Hé lộ sự thật động trời đằng sau quyết định giữ Torres của Chelsea

Minh Chí Thứ ba, ngày 26/08/2014 07:59 AM (GMT+7)
Theo tiết lộ của tờ Daily Mail (Anh), nguyên nhân khiến Chelsea chưa thể “tống cổ” Fernando Torres vì không muốn mất 16 triệu bảng. 
Bình luận 0
Chuyển sang đầu quân cho Chelsea hồi tháng 1.2011 với giá 50 triệu bảng (mức phí chuyển nhượng kỷ lục tại Premier League tính tới thời điểm này) nhưng Torres chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng của ban huấn luyện và các CĐV Chelsea. Sau 172 lần ra sân trên mọi đấu trường, El Nino mới đóng góp được 45 bàn thắng.

Với sự yếu kém của các chân sút nên Chelsea đã không thể giành nổi một danh hiệu ở mùa giải vừa qua. Vì vậy, Jose Mourinho đã lần lượt “thanh lý” Samuel Eto’o, Demba Ba và Romelu Lukaku trong mùa hè này.

img Vì tiếc 16 triệu bảng nên Chelsea chưa thể "thanh lý" Torres.

Tuy nhiên, rất nhiều người đã không khỏi thắc mắc khi Mourinho vẫn tiếp tục giữ chân Fernando Torres, bất chấp việc Người đặc biệt đã chiêu mộ thành công Diego Costa cũng như mang Didier Drogba trở lại sân Stamford Bridge.

Mới đây, Mourinho đã giải thích rằng, nguyên nhân khiến ông quyết định không bán Torres cho AS Roma, AC Milan hay Atletico Madrid trong mùa hè này là do ông cần có 3 tiền đạo trong tay để giúp Chelsea thi đấu tốt trên mọi đấu trường.   

Mặc dù vậy, thông tin mà tờ Daily Mail vừa tiết lộ đã bóc trần sự thật đằng sau quyết định này. Cụ thể, cả 3 đội bóng kể trên đều không chấp nhận trả cho tiền đạo người Tây Ban Nha mức lương 150.000 bảng/tuần giống như anh đang hưởng tại Chelsea.

Trong khi đó, Torres chỉ đồng ý ra đi nếu đội bóng phía Tây thành London đền bù cho anh 16 triệu bảng tiền lương trong 2 năm hợp đồng hiện tại. Do không đáp ứng yêu cầu của tiền đạo 30 tuổi nên Chelsea đành phải chấp nhận giữ cầu thủ này ở lại.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem