HLV Park Hang-seo nhận thêm tin cực xấu về Đình Trọng

Thứ sáu, ngày 17/01/2020 12:10 PM (GMT+7)
Thành viên CLB Hà Nội sẽ không dự trận Việt Nam - Malaysia trên sân Bukit Jalil vào ngày 31/3.
Bình luận 0

Với chiếc thẻ đỏ phải nhận ở phút 90+5 trong trận U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên tối 16/1, trung vệ Trần Đình Trọng sẽ bị treo giò một trận ở vòng loại World Cup 2022. Cụ thể, anh sẽ không đá trận gặp Malaysia vào tháng 3.

Theo tìm hiểu của VnExpress, án treo giò của Đình Trọng chiếu theo quy tắc kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) năm 2019, mục 38.2.2.

img

Đình Trọng dính thẻ đỏ ở trận thua CHDCND Triều Tiên

Mục này nêu: Tại giải các lứa tuổi châu Á, cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối của đội tại giải, sẽ bị treo giò khi giải lứa tuổi đó được tổ chức lần tiếp theo. Nếu án phạt không có tác dụng ở giải lứa tuổi đó, cầu thủ sẽ bị treo giò ở giải có lứa tuổi lớn hơn.

Ở trận đấu tối qua, Đình Trọng đá chính từ đầu. Phút 25, anh nhận một thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Sau khi U23 Việt Nam bị dẫn 2-1, hậu vệ 22 tuổi tiếp tục mắc sai lầm với pha đánh nguội đối thủ, nhận thẻ vàng thứ hai. Thẻ đỏ của Trọng "ỉn" góp phần khép lại đêm buồn bã của đội nhà.

Theo điều lệ, cầu thủ nhận hai thẻ vàng trong trận (tương ứng một thẻ đỏ), chỉ bị treo giò một trận. Do vậy, Đình Trọng chỉ vắng mặt ở trận Việt Nam - Malaysia tại Bukit Jalil vào ngày 31/3. Đây không hẳn là vấn đề lớn với ĐTQG. Bởi nửa năm qua, khi Đình Trọng vắng mặt, hàng thủ vẫn chơi khá tốt. 

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang xếp đầu với 11 điểm. Các đội đứng sau lần lượt gồm Malaysia (9), Thái Lan (8), UAE (6) và Indonesia (0). 

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem