HLV HAGL nói gì khi chia điểm đáng tiếng trước nhà ĐKVĐ?

Thứ hai, ngày 02/07/2018 10:10 AM (GMT+7)
HLV họ Dương tỏ ra khá tiếc nuối khi HAGL bị chia điểm với tỷ số 2-2 trước Quảng Nam FC trên sân Tam Kỳ dù đội bóng phố Núi đã dẫn trước tới 2-0.
Bình luận 0

Phút 72, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, trọng tài Hoàng Anh Tuấn cho rằng bóng chạm tay trung vệ Zeba và lập tức thổi phạt đền cho chủ nhà Quảng Nam. Nhiều cầu thủ của HAGL và chính trung vệ người Croatia phản ứng với quyết định trên khi cho rằng bóng chỉ chạm vào bên hông.

Trên chấm penalty, Đinh Thanh Trung ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Đó là bước đệm để đội chủ sân Tam Kỳ lên dây cót tinh thần và ấn định trận hòa 2-2 với pha lập công của Hà Minh Tuấn.

img

HAGL dẫn trước với lợi thế hai bàn sau cú đúp của Văn Toàn. Ảnh: Trần Khánh.

"Bàn thua trên chấm penalty không rõ ràng lắm", HLV Dương Minh Ninh của HAGL phản ứng khá nhẹ nhàng với tình huống mang tính bước ngoặt. Trước đó, đội bóng phố Núi đã dẫn trước đối thủ 2-0 nhờ cú đúp của Văn Toàn. "Ở hiệp 1, hai đội thi đấu cầm chừng. Chúng tôi cũng đã thoát thua trong một vài tình huống. Sau đó, các cầu thủ đã lấy lại thế trận và có hai bàn thắng dẫn trước.

Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng ở Tam Kỳ khiến các cầu thủ nhanh chóng xuống sức trong hiệp 2. Hai bàn thua đều xuất phát từ hai biên với sự mất tập trung của hàng thủ. Thật tiếc khi HAGL chỉ giành được một điểm dù chúng tôi kiểm soát thế trận tốt hơn", ông Ninh tỏ vẻ tiếc nuối.

img

Quảng Nam giành lại một điểm quý giá sau hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút. Ảnh: Trần Khánh.

Đây cũng là trận đấu thứ 2 liên tiếp, HAGL ra sân với 100% nội binh. Cả hai trận đấu, đội bóng phố Núi đều thi đấu khá tốt. Họ hạ gục Than Quảng Ninh với tỷ số 4-0 và trước thời điểm ngoại binh Zeba vào sân, HAGL dẫn trước Quảng Nam 2-0. "Trong những trận gần đây, BHL đưa ra hầu như nội binh. Toàn đội thi đấu tốt về kiểm soát bóng, tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần có thay đổi ngoại binh để có kết quả tốt trong thời gian tới", HLV của HAGL chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra tiếc nuối với hàng loạt cơ hội mà Quảng Nam tạo ra. "Cả trận đấu, chúng tôi có tới 7-8 cơ hội có thể ghi bàn song chỉ ghi được hai bàn thắng. Nếu các cầu thủ dứt điểm lạnh lùng hơn nữa thì chúng tôi đã có thể có nhiều bàn thắng", thuyền trưởng của đội chủ sân Tam Kỳ bày tỏ.

Trần Khánh (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem