HLV Hữu Thắng giải thích lý do bỏ qua Hoàng Vũ Samson?

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 18/05/2016 16:00 PM (GMT+7)
Chiều 18.5, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách tập trung đội tuyển đợt 2. Trong danh sách 24 tuyển thủ, không có sự xuất hiện của ngoại binh nhập tịch Hoàng Vũ Samson và chân sút Mạc Hồng Quân…
Bình luận 0

Về trường hợp của Mạc Hồng Quân, HLV Hữu Thắng không gọi lên đơn giản là do phong độ không tốt trong màu áo Than Quảng Ninh ở V.League 2016. Còn với Hoàng Vũ Samson nói riêng và các ngoại binh nhập tịch nói chung, HLV Hữu Thắng giải thích lý do không triệu tập: “Hiện tại tôi đang thấy mọi thứ rất ổn với những gì mình có trong tay và không cần có thêm những sự thay đổi, đặc biệt khi khoảng thời gian tập trung sắp tới là rất ngắn. Tôi cần những cầu thủ đã quen nhau, hòa nhập tốt, có thể đá được ngay trận giao hữu với Syria ngày 31.5 tới cũng như giải giao hữu quốc tế tại Myanmar đầu tháng 6”.

img

Hoàng Vũ Samson.

Trở lại với danh sách 24 tuyển thủ được HLV Hữu Thắng triệu tập đợt 2 gồm đầy đủ những cái tên của SLNA và HAGL đã được HLV Hữu Thắng trọng dụng trong đợt tập trung đầu tiên hồi giữa tháng 3 để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối vòng  loại World Cup 2018 gặp Đài Loan (Trung Quốc), Iraq: Thủ môn Nguyên Mạnh, tiền đạo đội trưởng Công Vinh, Quế Ngọc Hải, Đình Luật, Phi Sơn, Đình Hoàng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Thành Lương, Hoàng Thịnh… Ngoài ra, có sự góp mặt không nằm ngoài dự kiến của Văn Quyết, Công Phượng.

img

Mạc Hồng Quân.

Nét đặc biệt trong danh sách là sự xuất hiện của thủ môn 23 tuổi Việt kiều có 2 quốc tịch Việt Nam và Nga - Đặng Văn Lâm, người hiện đang khoác áo Hải Phòng ở V.League 2016. Chia sẻ với báo chí về quyết định gọi thủ môn Văn Lâm, HLV Hữu Thắng nói: “Tôi đã xem Văn Lâm tập luyện, thi đấu cũng như tham khảo ý kiến từ phía ban huấn luyện Hải Phòng. Cậu ta có thể hình tốt, phản xạ nhanh, đặc biệt tinh thần thi đấu dũng cảm. Với những lý do đó, tôi đã quyết định trao cơ hội cho cậu ta”.

Danh sách 24 tuyển thủ Việt Nam

Thủ môn (3): Nguyên Mạnh, Đặng Văn Lâm, Minh Long; hậu vệ (8) Tiến Thành, Đình Luật, Văn Hoàn, Đình Hoàng, Đình Đồng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Văn Thanh; tiền vệ (7) Thanh Trung, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Phi Sơn; tiền đạo (6) Công Phượng, Văn Quyết, Công Vinh, Văn Thắng, Đình Tùng, Hoàng Thiên.

img

Đặng Văn Lâm sinh năm 1993 tại Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Spartak Moscow và Dinamo Moscow. Năm 2010, anh về Việt Nam thử việc và 1 năm sau đó, anh được triệu tập lên ĐT U19 Việt Nam dự VCK U19 Đông Nam Á. Khi đó U19 Việt Nam giành danh hiệu Á quân. Năm 2014, Đặng Văn Lâm quay lại Nga thi đấu cho CLB Rodina. Và đến nay, anh trở lại Việt Nam để gia nhập CLB Hải Phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem