HLV Lê Quốc Vượng: "ĐT Đức sẽ thắng khó khăn trước ĐT Nhật Bản"

Cao Oanh Thứ tư, ngày 23/11/2022 18:40 PM (GMT+7)
Trước trận đấu giữa ĐT Đức và ĐT Nhật Bản trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2022, HLV Lê Quốc Vượng đã có những chia sẻ, nhận định về cặp đấu này.
Bình luận 0

ĐT Đức được đánh giá cao hơn Nhật Bản, nhưng để thắng cách biệt đại diện của châu Á là nhiệm vụ không hề đơn giản với đội bóng của HLV Hans-Dieter Flick khi họ phải chạm trán với đại diện đến từ châu Á.

Đức sẽ thắng khó nhọc Nhật Bản

HLV Lê Quốc Vượng cho biết: "Theo tôi, ở kỳ World Cup cách đây 4 năm, ĐT Đức gây thất vọng rất lớn khi không vượt qua vòng bảng ở giải đấu được tổ chức trên đất Nga. Đây là thành tích tệ nhất của họ tại sân chơi World Cup kể từ năm 1938. Bởi vậy, ĐT Đức sẽ đến Qatar với mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch. Dưới thời HLV Hans-Dieter Flick, Die Mannschaft chơi bóng đá hiện đại, pressing với cường độ cao hơn. Điều này giúp ĐT Đức lột xác và thi đấu chắc chắn hơn so với thời HLV Joachim Low trước đây".

HLV  Nguyễn Quốc Vượng: "ĐT Đức sẽ có chiến thắng không dễ dàng trước ĐT Nhật Bản" - Ảnh 1.

HLV Lê Quốc Vượng có những chia sẻ với PV Dân Việt (Ảnh: Cao Oanh).

"Cựu HLV Bayern Munich đã mang đến Qatar một đội hình xen kẽ giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Thomas Muller, Mario Gotze hay Matthias Ginter là những cái tên đã cùng "Cỗ xe tăng" vô địch World Cup 2014 ở Brazil. Trong khi đó, Youssoufa Moukoko và Jamal Musiala là những sao trẻ được đánh giá là tương lai của ĐT Đức", HLV Lê Quốc Vượng chia sẻ.

Tại kỳ World Cup năm nay, Đức nằm ở bảng E với Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica. Ở bảng đấu này, Đức và Tây Ban Nha là những cựu vô địch World Cup, họ sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình và được đánh giá cao hơn 2 đội bóng còn lại. Ở lượt trận đầu tiên ở bảng E, Đức sẽ đụng độ Nhật Bản. Die Mannschaft được xem là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch World Cup 2022. Do đó, mục tiêu của họ là 3 điểm trong ngày ra quân, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi cho những trận đấu tiếp theo.

HLV người Nghệ An nói tiếp: "Xét về đẳng cấp cũng như chất lượng đội hình, nhận định Đức và Nhật Bản, không ít người nghiêng hẳn về phía đội bóng của châu Âu. Nhưng nếu đào sâu phân tích, đây sẽ là trận đấu hết sức nhọc nhằn với đội vô địch World Cup 2014. Nên nhớ, thầy trò HLV Flick sở hữu phong độ trồi sụt ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, họ chỉ thắng có 2 lần trong số 8 trận gần nhất tại mọi mặt trận".

HLV Lê Quốc Vượng cho biết: "Nhìn về tổng thể, bóng đá Đức rất mạnh. Tuy nhiên, chính vì việc có vị thế cao như thế nên ĐT Đức có thể chủ quan. Vì vậy, những cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản sẽ gây khó khăn cho Đức. Tôi dự đoán tỷ số là 3-1 nghiêng về ĐT Đức. Tuy nhiên, ĐT Đức sẽ có chiến thắng không dễ dàng.

Tôi ấn tượng ở ĐT Đức ở tính tập thể, điểm mạnh của Đức ở tính tổ chức, tính đoàn kết. ĐT Nhật Bản rõ ràng họ có rất nhiều ngôi sao, cá nhân tôi ấn tượng với hàng tấn công của Nhật Bản, đặc biệt là Minamino".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem