HLV Dương Hồng Sơn sắp tạo ra "Quang Hải mới" cho Quảng Nam

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 27/11/2021 06:10 AM (GMT+7)
Dưới triều đại của HLV Dương Hồng Sơn, tiền vệ Hồ Minh Dĩ đang được quy hoạch thành "Quang Hải mới" trong màu áo CLB Quảng Nam tại giải hạng Nhất.
Bình luận 0


CLB Quảng Nam đang có những bước chuẩn bị rất tích cực cho giải hạng Nhất 2022, dự kiến khởi tranh vào tháng 3 năm sau. Thời điểm hiện tại, HLV Dương Hồng Sơn đã có trong tay những quân bài tốt nhất và sẵn sàng đưa đội bóng chủ sân Tam Kỳ trở lại V.League sau 2 năm vắng bóng.

CLB Quảng Nam hoàn tất hợp đồng với "siêu dự bị" của Hà Nội FC

CLB Quảng Nam hoàn tất hợp đồng với "siêu dự bị" của Hà Nội FC - Ảnh 1.

Hồ Minh Dĩ sẽ là nhạc trưởng trong lối chơi của CLB Quảng Nam tại giải hạng Nhất (Ảnh SPORT)

Dưới triều đại của HLV Dương Hồng Sơn, CLB Quảng Nam đang cho thấy những sự thay đổi rõ rệt về mặt nhân sự. Sau khi chia tay tới 13 cầu thủ, đội bóng xứ Quảng đã vừa đàm phán thành công với Hà Nội FC để có được sự phục vụ của tiền vệ Hồ Minh Dĩ thêm 1 mùa giải nữa.

Nhắc đến cái tên Hồ Minh Dĩ, người hâm mộ sẽ liên tưởng ngay đến một cầu thủ nhỏ bé, sở hữu tư duy chơi bóng tinh quái cùng kỹ thuật cá nhân đầy khéo léo.

Tiền vệ này từng góp mặt trong thành phần của U19 Việt Nam lọt vào bán kết U19 châu Á 2016 và giành vé dự VCK U20 World Cup 2017. Tại giải đấu thăng hoa năm đó, Hồ Minh Dĩ đóng góp 1 bàn thắng quan trọng vào lưới U19 UAE để giúp U19 Việt Nam vượt qua vòng bảng một cách ngoạn mục.

CLB Quảng Nam hoàn tất hợp đồng với "siêu dự bị" của Hà Nội FC - Ảnh 2.

Hồ Minh Dĩ không thể cạnh tranh vị trí chính thức trong màu áo Hà Nội FC (Ảnh SPORT)

Trong màu áo Hà Nội FC, Hồ Minh Dĩ được các khán giả Thủ đô đặt biệt danh là "siêu dự bị", bởi anh thường xuyên được tung vào sân ở những phút cuối hiệp 2. Rõ ràng, với một đội bóng được ví là ĐTQG thu nhỏ như Hà Nội FC, việc chen chân vào đội hình chính thức là điều bất khả thi với một cầu thủ như Hồ Minh Dĩ.

Trong quá khứ, Hà Nội FC đã không ít lần cho CLB Quảng Nam mượn người. Có thể kể đến trường hợp của Samson (V.League 2019), Ibou Kebe (V.League 2020). Ngoài ra, những HLV cầm quân ở CLB Quảng Nam trước đây như Hoàng Văn Phúc, Vũ Hồng Việt, hay mới đây là Dương Hồng Sơn cũng đều có thời gian dài làm việc ở Hà Nội FC.

Theo số liệu thống kê, trong quãng thời gian 4 năm chơi cho đội bóng chủ sân Hàng Đẫy, Hồ Minh Dĩ đã ghi được 6 bàn thắng sau 42 lần ra sân. Anh cũng cùng Hà Nội FC giành 2 chức vô địch V.League (2018, 2019), 2 cúp Quốc gia (2019, 2020) và 3 Siêu cúp (2018, 2019, 2020).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem