HLV Park Hang-seo trải lòng về tiền lương "mùa Covid-19"

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 18/08/2020 11:30 AM (GMT+7)
Trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay, giới truyền thông đã đặt vấn đề về việc thu nhập của HLV Park Hang-seo có bị giảm hay không do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đáp lại, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ rất chân thành và bỏ ngỏ khả năng đàm phán lại hợp đồng với VFF.
Bình luận 0

Vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành và chưa biết rõ thời điểm có thể kiểm soát, dập tắt, mọi hoạt động thể thao trong đó có bóng đá trên toàn cầu đều bị ảnh hưởng, thậm chí "đóng băng".

Với bóng đá Việt Nam, trong năm 2020, HLV Park Hang-seo cùng các học trò ở đội U22 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam cũng chỉ biết "tập chay" khi mọi giải đấu quan trọng như AFF Cup, vòng loại World Cup 2022 đều đa bị hoãn sang năm sau.

HLV Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng ký lại hợp đồng với VFF trong trường hợp Covid-19 còn tác động kéo dài. Ảnh: Hải Đăng

HLV Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng ký lại hợp đồng với VFF trong trường hợp Covid-19 còn tác động kéo dài. Ảnh: Hải Đăng

Câu hỏi được dư luận quan tâm là khi thu nhập của mọi người, mọi ngành nghề trong xã hội đều bị giảm, có nơi bị giảm sâu, nhiều người thất nghiệp; thì thu nhập của HLV Park Hang-seo có bị ảnh hưởng bởi Covid-19 hay không?

Trả lời câu hỏi này của báo chí sáng nay, HLV Pảkr Hang-seo đã bắt đầu với những câu hỏi lại: "Theo bạn tôi nên làm thế nào là tốt nhất? Các bạn phóng viên có bị giảm thu nhập không?".

Khi nhận được thông tin thu nhập của cầu thủ, phóng viên đều bị giảm, HLV Park Hang-seo mới từ tốn chia sẻ thêm:

"Thực ra, mọi vấn đề về lương đều được quy định trong hợp đồng tôi đã ký với VFF. Tôi biết tình hình kinh tế của Việt Nam đang khó khăn, đó là khó khăn chung.

Vì thế, nếu muốn điều chỉnh lại về tiền lương..., chúng ta sẽ phải ký lại hợp đồng. Đó là vấn đề không nên suy nghĩ một cách dễ dàng quá!"

Theo HLV Park Hang-seo, để hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong thời điểm Covid-19 đang bùng phát có nhiều cách:

"Nếu năm nay không bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tôi đã cố gắng làm sao đóng góp nhiều hơn cho bóng đá trẻ, cho bóng đá cộng đồng, xã hội.

Nói gì thì nói, chúng tôi là người nước ngoài đến đây làm việc và có lòng tự trọng riêng của tôi", HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Chốt lại, thầy Park bỏ ngỏ khả năng ký lại hợp đồng nếu các bên thấy điều đó cần thiết:

"Nếu tiếp tục đặt vấn đề như thế, người đại diện của tôi sẽ phải ngồi lại với VFF để bàn bạc ký lại hợp đồng.

Tất nhiên, tôi sẽ trao đổi lại với người đại diện để có sự trao đổi phù hợp với VFF khi thấy cần thiết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem