HLV Park Hang-seo triệu tập gấp 2 tân binh thay Hoàng Đức và Văn Toàn

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 13/01/2022 14:10 PM (GMT+7)
Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại sẽ là 2 tân binh tiếp theo được HLV Park Hang-seo lực chọn trong đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á (gặp Australia trên sân khách ngày 27/1 và Trung Quốc trên sân nhà ngày 1/2), HLV Park Hang-seo đã triệu tập 30 cầu thủ để tiếp tục đảm bảo duy trì bộ khung ổn định. Song song với đó là việc bổ sung thêm những nhân tố mới để tăng tính cạnh tranh và tạo ra một làn gió mới thổi cho ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo triệu tập gấp 2 tiền vệ thay Hoàng Đức - Văn Toàn - Ảnh 1.

Ngần Văn Đại và Trần Phi Sơn là hai tân binh mới nhất của ĐT Việt Nam (Ảnh SPORT).

Đáng chú ý nhất trong đợt tập trung lần này, thầy Park đã gọi bổ sung 2 tiền vệ là Ngân Văn Đại (Quảng Nam) và Trần Phi Sơn (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) để tính đến phương án thay thế cho 2 trụ cột là Văn Toàn và Hoàng Đức đang mắc Covid-19.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang gấp rút thực hiện các thủ tục cần thiết để Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn có thể lên hội quân cùng đội tuyển ngay trong ngày mai (14/1).

Nói đến Ngần Văn Đại và Trần Phi Sơn thì cả hai đều là những tiền vệ đã để lại nhiều dấu ấn tại sân chơi V.League và cũng đã từng được triệu tập lên ĐTQG. Cả hai đều là mẫu tiền vệ có lối chơi bùng nổ, giàu tính chiến đấu và đặc biệt luôn tuân thủ đấu pháp mà HLV đưa ra.

Rõ ràng việc được triệu tập lên đội tuyển lần này phần nào cũng mang đến nhiều bất ngờ với chính cá nhân của Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại. Niềm vinh dự này sẽ là nguồn động lực lớn để cả hai có màn trình diễn tốt, qua đó ghi được những điểm số tích cực trong mắt HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo triệu tập gấp 2 tiền vệ thay Hoàng Đức - Văn Toàn - Ảnh 3.

Danh sách ở lần hội quân lần này của ĐT Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt mới (Ảnh SPORT)

Ngoài 2 tân binh vừa kể trên, ở lần hội quân lần này cũng chào đón rất nhiều những tân binh nổi bật là Nguyễn Hữu Tuấn (HAGL), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Tô Văn Vũ (Bình Dương) cùng với đó là những gương mặt trẻ triển vọng ở lứa U23 như Nguyễn Thanh Bình, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh.

Điều đáng tiếc nhất là những cầu thủ chấn thương vẫn chưa kịp trở lại như Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng. Bên cạnh đó, 2 cái tên khác cũng gia nhập danh sách chấn thương bao gồm Đỗ Duy Mạnh và Hà Đức Chinh.

Thêm vào đó sự vắng mặt khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng ở đợt tập trung lần này là tiền vệ hào hoa Nguyễn Tuấn Anh, người được xem là trường hợp vắng mặt mà không hề có thông tin liên quan đến vấn đề chấn thương hay phong độ thi đấu.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem