HLV Park Hang-seo nói điều bất ngờ sau khi hạ Thái Lan

Hoàn Minh Thứ tư, ngày 05/06/2019 22:33 PM (GMT+7)
Tối nay, ĐT Việt Nam đã thắng chủ nhà Thái Lan 1-0 để ghi tên mình vào chung kết King's Cup 2019. Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của ông không phải là ngôi vô địch giải lần này mà là vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức tối nay, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi kiểm soát bóng đầy chủ động. Cự ly đội hình hợp lý cùng những pha lên bóng tấn công sắc sảo của thầy trò HLV Park Hang-seo trong nhiều thời điểm đã khiến hàng thủ ĐT Thái Lan bối rối.

Những tình huống nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam gắn với những pha dứt điểm của Quang Hải, Công Phượng.

img

Văn Toàn đã chơi năng nổ và gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng tạo ra được những tình huống ngon ăn nhưng hoặc Supachai Chaided đá bóng trúng cột dọc, hoặc Thitiphan dứt điểm chéo góc đi thiếu chính xác.

Vào những giây cuối cùng của trận đấu, Thái Lan đã phải ôm hận khi Anh Đức đánh đầu ghi bàn quyết định giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0, ghi tên mình vào chung kết King's Cup 2019.

img

HLV Park Hang-seo khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam trong năm nay là vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Quyết Thắng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: "Trước khi bước vào King's Cup, tôi đã bị phê phán về cách lựa chọn nhân sự. Nhưng tôi muốn nói rằng giải đấu này không phải mục tiêu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam, mục tiêu đặc biệt mà chúng tôi hướng tới là vòng loại World Cup 2022".

Theo HLV Park Hang-seo, trước khi bước vào trận đấu với ĐT Thái Lan, bản thân ông cùng các cầu thủ khá căng thẳng.

"Chúng tôi không nghĩ nhiều tới việc vào chung kết mà quan trọng là thắng ĐT Thái Lan ngay trên sân của họ. King's Cup là giải đấu lâu đời, giàu truyền thống và thắng Thái Lan ở giải này là điều rất đáng tự hào.

Diễn biến trong trận đấu, các cầu thủ đã thể hiện được quyết tâm, tinh thần Việt Nam. Chúng tôi đã biết cách vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất để giành chiến thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ bởi họ đã "chiến đấu" hết mình vì màu cờ sắc áo. Tôi cũng dành lời cảm ơn các CĐV Việt Nam đã tới sân cổ vũ cho chúng tôi", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

img

Quang Hải trong một pha dứt điểm uy hiếp khung thành Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc đã thắng Thái Lan ở cả cấp độ đội U23 và ĐTQG? HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Tôi kiêm nhiệm cả 2 đội bóng và đã có cơ hội gặp Thái Lan. Họ là một đội bóng mạnh và trong tương lai, bóng đá Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục cạnh tranh với nhau để cùng phát triển.

Hiện chúng tôi vẫn là những nhà đương kim vô địch ĐNÁ cho tới khi AFF Cup 2020 được tổ chức. Để giữ được vị trí số 1 Đông Nam Á đòi hỏi chúng tôi sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều.

Tôi muốn nói rằng không chỉ Thái Lan mà đối thủ nào chúng tôi cũng tôn trọng và cố gắng giành chiến thắng. Chúng tôi là một đội, một tập thể đoàn kết và biết cách hoàn thiện lối chơi của mình".

Nói về tiền vệ Tuấn Anh, HLV Park Hang-seo không tiếc lời ca ngợi và chốt lại: "Cậu ta là một cầu thủ tài năng. Phải trải qua chấn thương dai dẳng và mới trở lại nhưng hôm nay Tuấn Anh đã cho thấy năng lực của mình.

Trong tương lai, cậu ta sẽ là một "tài nguyên" của bóng đá Việt Nam nếu có thể thích nghi hơn nữa với lối chơi của đội tuyển".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem