"HLV Park Hang-seo có nhiều cái lợi khi tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam"

Cao Oanh Thứ năm, ngày 21/10/2021 18:40 PM (GMT+7)
PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, CĐV Vũ Quốc Bình, cầu thủ Tô Văn Vũ và Phạm Xuân Mạnh xoay quanh vấn đề gia hạn hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

Thất bại trước Oman hôm 12/10 phần nào khiến không khí ĐT Việt Nam trở nên ảm đạm. Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Những nhận xét thiếu tích cực về chiến thuật cũng như nhân sự đối với HLV Park Hang-seo cũng dần tăng lên, nổi bật trong số này là tiếng nói từ bầu Hiển. Áp lực lên nhà cầm quân Hàn Quốc vì vậy cũng ngày một cao. Ngay sau trận đấu với Oman, mọi thứ nóng thêm với dự báo, chiếc ghế của ông Park có thể đã lung lay sau chuỗi trận không thành công vừa qua của ĐT Việt Nam.

Trong bối cảnh trên, không ít người đã lo lắng về tương lai của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, khi bản hợp đồng giữa ông và VFF vốn chỉ còn vài tháng nữa là đáo hạn. Theo kế hoạch được Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận, cách đây ít tháng, VFF đã gửi đề nghị tới người đại diện của HLV Park Hang-seo là Lee Dong-jun để hẹn ngày đàm phán gia hạn hợp đồng giữa hai bên. Cụ thể, đôi bên có thể ngồi lại với nhau ngay sau 2 trận đấu của ĐT Việt Nam với Trung Quốc và Oman. Tuy vậy, vì HLV Park Hang-seo bận cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2022 nên cuộc đàm phán này buộc phải rời sang tháng 11.

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện cùng với một số CĐV, cựu tuyển thủ và cầu thủ từng làm việc với HLV Park Hang-seo để tìm hiểu về ý kiến của họ xung quanh vấn đề gia hạn hợp đồng giữa vị chiến lược gia người Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng: "Việc HLV Park Hang-seo ổn định trên băng ghế huấn luyện của ĐT Việt Nam là điều cần thiết. Trong 3-4 năm qua, HLV Park Hang-seo đã xây dựng một triết lý bóng đá xuyên suốt cho các đội tuyển Việt Nam. Nếu thay mới HLV trưởng, thay mới BHL thì triết lý bóng đá cũng buộc phải thay đôi theo, từ đó dẫn đến những xáo trộn và có thể khiến các đội tuyển Việt Nam rơi vào một cuộc khủng hoảng như bóng đá Thái Lan từng trải qua...".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Thầy Park vẫn có lợi khi ở lại làm việc cho đội tuyển Việt Nam" - Ảnh 1.

Cựụ tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh cùng Duy Mạnh (Ảnh: NVCC).

"Từ khi ĐT Việt Nam giành ngôi vô địch tại AFF cup 2018, không ít NHM đã thần tượng hóa HLV Park Hang-seo, cho rằng trình độ của ĐT Việt Nam đã vượt ra khỏi Đông Nam Á, nhưng thật ra HLV Park Hang-seo cần thêm thời gian để tạo ra những đột phá mới".

Cũng theo cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, HLV Park Hang-seo có nhiều cái lợi nếu tiếp tục gia hạn hợp đồng với VFF: "Cụ thể, ông sẽ không phải trải qua cảnh thất nghiệp tạm thời, duy trì khoản thu nhập ổn định, đồng thời có thêm thời gian để cố gắng hoàn thiện, triển khai những dự định của mình cùng các đội tuyển Việt Nam, cũng là để khẳng định với NHM rằng, ông là một người có năng lực".

"Về phía ĐT Việt Nam, nếu tái ký với HLV Park Hang-seo, chúng ta tiếp tục duy trì được sự ổn định. Thầy Park đã có một khoảng thời gian dài làm việc với các đội tuyển Việt Nam, nắm được ưu điểm, nhược điểm của từng cầu thủ, đồng nghĩa với việc ông sẽ nắm được tâm tư, khát khao của họ để tạo điều kiện cho họ toả sáng hơn".

Trong khi đó, ông Vũ Quốc Bình - 1 CĐV kì cựu của CLB Nam Định thì nhấn mạnh: "Theo tôi, VFF muốn sớm gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo là do sức ép từ dư luận. HLV Park Hang-seo đến Việt Nam được thừa hưởng lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng... đây là lứa cầu thủ vàng của Việt Nam. Tôi nghĩ, VFF cần phải có những phương án cụ thể. Nếu gia hạn hợp đồng dài hạn với ông Park thì hơi bất cập, vì ông ấy cũng đã khá lớn tuổi. Nhưng ở thời điểm trước mắt thì tôi chưa thấy HLV nào có thể thay thế được ông Park. HLV Park Hang-seo là người quyết đoán, rất tâm lí, biết nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mọi người, vậy nên việc để ông ấy tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam trong thời gian tới là điều hợp lý".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Thầy Park vẫn có lợi khi ở lại làm việc cho đội tuyển Việt Nam" - Ảnh 2.

Ông Vũ Quốc Bình - CĐV bóng đá Nam Định (Ảnh: FBNV).

Còn tiền vệ Tô Văn Vũ - một cầu thủ từng làm việc với HLV Park Hang-seo ở ĐT Việt Nam, cho biết: "Thầy Park là người rất nghiêm túc, khi cầu thủ gặp vấn đề thì thầy luôn tận tình chỉ bảo, khi cầu thủ dính chấn thương, thầy luôn ân cần thăm hỏi, động viên".

Khi được đề cập đến vấn đề nghĩ như thế nào nếu VFF gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, Tô Văn Vũ bày tỏ: "Từ khi thầy Park về làm HLV cho các đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã gặt hái được nhiều thành công trên mọi đấu trường, bản thân tôi được làm việc với thầy tôi cũng cảm thấy vinh dự. Tôi mong thầy tiếp tục làm việc với bóng đá Việt Nam để chúng ta gặt hái được thêm nhiều thành công".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Thầy Park vẫn có lợi khi ở lại làm việc cho đội tuyển Việt Nam" - Ảnh 3.

Tô Văn Vũ trong màu áo CLB B.Bình Dương. Ảnh: Zing.

"Khi được làm việc với thầy, tôi thấy thầy là một HLV giỏi, có tâm và có tầm. Trong những năm qua, thầy đã cùng bóng đá Việt nam vượt qua nhiều khó khăn, qua đó gặt hái được nhiều thành công. Tôi nghĩ không nên vì những thất bại gần đây mà khán giả quay lưng với thầy và ĐT Việt Nam, những thất bại này là bài học để chúng ta trưởng thành hơn".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Thầy Park vẫn có lợi khi ở lại làm việc cho đội tuyển Việt Nam" - Ảnh 4.

Phạm Xuân Mạnh trong màu áo ĐTQG Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Về phía Phạm Xuân Mạnh - hậu vệ cũng từng nhiều lần làm việc với HLV Park Hang-seo, anh cũng ủng hộ phương án VFF tiếp tục gia hạn với ông thầy người Hàn Quốc: "Thầy Park như người cha thứ hai của tôi. Khi khoác áo các đội tuyển Việt Nam, tôi được thầy dạy bảo tận tình, hỏi thăm như con em trong nhà. Khi tôi cưới vợ, thầy không về dự được nhưng gọi điện chúc mừng gia đình tôi. Tấm chân tình của thầy tôi không thể nào quên được, thời gian được thầy dạy dỗ tôi trưởng thành hơn. Tôi mong muốn thầy tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam, để đưa chúng ta tới những thành công mới trong tương lai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem