Hình ảnh công an Hà Nội xử lý mạnh tay xe ba gác, tự chế và xe chở hàng cồng kềnh
Video: CSGT Hà Nội xử phạt xe ba gác, xe tự chế, xe chờ hàng cồng kềnh.

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội 6 - Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.Hà Nội tiếp tục xử lý các xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh vi phạm luật an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, xác minh, nhiều xe hết niên hạn sử dụng, chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Sáng 28/2, tại đường Hồ Tùng Mậu, Tổ kiểm tra tuần soát do Đại úy Bùi Thành Tuyên làm Tổ trưởng đã tiến hành xử lý và lập biên bản rất nhiều trường hợp.

Chiếc xe máy của lái xe Nguyễn Huy Quang chở hàng cồng kềnh, không che chắn hai đầu trước sau, thậm chí còn điều khiển xe chở theo xe khác đã bị tổ kiểm tra xử lý trên đường Hồ Tùng Mậu sáng nay.

Với lỗi trên của lái xe Nguyễn Huy Quang, tổ kiểm tra đã tạm giữ bằng lái 7 ngày, xử phạt hành chính 500.000 đồng. Ngoài ra lực lượng chức năng đã buộc chủ xe tháo dỡ hàng hóa cồng kềnh và yêu cầu tháo ngay chiếc xe tự chế đi kèm.

Ông Vũ Văn Thành là một lái xe vi phạm sáng nay.

Chiếc xe ba gác ông điều khiển do bố ông đứng tên (Vũ Huy Địch). Bố ông là thương binh, còn ông thì không. Những chiếc xe này chỉ thương binh mới được điều khiển.

Chiếc xe đã bị tổ kiểm tra tạm giữ. "Chiều nay ông Thành và bố mình có thể lên lấy xe. Ngoài ra chúng tôi sẽ lập một biên bản yêu cầu bố ông Thành không được bàn giao xe cho người khác", đại diện tổ tuần tra kiểm soát nói thêm.

Một trường hợp vi phạm khác. Chiếc xe của tài xế Hà Văn Toàn vi phạm chở hàng cồng kềnh.

Lái xe Đỗ Văn Quốc chở hàng cồng kềnh, cao quá quy định 50 cm (quy định chỉ 1,5 m nhưng chở cao 2 m).

Chiếc xe bề ngang vượt quá 15 cm (quy định chỉ 30 cm nhưng dài 45 cm).

Đại úy Bùi Thành Tuyên, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, các trường hợp chở hàng cồng kềnh, quá giới hạn là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông trên đường.

Nhiều xe bị niêm phong do tài xế không mang theo bằng lái xe và giấy phép lái xe vào sáng nay.

Tại điểm k khoản 3 Điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định mức phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: "Người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh; người được chở trên xe đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định...".

Do đó, hành vi chở hàng cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định, sẽ chịu mức xử phạt trên.

Một trường hợp điều khiển xe ba gác vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.