm đồ cổ ở Hải Phòng

Thứ hai, ngày 08/09/2014 14:43 PM (GMT+7)
Cơ quan điều tra đã phải một phen toát mồ hôi đi xác minh, thu hồi tài sản cho bị hại. Hiện Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án, sớm đưa băng nhóm trộm cắp đồ cổ ra xét xử.
Bình luận 0
Dòng họ Nguyễn Tuấn ở thôn 4, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, có nhà thờ họ với nhiều đồ thờ quý hiếm như đôi lục bình, bộ đỉnh hương, bộ tượng Tam Đa, câu đối, tủ chè được chạm khắc tinh xảo… Đó là niềm tự hào của dòng họ, mà mỗi lần thắp nén nhang ngày lễ Tết là một dịp cháu con tưởng nhớ tới tổ tiên, các bậc tiền nhân với bao công sức xây dựng nên thế hệ hôm nay. Giá trị của những đồ thờ tự có thể được đánh giá theo niên đại thời gian khiến không ít người chơi đồ cổ xuýt xoa; với dòng họ Nguyễn Tuấn thì càng không thể cân đo đong đếm bằng tiền bạc. Ấy thế mà có một ngày, những đồ thờ đó đã rơi vào tay kẻ gian…

Nhà thờ chi họ Nguyễn Tuấn bị trộm đồ quý

Đêm 22.6, nhà thờ chi họ Nguyễn Tuấn bị cạy phá cửa ra vào bên phải, bọn trộm đột nhập lấy đi 4 câu đối, 3 cánh tủ thờ, 2 cánh tủ chè và 1 lèo tủ chè, 1 bộ tượng Tam Đa (đều bằng gỗ), 1 bộ đỉnh hương (gồm 1 đỉnh, 2 chân đèn, 3 đài), 2 lọ lục bình bằng sứ… Nhận tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo Đội CSĐT hình sự xuống hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra. Cũng cần nói thêm, mấy năm qua trên địa bàn xã Mỹ Đồng đã xảy ra một số vụ trộm cắp đồ cổ, đồ thờ tự, song việc truy tìm ít có kết quả vì khi sự việc xảy ra, khổ chủ không báo hoặc báo quá muộn.

img

Một số tang vật trong vụ án.


Do vậy, khi công an vào cuộc hầu như không có vật chứng tài liệu gì để phá án. Trong khi đó, hệ tội phạm trộm cắp với hành vi lén lút, nhất là  trộm đồ cổ chúng kín đáo hơn nhiều, đều lợi dụng “đánh quả” vào đêm hôm, những ngày bão bùng mưa gió không ai biết, không rõ chúng dùng phương thức thủ đoạn gì để gây án… Đây thực sự là bài toán khó đặt ra cho các cán bộ tham gia công tác điều tra vụ trộm cắp đồ thờ tự của dòng họ Nguyễn Tuấn.

Được giao thụ lý điều tra chính vụ án, đại úy Vũ Anh Duy - cán bộ Đội CSĐT hình sự Công an huyện Thủy Nguyên - mất rất nhiều công sức để lần mò từng manh mối của mỗi vụ việc đã xảy ra, soi lại từng dấu vết ở hiện trường, lục tìm các đối tượng hình sự đã có tì vết trộm cắp tài sản. Được sự chỉ đạo sát sao của BCH đội, sự hỗ trợ của đồng đội và sự giúp đỡ của lực lượng Công an xã Mỹ Đồng, đại úy Duy dấn thêm trong việc tìm hiểu những người có thú chơi đồ cổ, đặc biệt là đối tượng kiếm lợi nhuận từ việc buôn bán đồ cổ trong vùng.

Trong đó nổi lên đối tượng Hoàng Văn Chiển (còn gọi là Chiển “chiêu”), sinh năm 1958, ở thôn 6, xã Mỹ Đồng. Chiển là người chuyên ngạch về đồ cổ ở địa phương, có con mắt rất sành trong “nhìn” giá trị các đồ vật, được giới cổ vật đánh giá cao. Lợi dụng sự hiểu biết trong chuyên ngành này, Chiển tham gia vào các sự vụ buôn bán cổ vật; gạ người có đồ quý đem bán cho mình không được, Chiển chỉ điểm cho dân nhiều tiền đến mua chuộc, gạ bán; thậm chí chỉ điểm cho những tên trộm cắp ít học đến rình trộm mang về bán tống bán tháo cho mình để hắn tìm cách mua đi bán lại trục lợi.

Rất nhiều tài liệu chứng cứ thu thập được, việc của điều tra viên lúc này cần sàng lọc, phân loại để lấy đó làm “vũ khí” đấu tranh với ổ nhóm tội phạm trộm cắp đồ thờ tự trong vụ án này. Tuy nhiên, với Chiển, quả hắn rất có nhiều “chiêu” để đối phó với các cơ quan chức năng, không dễ gì “đấu” thẳng với hắn. Sau cùng, BCH đội quyết định chọn điểm đột phá từ tên trực tiếp trộm cắp.

Trước sức tấn công quyết liệt của lực lượng công an, biết hành tung của mình đã bị bại lộ, ngày 30.7, kẻ trực tiếp trộm cắp tài sản trong nhà thờ dòng họ Nguyễn Tuấn là Bùi Mạnh Quân, sinh năm 1981, ở thôn Mỹ Đồng, đã đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú. Ngày 31.7, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Thủy Nguyên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Chiển. Từ lời khai nhận của hai đối tượng, có thể bước đầu hình dung vụ án đánh cắp đồ thờ tự tại nhà thờ dòng họ Nguyễn Tuấn.

Chân dung thủ phạm

Bùi Mạnh Quân là đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong vùng, năm 2012 đã từng bị TAND huyện Thủy Nguyên xử phạt 30 tháng tù giam về tội danh trên. Do không có tiền ăn tiêu nên Quân thường nảy sinh ý đồ đi trộm cắp tài sản của nhân dân địa phương mang bán lấy tiền ăn tiêu. Khoảng 8h ngày 15.6, Quân đi đến nhà Hoàng Văn Chiển chơi và nói với “sư phụ” rằng: "Có việc gì “làm” không, có chỗ nào “kiếm” được vài ba triệu không chỉ cho cháu, nếu lấy được cháu bán lại cho chú". Chiển chỉ ra vài “chiêu” cho thằng cháu, rằng nhà thờ dòng họ Nguyễn Tuấn ấy có đồ thờ rất giá trị, vật nọ vật kia có đặc điểm thế này, đường đến đó thế kia…
    
img

Chiến và Quân.


Qua trao đổi bàn bạc, bọn chúng thống nhất: Quân là người thực hiện trực tiếp trộm cắp, khi lấy được tài sản mang bán cho Chiển. Khoảng 23h đêm 22.6, Quân một mình đi xe máy mang theo tô-vít, dây co, đèn pin đến nhà thờ chi họ Nguyễn Tuấn cạy phá cửa ra vào lấy trộm được số đồ thờ tự như đã nêu. Sau khi xem số đồ thờ Quân lấy được, Chiển thống nhất với Quân mua lại toàn bộ số đồ thờ trên với giá 9 triệu đồng; riêng đôi lọ lục bình Chiển không mua, Quân đã mang về và đập vỡ ngay trước cổng nhà.

Số đồ mua được, Chiển đã mang bán cho B.X.T, sinh năm 1970, ở thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, 4 câu đối, 1 lèo tủ chè, 1 bộ đỉnh hương được 14,2 triệu đồng; bán cho H.V.H, sinh năm 1985, ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, 3 cánh tủ thờ, 2 cánh tủ chè, 1 bộ tượng Tam Đa bán được 2,8 triệu đồng; một số thứ khác bán ở Nhổn, Hoài Đức, Hà Nội…

Cơ quan điều tra đã phải một phen toát mồ hôi đi xác minh, thu hồi tài sản cho bị hại. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thủy Nguyên ngày 6.8 đã kết luận: Tài sản tại nhà thờ chi họ Nguyễn Tuấn bị bọn trộm chiếm đoạt trị giá 49 triệu 250 nghìn đồng. Hiện Cơ quan CSĐT-Công an huyện Thủy Nguyên đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án, sớm đưa bọn Hoàng Văn Chiển và Bùi Mạnh Quân ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.
(Theo An ninh Hải Phòng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem