Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô

Ngọc Hải Thứ tư, ngày 29/06/2022 10:00 AM (GMT+7)
Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng gồm 2 hạng mục lớn: Xây dựng cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút.
Bình luận 0

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô - Ảnh 2.

Dự án cứng hóa kênh La Khê (Hà Đông, Hà Nội) nằm trong dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng.

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô - Ảnh 3.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, đoạn kênh dẫn vẫn đang thi công dang dở. Hiện khoảng 592 hộ dân chưa thể giải phóng mặt bằng.

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô - Ảnh 4.

Theo quan sát của PV Dân Việt, hạng mục cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút vẫn còn đang thi công và phải tạm dừng do Hà Nội chuẩn bị bước vào mùa mưa cao điểm, đồng thời vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thi công do chưa đạt được thoả thuận giải phóng mặt bằng.

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô - Ảnh 5.

Dự án sẽ tiếp tục được thi công vào tháng 10/2022 và nếu có mặt bằng các đơn vị thi công sẽ triển khai liên tục trong vòng 6 tháng để hoàn thành.

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô - Ảnh 6.

Được biết, khu vực từ cầu Am (phường Vạn Phúc) đến cầu La Khê (phường La Khê) có tổng chiều dài khoảng 4,5km nhưng bị vướng mặt bằng tới khoảng 3,5km tại vị trí 2 bên bờ kênh.

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô - Ảnh 7.

Thời điểm hiện tại, còn khoảng 592 hộ dân chưa thể giải phóng mặt bằng, lý do là mức giá đền bù thấp, người dân không thể chuyển sang các khu tái định cư và hầu hết đều là đất lấn chiếm nên giá rất rẻ.

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô - Ảnh 8.

Từ lâu kênh La Khê đã bị ô nhiễm trầm trọng, nước đen kịt, mỗi khi trời nóng thường bốc mùi hôi thối và mực nước rất thấp.

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô - Ảnh 9.

Nhiều nơi dọc 2 bên bờ kênh từ lâu đã trở thành nơi tập kết rác, phế liệu của người dân xung quanh.

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô - Ảnh 10.

Hạng mục trạm bơm Yên Nghĩa (Hà Đông) đã xây dựng xong và đủ điều kiện để vận hành phục vụ tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra. Nhưng trên thực tế thì lại thiếu nước, không thể hoạt động hết công suất vì hệ thống kênh dẫn nước chưa được hoàn thiện.

Hiện trạng dự án thoát nước nghìn tỷ ở phía Tây Thủ đô - Ảnh 11.

Dự án khi hoàn thành sẽ giúp tiêu thoát nước, phòng, chống úng ngập cho khoảng 6.300ha sản xuất nông nghiệp, dân sinh thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem