HLV Than Quảng Ninh khen HAGL, trách trọng tài không đuổi học trò

PV (theo Goal) Chủ nhật, ngày 16/04/2017 15:00 PM (GMT+7)
Cho rằng phong độ của đội nhà không tốt, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận Than Quảng Ninh không thể đòi hỏi gì hơn với 1 điểm trước HAGL.
Bình luận 0

Chiều 15.4, dù có lợi thế sân nhà Cẩm Phả và có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ sớm nhưng Than Quảng Ninh không thể chống đỡ được sự phản kháng mạnh mẽ của HAGL và phải chấp nhận chia điểm.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Phan Thanh Hùng của đội bóng đất mỏ chia sẻ: “Chiều nay, nếu không có vấn đề phong độ và chấn thương của các trụ cột, Than Quảng Ninh chắc chắn sẽ lấy 3 điểm một khi đã dẫn trước đối thủ. Nhưng đó cũng là một phần của bóng đá thôi”.

img

HLV Phan Thanh Hùng.

Ông cũng không quên bày tỏ sự lo ngại về chất lượng các ngoại binh: “Thời gian qua, các cầu thủ ngoại thi đấu không tốt. Trong giai đoạn giữa mùa, Than Quảng Ninh sẽ củng cố và thay thế các vị trí chưa đạt yêu cầu”.

Về bàn thua gây tranh cãi ở giữa hiệp hai, ông Hùng bày tỏ quan điểm khá nhẹ nhàng và thậm chí còn đề xuất “đuổi” quân mình. Ông nói: “Thực ra về chuyên môn, tốc độ trận đấu khá nhanh nên trọng tài không theo kịp tình huống. Trong tình huống phạm lỗi của Minh Tùng, tôi nghĩ phải rút thẻ đỏ thay vì thẻ vàng. Rõ ràng trọng tài đã không bắt kịp tình huống”.

Ông Hùng khép lại phần trả lời của mình bằng lời khen ngợi dành cho HAGL: “Các cầu thủ trẻ của họ chơi rất máu lửa và nhiệt huyết. Đó chính là sức mạnh lớn nhất của họ!”.

Trong khi đó nói về trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL cho hay: “Tôi không đánh giá gì về trọng tài. Tôi tôn trọng ý kiến của họ”.

Ông Tuấn cũng không quên dành lời khen cho các học trò: "Tôi hài lòng về sự nỗ lực của các học trò ở trận đấu này. Than Quảng Ninh là đội bóng mạnh, 1 điểm có được là rất đáng khen".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem