Hé lộ danh tính 10 cầu thủ bị M.U thanh lý trong Hè 2024

Minh Chí Thứ tư, ngày 21/02/2024 16:10 PM (GMT+7)
Theo nhận định của tờ The Sun, có tới 10 cầu thủ đứng trước nguy cơ phải nói lời chia tay M.U khi mùa giải 2023/2024 hạ màn.
Bình luận 0

10 cầu thủ đứng trước nguy cơ bị M.U thanh lý

Từ đầu năm 2024 đến nay, M.U đang duy trì thành tích 6 trận bất bại trên mọi đấu trường khi thắng 5 và hoà 1 trận (ghi 15 bàn, lọt lưới 7 bàn). Tuy hàng công đã cải thiện được thành tích ghi bàn nhưng hàng thủ "Quỷ đỏ" vẫn thi đấu khá hớ hênh khiến thủ môn Andre Onana phải nhận những bàn thua không đáng có.

Theo nhận định của tờ The Sun, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe và HLV Erik ten Hag sẽ thực hiện cuộc cải tổ đội hình mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới nhằm giúp M.U trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải 2024/25. Một trong những việc đầu tiên mà họ cần làm là thanh lý những cầu thủ không còn phù hợp.

Hé lộ danh tính 10 cầu thủ bị M.U thanh lý trong Hè 2024- Ảnh 1.

Varane (trái) và Maguire cũng nằm trong "danh sách đen" của M.U. Ảnh: Getty.

The Sun cho rằng, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Harry Maguire, Victor Lindelof, Jonny Evans, Casemiro, Christian Eriksen, Sofyan Amrabat, Antony, Anthony Martial là những cái tên sẽ phải "khăn gói" rời sân Old Trafford khi mùa giải 2023/24 hạ màn.

Từ khi gia nhập M.U hồi Hè 2019, Aaron Wan-Bissaka chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng. Vì vậy, HLV Ten Hag muốn bán cầu thủ 26 tuổi nhằm có thêm kinh phí tậu hậu vệ cánh phải khác để cạnh tranh với Diogo Dalot.

Trong khi đó, Jonny Evans và Anthony Martial đều không thể hiện được nhiều và sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi hết hợp đồng vào ngày 30/6 tới. Thời gian qua, Sofyan Amrabat rất ít khi được đá chính nên M.U cũng không có ý định mua đứt tiền vệ người Morocco từ Fiorentina.

Bộ ba trung vệ Raphael Varane, Harry Maguire, Victor Lindelof đều thi đấu thiếu đi sự chắc chắn và ổn định. Do đó, M.U sẵn sàng để cả 3 ra đi để đưa về những cái tên mới chất lượng hơn. Ở mùa giải này, Casemiro và Christian Eriksen đều sa sút phong độ rõ rệt và không còn có nhiều đóng góp giống như mùa bóng trước. Điều đó khiến Sir Jim Ratcliffe muốn thanh lý cả 2 nhằm cắt giảm ngân sách tiền lương.

Về phần mình, "bom xịt" Antony thường xuyên khiến Ban huấn luyện và các CĐV M.U đi từ thất vọng này sang thất vọng khác. Vì vậy, tương lai của cầu thủ chạy cánh người Brazil coi như đã bị đặt dấu chấm hết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem