Hé lộ 10 dự án vũ khí đắt đỏ nhất của quân đội Mỹ

M.A Thứ sáu, ngày 17/01/2020 20:30 PM (GMT+7)
Cùng với sự phát triển của công nghệ, vũ khí luôn được cải tiến. Sợ rằng các vũ khí quân sự hạng nặng sau khi dùng vài năm không còn làm kẻ thù khiếp sợ, các nhà quân sự liên tục nâng cấp để trang bị những vũ khí chính xác và hiệu quả hơn.
Bình luận 0

Điều này có nghĩa là các vũ khí tiêu diệt mục tiêu chuẩn xác hơn, gây ít thiệt hại cho dân thường và an toàn hơn cho người sử dụng. Nhìn chung, ngân sách dành cho quốc phòng của các quốc gia mạnh về sản xuất vũ khí không phải là vấn đề mà các nhà sản xuất phải lo ngại.

Dưới đây là những loại vũ khí đắt nhất trên thế giới. Con số được thống kê là tổng chi phí cho mỗi loại vũ khí, bao gồm cả chi phí nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm.

1. F-35 Lightning II – 326,5 tỷ USD

img

Mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng chiến binh đa năng đã được thiết kế để có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau. F-35 Lightning II kết hợp cả công nghệ tàng hình và hệ thống cảm biến tối tân nhất, với vận tốc nhanh hơn cả âm thanh. Hiện có 3 phiên bản của máy bay này đã được sản xuất, mỗi phiên bản dùng cho Không quân, Hải quân và lính thủy đánh bộ. Chiếc F35A có khả năng cất cánh và hạ cánh tiêu chuẩn, chiếc F-35B có thể cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng, còn chiếc F-35C có thể hạ cánh và cất cánh từ hàng không mẫu hạm.

2. Tàu khu trục Arleigh Burke DDG 51 – 101,8 tỷ USD

img

Khoảng 80% của tổng số 75 đơn đặt hàng đã được giao. Chiếc tàu chiến siêu hạng này này cần tới 350 người để điều hành và được trang bị tên lửa tomahawk, súng 5-inch, ngư lôi và thiết bị dò mìn. Con tàu này dài hơn 150 m và nặng 9.200 tấn.

3. Tàu ngầm lớp Virginia – 83,7 tỷ USD

img

Đây là chiếc tàu ngầm hạt nhân có độ dài 115m và nặng 7.800 tấn. Nó được trang bị 38 loại vũ khí khác nhau trên tàu, từ tên lửa hành trình Tomahawk cho đến các loại mìn và ngư lôi. Hiện có 8 chiếc loại này đang tuần tra trên các đại dương.

4. F-22 Raptor – 79,2 tỷ USD

img

Chiếc Raptor là một chiến đấu cơ tàng hình tối tân có khả năng phát hiện chính xác và tiêu diệt mục tiêu mà không bị phát hiện. Raptor được trang bị hai Sidewinder (hoả tiễn tầm nhiệt không đối không), 6 tên lửa không đối không hạng trung và cả tấn bom các loại. Đây được coi là chiếc máy bay chiến đấu hiện đại nhất trên thế giới hiện nay.

5. F/A-18 E/F Super Hornets – 57,8 tỷ USD

img

The Super Hornet là phiên bản nâng cấp của chiếc F/A-18 Hornet đang được ưa chuộng hiện nay. Được thiết kế được sử dụng cho Hải quân, chiếc máy bay này có chứa các tên lửa không đối không, tên lửa đất đối không, bom điều khiển bằng lade và cả súng 20mm.

6. V-22 Osprey – 57,8 tỷ USD

img

Chiếc Osprey được thiết kế để bay đường dài, có khả năng bay liên tục 390 dặm hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu. Chính vì thế, chiếc máy bay này có độ dài hơn một chiếc trực thăng và có thể đạt tốc độ hơn 260 dặm/giờ. Không chỉ có khả năng cất cánh và hạ cánh ngắn, hay còn gọi là STOL, đôi cánh dài hơn 11m của Osprey còn cho phép nó bay lượn như một chiếc trực thăng và có thể cất cánh, hạ cánh theo chiều thẳng đứng, hay còn gọi là VTOL.

7. Tên lửa Trident II – 53,2 tỷ USD

img

Đây là loại tên lửa đạn đạo phiên bản mới nhất của Hải quân Mỹ. Trident II được dùng trên phần lớn các tàu ngầm Ohio của quân đội Mỹ và ngoài ra một số tàu chiến của hải quân Anh cũng sử dụng. Loại tên lửa này dài hơn 13,5 m, nặng 80 tấn. Trident II có tầm bay xa tới 4.600 dặm và di chuyển với tốc độ hơn 13.000 dặm/giờ.

8. Xe bọc thép MRAP – 41,6 tỷ USD

img

Xét về các thiết bị chống đạn, Joint Mine Resistant Ambush Protected  (MRAP), là chiếc xe bảo vệ tốt nhất cho những người lính trước mọi loại đạn, bom. Chiếc xe được thiết kế xuất phát từ nhu cầu của quân đội Mỹ trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, khi quân đội Mỹ chịu thiệt hại nặng nề vì các thiết bị gây nổ tức thời. Tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng, MRAP được thiết kế theo nhiều hình dáng và kích cỡ khác nhau, tuy nhiên điểm chung của mọi chiếc xe là khung gầm được thiết kế theo hình chữ V, nhằm chống lại sự công phá của các loại bom đặt dưới lòng đất. Lớp vỏ và kính chống đạn dầy đến mức có thể chịu được sự tấn công liên tục của súng cỡ 0,5.

9. Tàu sân bay lớp CVN-78 - 34 tỷ USD

img

CVN-78 là loại hàng không mẫu hạm đắt nhất từng được sản xuất. Hiện đã có 3 đơn đặt hàng loại này chuẩn bị được giao hàng trong vài năm tới. CVN-78 là thế hệ kế tiếp, có trọng lượng hàng trăm ngàn tấn và có độ rộng bằng khoảng 3 sân bóng đá. Tổng diện tích của hàng không mẫu hạm này vào khoảng 4,5 acres, cho phép nó chứa được 75 chiếc máy bay. CVN được trang bị cả tên lửa Evolved Sea Sparrow và 2 lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng chính thức, CVN-78 sẽ thay thế USS Enterprise, vốn đã được Hải quân Mỹ sử dụng trong một thời gian dài.

10. Máy bay do thám P-8A Poseidon – 33 tỷ USD

img

P-8A Poseidon được thiết kế để thay thế chiếc PC=3 Orion. Mặc dù ban đầu được thiết kế là một loại máy bay do thám, nhưng nó cũng được trang bị ngư lôi Mk 54 và các loại mìn, cùng với tên lửa tầm xa AGM-84k. Vì được trang bị thêm nhiều vũ khí hạng nặng nên Poseidon sử dụng loại cánh 737-900 để có thể chịu được sức nặng của tên lửa.

Không quân Mỹ hy vọng đây sẽ là một loại máy bay có thể kết hợp các nhiệm vụ tuần tra, do thám và chống tàu ngầm hiệu quả, vì thế Poseidon được trang bị thiết bị cảm biến hiện đại và tối tân nhất của ngành công nghệ quốc phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem