"HLV mới, lối chơi mới sẽ giúp U23 Việt Nam tạo đột biến"

Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 27/05/2022 10:10 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT Play) cho rằng, dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun kèm theo những ý tưởng chiến thuật mới, U23 Việt Nam đủ sức tiến xa tại VCK U23 châu Á 2022.
Bình luận 0

Ở bảng C VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Ngoài U23 Hàn Quốc được đánh giá quá mạnh và nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng, vị trí nhì bảng kèm tấm vé thứ 2 vào tứ kết sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Tại SEA Games 31 vừa kết thúc, U23 Việt Nam đã thắng cả 2 đối thủ trong khu vực Đông Nam Á với cùng tỷ số 1-0 để bảo vệ thành công tấm HCV. Tuy nhiên, những trận tái đấu sắp tới sẽ rất khác.

"HLV mới, lối chơi mới sẽ giúp U23 Việt Nam tạo đột biến" - Ảnh 1.

HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt U23 Việt Nam tranh tài tại VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF

Đầu tiên, HLV Park Hang-seo đã chia tay U23 Việt Nam. Thứ hai, 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh sẽ không có mặt. Thứ ba, U23 Thái Lan đã có sự bổ sung của rất nhiều cầu thủ tài năng đang chơi tại nước ngoài nên sức mạnh của họ tăng lên đáng kể. Thứ 4, U23 Malaysia dù vẫn dùng lực lượng về hạng 4 tại SEA Games 31, nhưng họ không thể coi thường khi U23 Việt Nam đã mất đi 3 "đàn anh" có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc triển khai lối chơi.

Mặc dù vậy, U23 Việt Nam cũng đang rất nỗ lực chuẩn bị để đạt được hiệu quả tốt nhất. Toàn đội đang tập luyện tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun tại UAE và sẽ có 1 trận giao hữu trước khi di chuyển tới Uzbekistan để thi đấu tại VCK U23 châu Á 2022.

Đánh giá về tình hình tại bảng C của U23 Việt Nam, BLV Hoàng Hải cho biết: "Đây là bảng đấu vừa khó lại vừa dễ. Chỉ có 1 đội mạnh vượt trội là U23 Hàn Quốc nên cơ hội đi tiếp sẽ thuộc về 1 trong 3 đội của Đông Nam Á nếu biết tận dụng cơ hội ở mức tốt nhất.

U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 31 sẽ có sự hưng phấn và tự tin nhất định. Hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á nên các cầu thủ sẽ không phải chịu áp lực quá lớn ở sân chơi châu lục. Chính điều này có thể tạo đà để U23 Việt Nam chơi hay hơn khi gặp những đối thủ rất quen thuộc là U23 Thái Lan và U23 Malaysia".

"HLV mới, lối chơi mới sẽ giúp U23 Việt Nam tạo đột biến" - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đang rèn luyện tích cực để chuẩn bị cho giải đấu lớn. Ảnh: VFF

Nhận định về lực lượng, cách chơi hiện tại của U23 Việt Nam, BLV Hoàng Hải nhấn mạnh: "U23 Thái Lan có những thay đổi về nhân sự nhưng vẫn do HLV Polking cầm quân. U23 Malaysia thì không có sự thay đổi nào và ngồi ghế nóng tiếp tục là HLV Maloney. Điều đó có nghĩa, lối chơi của 2 đội bóng này gần như chắc chắn không có nhiều thay đổi so với SEA Games 31.

Trong khi đó, U23 Việt Nam đã có HLV mới Gong Oh-kyun. Những buổi tập gần đây cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc khá tâm lý, biết cách tạo nên sự gắn kết, vui vẻ, thoải mái cho các học trò. Ông Gong Oh-kyun cũng khẳng định muốn đặt dấu ấn cá nhân vào lối chơi của U23 Việt Nam nên cách chơi của đội bóng cũng sẽ thay đổi.

Những tính toán chiến thuật của ông Gong Oh-kyun có thể giúp U23 Việt Nam tạo ra nét mới, sự đột biến để khiến tất cả các đối thủ trong bảng gặp bất ngờ. "Vũ khí" này cộng với tinh thần thi đấu tập trung cao độ đủ sức mang về 1 trong 2 tấm vé vào tứ kết cho U23 Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem