HLV Mai Đức Chung: "Cầu thủ lên tuyển còn chưa biết di chuyển"

Song Minh Thứ tư, ngày 13/01/2021 19:25 PM (GMT+7)
HLV Mai Đức Chung cho hay một số cầu thủ trẻ khi mới lên ĐT nữ Việt Nam còn chưa biết chạy chỗ, chọn vị trí trên sân.
Bình luận 0

HLV Mai Đức Chung và đích ngắm World Cup

Tương tự như bóng đá nam, trong năm 2021, thầy trò HLV Mai Đức Chung có nhiều nhiệm vụ quan trọng: Bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, HCV SEA Games 31, đặc biệt là chuẩn bị lực lượng hướng tới vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 có ý nghĩa như vòng loại giành vé dự World Cup 2023.

Cách đây gần 7 năm, ngày 21/5/2014, ĐT nữ Việt Nam đã thua Thái Lan 1-2 ngay trên sân Thống Nhất và mất vé dự World Cup 2015 vào tay đội bóng xứ chùa Vàng.

HLV Mai Đức Chung: "Cầu thủ trẻ lên tuyển còn chưa biết di chuyển" - Ảnh 1.

Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2020 Huỳnh Như hăng say tập luyện cùng ĐT Việt Nam chiều 13/1. Ảnh: Đức Nhân

Hướng tới World Cup 2023, cơ hội của thầy trò HLV Mai Đức Chung còn lớn hơn nhiều khi lần đầu tiên số đội dự ngày hội bóng đá nữ thế giới được tăng lên 32 đội, thay vì 24 như trước đây và châu Á được 6 suất trực tiếp (trong đó Australia đã nhận 1 vé do là đồng chủ nhà với New Zealand), cộng 2 vé play-off với các khu vực khác.

Xét tương quan lực lượng, ĐT nữ Việt Nam khó có thể cạnh tranh 4 tấm vé với các "đại tỷ" như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên có trình độ vượt trội.

Tấm vé trực tiếp cuối cùng đi tới World Cup 2023 sẽ là cuộc cạnh tranh mạnh mẽ giữa Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan.

Chi tiết đáng lưu ý là những nhân tố quen thuộc "làm mưa làm gió" trên đấu trường khu vực thời gian qua như Quả bóng vàng nữ việt Nam 2020 Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Hải Yến, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hồng Nhung… không chắc còn có thể thi đấu với phong độ cao nhất trong 2-3 năm tới hay không?

Đó là lý do ngay trong đợt tập trung đầu năm 2021, HLV Mai Đức Chung đã triệu tập nhiều gương mặt trẻ để tạo lứa kế cận, chuẩn bị lực lượng "tấn công" vào World Cup.

Có thể kể đến những cái tên như Châu Thị Vang, Lương Thị Thu Thương (Than KSVN), Nguyễn Thị Hoa, Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất 2020 Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).

HLV ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn báo chí chiều 13/1. Ảnh: Song Minh

HLV ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn báo chí chiều 13/1. Ảnh: Song Minh

"Những tháng đầu năm 2021 không có nhiệm vụ gì nhưng tôi vẫn đề nghị Tổng cục TDTT, VFF cho tập trung ĐT nữ Việt Nam trong khoảng 1 tháng và gọi nhiều cầu thủ trẻ lên để các cháu làm quen với bầu không khí ở đội tuyển.

Những ngày đầu tiên các cháu còn bỡ ngỡ, còn chưa biết chạy chỗ, di chuyển. Nhưng sau hơn 1 tuần tập luyện, chúng tôi đã nhắc nhở và các cháu đã làm tốt.

Lúc này, có thể các em mới còn thua các chị về kinh nghiệm, nhưng thể lực thì không thua, thậm chí còn nhỉnh hơn.

Ý thức chiến thuật của các cháu cũng đã bắt đầu hình thành, đó là điều quan trọng nhất", HLV Mai Đức Chung chia sẻ cùng báo chí trước buổi tập chiều 13/1 của ĐT nữ Việt Nam trên sân VFF.

ĐT nữ Việt Nam "chờ" GĐKT Nhật Bản

Theo kế hoạch, thời gian tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với đội Hà Nội 2 và đội Đại sứ quán Australia:

"Tôi sẽ cho nhiều cầu thủ trẻ ra sân để kiểm tra năng lực, qua đó đánh giá chính xác hơn về năng lực của họ.

Trong năm 2021, xen kẽ với giải vô địch quốc gia, Cúp QG nữ, chúng tôi cũng sẽ tập trung đội tuyển làm nhiều đợt để chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ quan trong trong năm nay và xa hơn là giành vé dự World Cup 2023.

Điều quan trọng nhất là các tuyển thủ nữ Việt Nam cần có nhiều thời gian tập luyện hơn nữa, thi đấu nhiều hơn để cải thiện kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn".

HLV Mai Đức Chung: "Cầu thủ trẻ lên tuyển còn chưa biết di chuyển" - Ảnh 3.

Các cầu thủ trẻ mới được gọi lên ĐT nữ Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt về thể lực, ý thức chiến thuật. Ảnh: Đức Nhân

Khi giới truyền thông đặt vấn đề về những góp ý của Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản Yusuke Adachi (người mới được VFF thuê hồi cuối năm ngoái) đối với ĐT nữ Việt Nam? HLV Mai Đức Chung bày tỏ:

"Việc có Giám đốc kỹ thuật đến từ Nhật Bản – nền bóng đá hàng đầu châu lục theo tôi là rất cần thiêt.

Nhưng có thể do ông Adachi mới tới Việt Nam nên cần dành nhiều thời gian cho bóng đá nam.

Chắc chắn ông Adachi cũng sẽ có những đóng góp cho ĐT nữ Việt Nam trong thời gian tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem