HĐND tỉnh Bình Dương trực tiếp đối thoại với người lao động, đổi mới hiệu quả tiếp xúc cử tri

Nguyễn Vy Thứ ba, ngày 25/07/2023 15:17 PM (GMT+7)
Không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, các hoạt động của HĐND tỉnh Bình Dương ngày càng nâng cao chất lượng, đạt hiệu lực, hiệu quả thiết thực và phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh, của đất nước.
Bình luận 0

Việc đảm bảo hiệu quả các hoạt động, các chương trình công tác của HĐND tỉnh Bình Dương được thể hiện tập trung ngay trong 6 tháng đầu năm 2023.

HĐND tỉnh Bình Dương trực tiếp đối thoại với người lao động

Anh Nguyễn Văn Dũng, công nhân ở Công ty TNHH Fotai Việt Nam (TP.Thủ Dầu Một) cho biết, Bình Dương có nhiều khu nhà trọ được xây dựng để phục vụ nhu cầu ở trọ của người dân.

Thế nhưng, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều khu nhà trọ thiếu không gian công cộng, hệ thống thông gió, ánh sáng chưa đảm bảo, xuống cấp theo thời gian sử dụng. Nhiều lao động ngoại tỉnh như anh có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội (NOXH) cho người lao động có thu nhập thấp.

"Rất nhiều người chưa rõ khả năng đáp ứng, các thông tin chính thức về NOXH cũng như các chính sách hỗ trợ để người lao động vay vốn mua NOXH", anh Dũng chia sẻ.

Hội nghị tiếp xúc công nhân lao động và cán bộ công đoàn do HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức giữa tháng 5. Ảnh: Nguyễn Vy

Hội nghị tiếp xúc công nhân lao động và cán bộ công đoàn do HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức giữa tháng 5. Ảnh: Nguyễn Vy

Tại Hội nghị tiếp xúc công nhân lao động và cán bộ Công đoàn do HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức giữa tháng 5, anh Dũng là một trong hàng trăm lao động được trực tiếp chia sẻ nỗi ưu tư của mình với chính quyền địa phương. 

Theo Sở Xây dựng, Bình Dương đặt chỉ tiêu phát triển khoảng trên 84.000 căn NOXH, nhà ở dành cho công nhân giai đoạn 2021 - 2030. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Đề án phát triển NOXH, nhà ở dành cho công nhân giai đoạn 2021 - 2025 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Qua trả lời của đại biểu HĐND, anh Dũng hiểu được, việc phát triển nhà ở dành cho công nhân là chính sách lớn để thu hút, giữ chân người lao động làm việc lâu dài, ổn định trên địa bàn tỉnh.

"Khúc mắc được các đại biểu giải thích cặn kẽ, sát thực tế và đúng tâm tư nguyện vọng. Người lao động mong muốn HĐND tỉnh Bình Dương có thêm nhiều buổi đối thoại như thế này hơn nữa", anh Dũng chia sẻ.

Công nhân lao động và cán bộ công đoàn tham gia đối thoại trực tiếp với đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Vy

Công nhân lao động và cán bộ công đoàn tham gia đối thoại trực tiếp với đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Vy

Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Dương xếp thứ 4/63 tỉnh thành. Năm 2022, PCI của Bình Dương xếp thứ 6/63 tỉnh thành. Đến năm 2022 vừa qua, PCI Bình Dương xếp thứ 36/63 tỉnh thành phố, giảm 30 bậc so với năm 2021.

Tại Chương trình Đối thoại cử tri với chủ đề "Cải cách thủ tục hành chính" do HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức mới đây, chỉ số PCI tiếp tục là chủ đề nóng được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Ông Trần Anh Vũ – Phó Chủ tịch Hiệp hội gỗ Bình Dương cho biết, vẫn còn tình trang một số cán bộ công chức giữ thói quen cũ, như sử dụng văn bản giấy thay vì dữ liệu số.

Việc thích ứng nền tảng số ở Bình Dương còn hạn chế. Cơ  sở dữ liệu, sự liên kết giữa các sở ngành chưa đồng bộ. Điều này cũng tạo ra lực cản cho doanh nghiệp.

Việc HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức đối thoại cử tri với chủ đề "Cải cách thủ tục hành chính" là rất kịp thời. Theo ông Vũ, điều này cho thấy lãnh đạo Bình Dương có tinh thần cầu thị, lắng nghe để nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số, cải thiện chỉ số PCI, và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

HĐND tỉnh Bình Dương đổi mới hiệu quả tiếp xúc cử tri

Theo HĐND tỉnh Bình Dương, các chương trình hội nghị tiếp xúc trực tiếp, hoặc đối thoại thông qua các nền tảng số và sóng truyền hình nhằm đa dạng hóa hình thức tiếp xúc cử tri.

Thông qua các chương trình này, lãnh đạo tỉnh ghi nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh giải đáp những thắc mắc, cung cấp nhiều thông tin, định hướng của cơ quan quản lý nhà nước đối với những vấn đề mà cử tri, người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Giải quyết thủ tục hành chính ở UBND TX.Bến Cát. Ảnh: Nguyễn Vy

Giải quyết thủ tục hành chính ở UBND TXBến Cát. Ảnh: Nguyễn Vy

Bà Trần Thị Thảo - Phó Chủ tịch UBND TX.Bến Cát cho rằng, việc đổi mới hoạt động đối thoại là rất cần thiết. Việc này giúp tạo sự gần gũi với các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và công nhân. Mặt khác, chính quyền lắng nghe được ý kiến thực sự muốn phản ánh của doanh nghiệp, của anh chị em công nhân.

"Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương dễ dàng nắm bắt, định hướng cũng như tìm giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề, các thực trạng khó khăn", bà Thảo nói.

Theo bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, đối thoại là để nắm bắt một cách đầy đủ hiện trạng cuộc sống, nhu cầu chính đáng của người lao động. Đối thoại là để tạo sự gần gũi, cảm thông trong các mối quan hệ lao động, quan hệ xã hội, để giúp cho người lao động hiểu rõ hơn sự quan tâm chăm lo từ phía chính sách nhà nước ở Bình Dương.

Thông qua các chương trình gặp gỡ, đối thoại, lãnh đạo tỉnh Bình Dương nắm bắt thêm thông tin đa chiều một cách kịp thời, xác thực để xây dựng các chính sách. Tăng cường và đổi mới đối thoại cũng giúp các vấn đề mà cử tri quan tâm được yêu cầu giải quyết một cách hiệu quả, rốt ráo, khẩn trương hơn.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (thứ 2 từ trái sang) cùng các cấp lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến nhà trọ thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Vy

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (thứ 2 từ trái sang) cùng các cấp lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến nhà trọ thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Vy

Từ đó, người dân, công nhân lao động sẽ yên tâm, gắn bó hơn; càng thêm tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền, để cùng nhau xây dựng đời sống người lao động ngày càng tốt đẹp.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cơ quan dân cử

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề, và kỳ họp thường lệ giữa năm để thực hiện công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức của HĐND và UBND tỉnh; đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng theo yêu cầu thực tiễn.

Về nội dung và phương thức thực hiện, HĐND tỉnh Bình Dương vận dụng linh hoạt hình thức phiếu lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu, để kịp thời ban hành Nghị quyết, đồng hành cùng UBND tỉnh trong công tác quản lý, điều hành, cùng thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Bà Phượng chia sẻ, tỉnh xây dựng phần mềm điều hành của HĐND. Trong đó thông tin, tài liệu được cung cấp để đại biểu hoàn thành một cách tốt nhất vai trò của mình chứ không phải in ấn rất nhiều tài liệu như các kỳ họp trước đây.

Phần mềm điều hành này cũng có chức năng giúp cho đại biểu biểu quyết hoàn toàn trên máy thay vì biểu quyết bằng hình thức giơ tay, hoặc là giơ thẻ đại biểu.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: T.L

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: T.L

Sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành, địa phương đã giúp cho tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh Bình Dương ngày càng nâng cao chất lượng, đạt hiệu lực, hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2023, có nhiều hoạt động là lần đầu tiên mà HĐND tỉnh Bình Dương làm được. Cụ thể như việc HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban Xã hội, Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội; và Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên, một cơ quan dân cử ở cấp địa phương tổ chức được hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với cơ quan dân cử ở Trung ương. Các hoạt động này giúp lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cơ quan dân cử trong hoạt động phục vụ nhân dân.

"Từ những kết quả đã đạt được, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành tốt chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm, đáp ứng được yêu cầu đổi mới về sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương", bà Nguyễn Trường Nhật Phượng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem