HLV Đan Mạch nói gì khi thua Croatia trên loạt "đấu súng"

Hữu Tuấn (Theo FIFA) Thứ hai, ngày 02/07/2018 13:10 PM (GMT+7)
Phát biểu sau trận đấu, HLV Age Hareide đã bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Đan Mạch để thua 2-3 trước Croatia trên loạt đá luân lưu ở trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018.
Bình luận 0

Ở cuộc chạm trán tại vòng 1/8 World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, Đan Mạch sớm có bàn mở tỷ số do công của Mathias Jorgensen ngay phút thứ nhất. Tuy nhiên, 3 phút sau, Mario Mandzukic đã lập công gỡ hòa 1-1 cho Croatia.

Quãng thời gian tiếp theo của 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, đôi bên thi đấu giằng co nhưng không thể ghi thêm được bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống đá hỏng phạt đền của tiền vệ Luka Modric vào phút 115.

img

HLV Age Hareide. Ảnh: Getty.

Trên loạt đá luân lưu, Croatia đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Milan Badelj, Josip Pivaric là những cầu thủ Croatia đá 11m không thành công. 3 cái tên của Đan Mạch sút hỏng luân lưu gồm Christian Eriksen, Lasse Schone, Nicolai Jorgensen.

Chiến thắng “nghẹt thở” trước Đan Mạch giúp Croatia giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết. Đối thủ của họ là đội chủ nhà Nga.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Age Hareide đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Đan Mạch phải chia tay World Cup: “Ba cầu thủ xuất sắc nhất của Đan Mạch đều thực hiện không thành công quả luân lưu của mình. Tôi cảm thấy tiếc cho Kasper Schmeichel và toàn đội.

Thế nhưng, đó là những gì có thể xảy ra trên loạt sút luân lưu và cũng là sự tàn nhẫn trong vòng đá. Croatia là đội bóng chơi phản công xuất sắc nhất châu Âu. Khắc chế được lối đá của họ là điều quan trọng. Tôi nghĩ, Đan Mạch đã làm tốt điều đó trong hiệp 2”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem