HLV Park Hang-seo "gắt" khi bị chất vấn về U23 Việt Nam

Song Minh Thứ sáu, ngày 08/04/2022 11:30 AM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo khẳng định quyết định chọn ai, loại ai trong thành phần U23 Việt Nam dự SEA Games 31 là việc làm công tâm. Với tư cách HLV trưởng, ông đã tham khảo kỹ lưỡng ý kiến các trợ lý trước khi đưa ra quyết định.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo: "Hữu Thắng, Hai Long là những cầu thủ tốt, nhưng..."

Trong danh sách 27 tuyển thủ U23 Việt Nam được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho hành trình bảo vệ HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 có những sự thiếu vắng đáng chú ý.

Đó là trường hợp của trung vệ Văn Tới, tiền vệ Hai Long (Hà Nội FC), Hữu Thắng (Viettel). Trong cuộc phỏng vấn ngắn HLV Park Hang-seo ngay trước buổi tập trở lại đầu tiên của U23 Việt Nam trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) trưa nay, báo chí đã đặt lại câu hỏi về những sự vắng mặt kể trên.

HLV Park Hang-seo "gắt" khi bị chất vấn về U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trả lời báo chí trước buổi tập trưa nay của U23 Việt Nam. Ảnh: Đức Tú

Cùng với đó là trường hợp của trung vệ Trần Quang Thịnh (Công an Nhân dân) chơi không tốt trong trận thua Hà Nội FC 0-4 ở vòng loại Cúp QG tối qua nhưng vẫn có tên do HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách U23 Việt Nam từ trước đó (?!). Đáp lại, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh:

"Trước mỗi đợt tập trung đội tuyển tôi luôn phải trả lời những câu hỏi về việc tại sao lại gọi người này, không gọi người kia. Tôi muốn khẳng định là mọi quyết định tôi đưa ra đều công tâm trên cơ sở bàn bạc kỹ lưỡng về mọi mặt với các trợ lý, chứ không có chuyện cá nhân ở đây.

Một cầu thủ được triệu tập không chỉ liên quan tới màn thể hiện của anh ta trong màu áo CLB, mà còn là kỹ thuật, mức độ thích nghi với chiến thuật ở ĐT Việt Nam.

Hai Long và Hữu Thắng là những cầu thủ tốt. Nhưng sau khi trao đổi với các trợ lý, chúng tôi đã có những chọn lựa khác cho phù hợp với chiến thuật của U23 Việt Nam".

Khi phóng viên nhấn mạnh thêm việc: Tại sao không chờ tới sau lượt trận cuối vòng loại Cúp QG 2022 tối 7/4 rồi mới công bố danh sách mà lại công bố sớm từ hôm 5/4, HLV Park Hang-seo tỏ ra khá gay gắt: "Tôi thấy việc đó có quan trọng gì đâu nhỉ? Với con mắt làm chuyên môn của mình, tôi có thể đưa ra quyết định sớm.

Tất nhiên, các bạn báo chí cũng có cách nhìn khác tôi. Sau SEA Games 31, U23 Việt Nam cũng sẽ có HLV mới để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022, có thể HLV mới cũng có cách nhìn khác tôi, điều đó là bình thường".

"Tôi không hề e ngại Indonesia"

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ nằm tại bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Philippines, Đông Timor. Trận ra quân ngày 6/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam sẽ gặp ngay U23 Indonesia.

HLV Park Hang-seo "gắt" khi bị chất vấn về U23 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo cùng U22+2 giành HCV SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines. Ảnh: VFF

Chia sẻ với báo chí về mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games 31, HLV Park Hang-seo nói: "Đầu tiên, tôi muốn khẳng định là tôi không hề e ngại Indonesia. Có thể báo chí đã quá quan tâm tới hình ảnh của tôi tại lễ bốc thăm, chứ thực ra tôi không hề suy nghĩ hay e ngại gì họ cả. Tôi thử hỏi ngược lại nhé, các bạn có e ngại U23 Indonesia không (?!).

Nói chung, các đội bóng đều có mục tiêu riêng và U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu của mình".

Trước câu hỏi về 3 cầu thủ trên U23 tuổi bổ sung cho U23 Việt Nam thi đấu SEA Games 31, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Trong suy nghĩ của mình, tôi đã có quyết định rồi và sẽ thông báo tới VFF trong ngày hôm nay.

Và tôi nghĩ VFF cũng sẽ sớm thông tin tới báo chí thôi".

Theo kế hoạch, sau khi tập trung trở lại tập luyện từ hôm nay, tới trước thềm SEA Games 31, U23+3 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế để định hình bộ khung bảo vệ HCV môn bóng đá nam khi Đại hội được tổ chức trên sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem