Hậu Giang: Nông dân bắt hàng tấn cá ruộng tươi roi rói, cá lóc to bự bán 90.000 đồng/ký

Thứ ba, ngày 05/01/2021 19:00 PM (GMT+7)
Hiện tại, nông dân huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đang khẩn trương thu hoạch, đánh bắt dứt điểm 3.200 ha cá nuôi trong ruộng. Cá chép được bán với giá 13.000 đồng/kg, cá mè, cá rô phi bán với 10.000 đồng/kg, cá sặc bán với giá 15.000 đồng/kg, còn cá lóc bán với giá từ 60.000-90.000 đồng/kg.
Bình luận 0

Anh Huỳnh Văn Tài, ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), vừa thu hoạch 1,5ha cá nuôi trên ruộng, cho biết do khu vực này người dân sản xuất 2 vụ lúa trong năm nên thời gian thả cá giống sớm hơn.

Cá ruộng nuôi 5-6 tháng, nên cá lớn đồng đều, năng suất cá ruộng đạt trên 1,2 tấn/ha. 

Hậu Giang: Nông dân bắt hàng tấn cá ruộng tươi roi rói, cá lóc to bự bán 90.000 đồng/ký - Ảnh 1.

Nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nuôi cá trên ruộng mùa nước nổi cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong các loài cá ruộng, cá chép và cá mè đạt trọng lượng từ 1,2-1,5kg/con, có con nặng trên 2kg. 

Ngoài ra, lượng cá đồng tự nhiên, như: cá lóc, cá sặc và cá rô phi cũng nhiều hơn mọi năm. Do diện tích đất ruộng có bờ bao khép kín, thời điểm thu hoạch rộ, người dân không vội bán cá ruộng mà chờ giá tăng. 

Nhờ vậy, cá ruộng đạt năng suất và bán được giá cao, trừ hết chi phí, lợi nhuận nông dân gần 15 triệu đồng/ha từ mô hình nuôi cá ruộng mùa nước nổi.

Hiện tại, cá chép được nông dân bán với giá 13.000 đồng/kg, cá mè, cá rô phi bán giá 10.000 đồng/kg, cá sặc bán với giá 15.000 đồng/kg, cá lóc đồng bán với giá từ 60.000-90.000 đồng/kg.

Lê Đĩnh (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem