HLV Thạch Bảo Khanh: "Trận đấu còn 1 giây, CAND còn tận hiến"

Minh Đức (thực hiện) Thứ ba, ngày 25/10/2022 10:10 AM (GMT+7)
Một ngày sau khi đưa Công an Nhân dân (CAND) giành vé thăng hạng V.League 2023 sớm 1 vòng đấu, HLV Thạch Bảo Khanh đã trả lời phỏng vấn Dân Việt: "Khi trận đấu diễn ra, tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào diễn biến, chứ không nghĩ tới kết quả".
Bình luận 0

"Trận thua trước Phù Đổng cho CAND nhiều bài học"

Sau trận thắng kịch tính 2-1 trước đội khách Phố Hiến ở vòng 21 giải hạng Nhất QG 2022 chiều 24/10, CAND đã chính thức thăng hạng sớm 1 vòng đấu.

Trên facebook cá nhân, HLV Thạch Bảo Khanh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của người thân, bạn bè, các học trò và người hâm mộ.

HLV Thạch Bảo Khanh viết trên trang cá nhân: Chúng tôi không có gì ngoài tình cảm đong đầy dành cho nhau. Cảm ơn các cầu thủ, BHL, BLĐ đã cùng nhau chiến đấu đến những giọt mồ hôi cuối cùng".

Để hiểu rõ hơn về hành trình CAND đã đi qua tại giải hạng Nhất QG 2022, Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn HLV Thạch Bảo Khanh sáng nay (25/10).

HLV Thạch Bảo Khanh: "Trận đấu còn 1 giây, CAND còn tận hiến" - Ảnh 1.

CAND ăn mừng tấm vé thăng hạng V.League 2023 sớm 1 vòng đấu sau trận thắng Phố Hiến 2-1 chiều 24/10. Ảnh: VPF

Xin chúc mừng HLV Thạch Bảo Khanh đã dẫn dắt CAND giành quyền thăng hạng sớm 1 vòng đấu. Khi nhận lời về dẫn dắt CAND kể từ vòng 3 giải hạng Nhất QG cách đây gần 6 tháng, anh có chịu nhiều áp lực với mục tiêu thăng hạng?

- Khi đã xác định tiếp tục niềm đam mê trong vai trò HLV, những cựu cầu thủ như chúng tôi đã xác định phải đối mặt với những áp lực, đó là điều đương nhiên.

CAND là đội bóng muốn có thành tích, tôi hào hứng với điều đó. Đây là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên tôi dẫn dắt nên cũng rất muốn làm được một điều gì đó đặc biệt.

Tôi và CAND đã gặp nhau ở điểm đó và tôi đã nhận lời. Lực lượng của CAND khi tôi tới đã có các cầu thủ được HAGL và một số cầu thủ CLB Hà Nội cho CAND mượn.

Tới giai đoạn lượt về, tôi mới bổ sung thêm Văn Đạt, Tiến Long, Tuấn Anh - những học trò cũ của tôi ở đội U15-U17 Hà Nội. Trong cuộc đua đường dài, chúng tôi cần làm dày lực lượng và các em cũng đã hòa nhập rất tốt với các đồng đội.

CAND là một tập thể gồm nhiều cầu thủ tới từ các CLB khác nhau nhưng tất cả đã đồng lòng, cùng ban huấn luyện hướng tới mục tiêu chung.

HLV Thạch Bảo Khanh: "Trận đấu còn 1 giây, CAND còn tận hiến" - Ảnh 3.

HLV Thạch Bảo Khanh với chiếc áo xanh quen thuộc, nụ cười đầy tự tin trong băng ghế huấn luyện CAND. Ảnh: VPF

Trận đấu với Phố Hiến chiều  24/10, CAND đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+8 và anh đã ăn mừng vô cùng cảm xúc, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn khi chính mình ghi bàn trên sân cỏ...

- Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất là các cầu thủ đã làm rất tốt, thực hiện đúng ý đồ, đấu pháp chiến thuật ban huấn luyện đề ra và đã thành công.

Trong suốt 90 phút thi đấu, đặc biệt khi bị gỡ hòa 1-1 ở phút 86, anh có nghĩ CAND sẽ không thể giành đủ 3 điểm để thăng hạng sớm?

- Trong trận đấu tôi không bao giờ nghĩ đến kết quả mà chỉ tập trung vào chuyên môn, các tình huống, diễn biến trên sân, thúc giục các cầu thủ chơi hết mình, thể hiện hết khả năng của họ đáp ứng đúng yêu cầu chiến thuật, đấu pháp trên sân.

Với tôi, kết quả chỉ xuất hiện khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Trận đấu còn 1 giây, CAND còn tận hiến, còn nỗ lực đến cùng. Đó là điều tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ từ khi về dẫn dắt đội bóng.

HLV Thạch Bảo Khanh: "Trận đấu còn 1 giây, CAND còn tận hiến" - Ảnh 4.

CAND (áo đỏ) bất ngờ thua Phù Đổng 1-3 ở vòng 16 giải hạng Nhất QG 2022. Ảnh: VPF

Nhìn lại cả một hành trình, theo anh đâu là thời điểm khó khăn nhất mà CAND phải đối mặt ở mùa giải năm nay?

Khi tôi về đội, CAND đã thi đấu được 3 trận đầu tiên với kết quả 1 thua, 2 thắng. Như vậy, tính đến lúc này, tôi cùng đội đã có thêm 9 trận thắng, 7 hòa và 2 trận thua.

Chặng đường đi có lúc khó khăn, nhưng đó mới là bóng đá. Thành công tới mà bằng phẳng quá thì cũng ít ý nghĩa. Tôi mừng vì ở những thời điểm khó khăn nhất, tập thể đội bóng từ lãnh đạo, ban huấn luyện, tới các cầu thủ đều đoàn kết, đồng lòng, chứng minh được bản lĩnh để vượt khó thành công.

HLV Thạch Bảo Khanh: "Trận đấu còn 1 giây, CAND còn tận hiến" - Ảnh 5.

CAND thi đấu đầy quyết tâm để thắng Phố Hiến (áo xanh) 2-1 ở vòng 21. Ảnh: VPF

Sau trận thua "tai nạn" 1-3 trước đội khách Phù Đổng ở vòng 16, các cầu thủ đã xốc lại tinh thần, chơi tốt ở những trận đấu còn lại, đặc biệt là trận thắng Quảng Nam 2-0 (vòng 20) và thắng Phố Hiến 2-1 (vòng 21) vừa qua.

Tôi quan niệm những thất bại trong bóng đá cũng rất hay, thú vị, nó giúp đội bóng tôi luyện bản lĩnh. Nhìn nhận được những sai lầm trong những thất bại mình trải qua, chúng tôi có được những bài học quý, có thêm kinh nghiệm trận mạc, vững tin hơn, không chủ quan, cùng nắm chặt tay nhau tiến bước.

Sau khi cùng CAND thăng hạng V.League 2023, anh sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng?

- Tôi chỉ ký hợp đồng ngắn hạn 6 tháng với CAND và hết tháng 10, hợp đồng của tôi sẽ kết thúc. Sau đó, hai bên sẽ ngồi lại đàm phán. 

Tôi chưa biết mình sẽ đi hay ở lại đội bóng. Tôi phải xem kế hoạch của lãnh đạo đội bóng ở V.League 2023 ra sao, xem có phù hợp với mình hay không và mình có phù hợp với những mục tiêu cụ thể của đội bóng hay không.

HLV Thạch Bảo Khanh: "Trận đấu còn 1 giây, CAND còn tận hiến" - Ảnh 6.

HLV Thạch Bảo Khanh cùng các cộng sự trong BHL ăn mừng khi dẫn dắt CAND thăng hạng V.League 2023. Ảnh: VPF

Sang V.League 2023, nhiều khả năng Viettel sẽ lấy lại tên Thể Công. Anh có chờ đợi trận derby huyền thoại giữa Thể Công - CAHN ngày nào sẽ được tái hiện trên sân cỏ Việt Nam với sự xuất hiện của CAND?

- Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người hâm mộ, CĐV trung thành của Thể Công và CAHN xưa kia đều mong muốn điều đó.

Bóng đá đỉnh cao trên toàn cầu rất cần những trận derby giữa những đội bóng giàu truyền thống, có bản sắc như vậy.

Xin cảm ơn anh! Chúc anh gặt hái thêm được nhiều thành công trong sự nghiệp HLV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem