HLV Hoàng Anh Tuấn: "U20 Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với tốp đầu châu lục"

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 07/03/2023 20:57 PM (GMT+7)
Chiều nay (7/3), U20 Việt Nam đã thua U20 Iran 1-3 và chia tay VCK U20 châu Á 2023. HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận U20 Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực tại giải nhưng vẫn còn khoảng cách trình độ với các đội bóng tốp đầu châu lục.
Bình luận 0

"Cầu thủ U20 Việt Nam rất tiềm năng"

Trong trận đấu chiều nay, U20 Việt Nam đã để U20 Iran vượt lên dẫn trước phút 36 sau cú đánh đầu cận thành của trung vệ đội trưởng Hazbavi (số 5) phút 36.

Sau giờ nghỉ, U20 Việt Nam tìm được bàn gỡ do công đội trưởng Văn Khang phút 56. Nhưng trong khoảng thời gian còn lại, U20 Iran đã có thêm 2 bàn thắng của Saharkhizan (số 9, phút 75) và Hosseinnezhad (số 16, phút 90+4) để thắng chung cuộc 3-1.

HLV Hoàng Anh Tuấn họp báo sau trận đấu U20 Iran - Ảnh 1.

U20 Việt Nam đã bị loại sau trận thua U20 Iran 1-3 chiều nay. Ảnh: AFC

Với kết quả này, U20 Việt Nam (6 điểm) xếp thứ 3 bảng B và bị loại do cùng được 6 điểm như U20 Iran (6 điểm, nhất bảng B) và U20 Australia (6 điểm nhì bảng B, đã thắng U20 Qatar 9-1 ở trận đấu diễn ra cùng giờ); nhưng kém số bàn thắng trong các trận đối đầu (U20 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng so với 5 bàn của U20 Iran và 3 bàn của U20 Australia).

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gửi xin lỗi CĐV Việt Nam: "U20 Việt Nam đã không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng kỳ vọng lớn từ mọi người. Chúc mừng U20 Iran đã thay vị trí chúng tôi vào tứ kết. 

Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều nhưng hết sức nghiệt ngã vì điều lệ giải. Ba đội cùng điểm số, cuối cùng Việt Nam bị loại hết sức đáng tiếc", HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận.

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ quan điểm: "Sau khi U20 Việt Nam có bàn gỡ 1-1,  thế trận đã thay đổi nhiều.

Khi chúng tôi chuẩn bị thay người, chuyển đổi chiến thuật thì bất ngờ thua bàn thứ 2. Hệ thống chiến thuật bị phá vỡ, U20 Việt Nam chỉ còn cách cố gắng đá lên phía trước. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì hàng thủ U20 Iran cao to. Nếu gỡ 2-3 thì chúng tôi vẫn có suất vào tứ kết nhưng không được".

Chia sẻ về hành trình của U20 Việt Nam tại VCK giải U20 châu Á 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng các học trò của ông đã chơi không tệ:

"Tôi đã nói trước rồi, bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách với Iran, Qatar, Australia. Nhưng các bạn đã thấy màn trình diễn U20 Việt Nam không tệ chút nào. Lứa U20 này rất tiềm năng. Các bạn trưởng thành nhiều sau khi gặp nhiều đối thủ mạnh.

Sau 3 trận vòng bảng, U20 Việt Nam có Văn Khang được bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất 2 trận thắng Australia và Qatar. Văn Trường chơi tốt, tiền đạo Quốc Việt có duyên ghi bàn.

Chúng ta có nhiều niềm tin khi các em mới 19-20; thậm chí mới 18 tuổi như trung vệ Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, thủ môn Văn Bình. Các bạn còn nhiều thời gian phía trước và tôi tin tương lai lứa này sẽ đóng góp nhiều cho ĐT Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem