HLV Hữu Thắng: “Bác sĩ còn không hiểu sao Hoàng Thịnh có thể đá được”…

Chính Minh Thứ hai, ngày 30/05/2016 16:00 PM (GMT+7)
Một thông tin rất lạ được HLV Hữu Thắng “bật mí” trong buổi họp báo trước trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam – Syria lúc 18 giờ ngày 31.5: “Nếu tôi xếp Hoàng Thịnh đá chính, cậu ta vẫn có thể đá được, nhưng…”.
Bình luận 0

Trước câu hỏi về tình hình chấn thương của đội tuyển hiện tại, HLV Hữu Thắng đã nói thẳng về trường hợp của tiền vệ Hoàng Thịnh được chẩn đoán chấn thương rách sụn chêm: “Các bác sĩ thể thao tốt nhất của Việt Nam khi nhìn phim đều cảm thấy lạ và không hiểu tại sao với chấn thương như này mà Thịnh vẫn có thể chạy và thi đấu được. Còn như Hoàng Thịnh khẳng định, cậu ta vẫn đá được ở V.League. Chỉ khi đá xong thì mới đau về buổi tối, thời gian đau ngày càng dài hơn và cần thời gian hồi phục. Rõ ràng, y học cần xem lại vấn đề cơ địa của cầu thủ nói chung và Hoàng Thịnh nói riêng. Trước mắt, tôi đã quyết định để Hoàng Thịnh sang một bên vì chặng đường phía trước tương lai của cậu ta với đội tuyển còn dài”.

img

HLV Hữu Thắng nói các bác sĩ thể thao giỏi nhất Việt Nam cũng không hiểu tại sao với chấn thương rách sụn chêm, Hoàng Thịnh vẫn thi đấu được?! Ảnh: I.T.

Theo HLV Hữu Thắng, thời gian tới, ông muốn đề nghị VFF bổ sung thêm 1 bác sĩ nước ngoài, sao cho chẩn đoán chấn thương cầu thủ tốt hơn, hồi phục tốt hơn: “Có những cầu thủ chấn thương ngay ở cấp CLB nhưng bằng tình yêu, cống hiến, họ cố gắng lên tuyển tập luyện. Nhưng điều đó cũng làm tôi khó xử khi các bạn bị chấn thương ở lại tuyển. Tôi rất quý, rất muốn giữ lại các bạn với tinh thần tốt thế. Nhưng các bạn cũng phải hiểu cơ thể của mình. Không thể lên tuyển với chấn thương từ CLB lại cố tập làm chấn thương nặng hơn”, HLV Hữu Thắng nói thêm.

Nhận định về đối thủ Syria, HLV xứ Nghệ nói: “Syria là một đội tuyển hàng đầu châu Á. Dù đây chỉ là 1 trận giao hữu nhưng đó sẽ là thước đó rất tốt cho đội tuyển thời điểm này. Thời gian qua, chúng tôi có xem băng ghi hình một vài trận đấu của họ và nhận thấy Syria gồm những cầu thủ có thể hình, kỹ thuật tốt. Tuyển Việt Nam sẽ cố gắng đưa ra đấu pháp tốt để hạn chế những điểm mạnh của đối thủ. Hy vọng chúng tôi có thể cống hiến trận đấu hay chiều 31.5”.

Về phần mình, HLV Ayman Alhakim (Syria) phát biểu: “Trận giao hữu với Việt Nam là 1 trong 3 trận đấu quan trọng trong quá trình chuẩn bị của chúng tôi hướng tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Đó là lý do chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để rút ra được những kinh nghiệm có ích. Đất nước chúng tôi đã chờ đợi cơ hội được dự World Cup từ lâu rồi và tất cả đang đồng lòng để hiện thực hóa ước mơ. Chúng tôi có những cầu thủ tốt và khó khăn lớn nhất trong thời gian qua là Syria không được thi đấu trên sân nhà do những bất ổn về chính trị”.

Nhận định về sức mạnh của tuyển Việt Nam, HLV Alhakim chia sẻ: “Chúng tôi không có nghiên cứu nhiều và chỉ có xem một vài trận quốc tế của tuyển Việt Nam. Chúng tôi biết Việt Nam đang tiến bộ từng ngày và không có nhiều sự khác biệt về trình độ giữa hai đội. Điểm mạnh của Syria là có nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài hơn so với tuyển Việt Nam. Hy vọng chiều 31.5, hai đội sẽ cùng nhau cống hiến 1 trận đấu chất lượng”.

Có mặt tại cuộc họp báo, tiền đạo đội trưởng Sanhabrib Malki Sabah nói: “Hiện tại chúng tôi có những cầu thủ mới và đang cố gắng hoàn thiện mình đạt tới đẳng cấp cao hơn. Chúng tôi sẽ chơi hết mình để cố gắng giành kết quả tốt nhất, tạo đà tâm lý thuận lợi trên hành trình hướng tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem