HLV Park Hang-seo đột ngột thay đổi cảm xúc trước trận đấu U22 Lào

Tuệ Minh - Duy Đàm Thứ tư, ngày 27/11/2019 11:08 AM (GMT+7)
Khác với vẻ mặt trầm tư trước và sau trận ra quân với U22 Brunei tại SEA Games 30, trong buổi tập sáng nay trên sân Makati Blue, HLV Park Hang-seo đã cho thấy sự thoải mái. Những nụ cười thân thiện đã xuất hiện trên khuôn mặt của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Bình luận 0

Nhìn lại một hành trình từ khi có mặt tại sân bay Manila (Philippines), HLV Park Hang-seo đã cảm thấy không vui khi xe chở ban huấn luyện U22 Việt Nam đến quá trễ vì tắc đường.

img

HLV Park Hang-seo không giấu nổi vẻ khó chịu trong quá trình chuẩn bị cho trận ra quân với U22 Brunei. Ảnh: Đàm Duy.

Tiếp đến, trong buổi họp báo trước các trận đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 tổ chức tại khách sạn Century Park, HLV Park Hang-seo một lần nữa khá bực khi ông cùng HLV các đội U22 Brunei, U22 Lào, U22 Singapore, U22 Indonesia phải ngồi đợi HLV người Nhật Bản Akira Nishino (U22 Thái Lan) khoảng 15 phút.

Lý do là vị HLV U22 Thái Lan cũng gặp vấn đề về giao thông. Thêm nữa là giờ họp báo mà Ban tổ chức công bố (12 giờ 45) cũng bị chênh lệch so với giờ thực tế (12 giờ 15 các HLV đã có mặt đầy đủ và 12 giờ 30 HLV Nishino tới).

img

Vẻ mặt đăm chiêu của HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo sau trận thắng U22 Brunei 6-0. Ảnh: Đàm Duy

Tới trấn đấu với U22 Brunei, dù U22 Việt Nam đã thắng đậm 6-0 và HLV Park Hang-seo có cơ hội thử nghiệm một số vị trí, xoay chuyển đội hình nhưng ông vẫn không thể vui khi 2 trụ cột là trung vệ Tấn Sinh và tiền vệ Trọng Hùng chấn thương.

Và dường như những tiến triển tốt về thể trạng, đặc biệt là tinh thần của các học trò trong buổi tập sáng nay đã khiến HLV Park Hang-seo nở nụ cười thoải mái.

img

HLV Park Hang-seo trao đổi riêng với các bác sĩ cùng 2 cầu thủ chấn thương Tấn Sinh, Trọng Hùng trước buổi tập sáng nay trên sân Makati Blue. Ảnh: Đàm Duy

Theo ghi nhận của Dân Việt trên sân tập Makati Blue, thời tiết sáng nay rất dễ chịu dù buổi tập của U22 Việt Nam diễn ra từ 10 giờ đến 11 giờ.

Mặt cỏ nhân tạo màu xanh nước biển vốn rất lạ đã khiến các tuyển thủ U22 Việt Nam cảm thấy hưng phấn. Họ tỏ ra vui vẻ, và cười rất nhiều trong thời gian khởi động.

Sự thư thái có thể thấy rõ trên nét mặt của những trụ cột như Tiến Linh, Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu.

Trước buổi tập, HLV Park Hang-seo đã dành khoảng 15 phút trò chuyện riêng, động viên 2 cầu thủ chấn thương là Tấn Sinh, Trọng Hùng.

img

Tấn Sinh và Trọng Hùng tập hồi phục cùng bác sĩ Choi Ju-young. Ảnh: Đàm Duy

Sau đó, Tấn Sinh, Trọng Hùng được tập hồi phục riêng bên đường piste dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Hàn Quốc Choi Ju-young.

Cả Tấn Sinh và Trọng Hùng đều tỏ ra rất quyết tâm mong sớm trở lại sát cánh cùng các đồng đội trên hành trình chinh phục mục tiêu HCV SEA Games 30.

Trao đổi nhanh với Dân Việt, Tấn Sinh cho hay chấn thương cổ chân của anh đã đỡ nhiều nhưng không biết có thể kịp hồi phục hoàn toàn để sẵn sàng ra sân trận gặp U22 Lào lúc 16 giờ chiều 28/11 (15 giờ, giờ Việt Nam) trên sân Binan Football.

Trong khi đó, Trọng Hùng bị chấn thương cơ háng cũng khó ra sân trận gặp U22 Lào. Một phần vì chấn thương, phần nữa là HLV Park Hang-seo cũng muốn giữ cho cầu thủ của mình khi SEA Games 30 còn rất dài phía trước.

Với tình hình lực lượng hiện nay, nhiều khả năng đội hình xuất phát trận đấu U22 Lào của U22 Việt Nam sẽ như sau (sơ đồ 3-4-3):

Thủ môn Bùi Tiến Dũng, bộ ba trung vệ Đức Chiến - Thành Chung - Ngọc Bảo; tiền vệ Thanh Thịnh - Triệu Việt Hưng - Hùng Dũng - Văn Hậu; tiền đạo Quang Hải - Đức Chinh - Hoàng Đức.

Dưới đây là chùm ảnh Dân Việt ghi nhận buổi tập sáng nay của U22 Việt Nam trên sân Makati Blue:

img

Quang cảnh rất đẹp trên sân Makati Blue.

img

img

Nụ cười thoải mái của các tuyển thủ U22 Việt Nam trước trận đấu U22 Lào.

img

HLV Park Hang-seo nói chuyện riêng với các bác sĩ và 2 tuyển thủ Tấn Sinh, Trọng Hùng.

img

Tấn Sinh, Trọng Hùng chỉ có thể chạy nhẹ bên đường piste.

img

Bài tập hồi phục chấn thương được bác sĩ Choi Ju-young thị phạm cho Tấn Sinh, Trọng Hùng.

img

Đức Chinh và Quang Hải thường tập cùng nhau trong những buổi gần đây. Họ có thể sẽ tỏa sáng ở trận gặp U22 Lào chiều 28/11.

img

Với tính chất của buổi tập quan trọng, các tuyển thủ U22 Việt Nam tỏ ra tập trung và báo chí chỉ được tác nghiệp đúng 15 phút.

Clip các cầu thủ U22 tập luyện tại SVĐ Circuit Makati Blue Pitch: 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem