HLV Trần Minh Chiến: "Tôi sợ chưa hết V.League, TP.HCM đã hết quân"

Hoàng Giang Chủ nhật, ngày 03/07/2022 07:10 AM (GMT+7)
Theo HLV Trần Mình Chiến, với tình hình chấn thương hiện tại cùng lịch thi đấu dày của V.League 2022 sắp tới, CLB TP.HCM sẽ không đủ quân số cho đến khi giải đấu khép lại.
Bình luận 0

Tối 2/7, CLB TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trước đội Thanh Hóa ở vòng 5 V.League 2022. Tuy nhiên họ phải trả giá đắt cho chiến thắng đầu tiên của mình tại mùa giải năm nay với hai ca chấn thương nặng của Đình Khương và Huy Toàn.

HLV Trần Minh Chiến: "Tôi sợ chưa hết V.League, TP.HCM đã hết quân" - Ảnh 1.

HLV Minh Chiến tỏ ra lo lắng về tình hình chấn thương của CLB TP.HCM. Ảnh: Lê Giang

Ở trận đấu này, trung vệ Trần Đình Khương và tiền vệ Võ Huy Toàn phải rời sân sớm. Trong đó, cổ chân của Huy Toàn sưng to và cần phải kiểm tra lại để xác định chính xác mức độ chấn thương.

HLV Trần Minh Chiến chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu: "Chúng tôi may mắn khi giành kết quả tốt nhưng không may mắn khi nhiều cầu thủ dính chấn thương như Đình Khương, Huy Toàn. Chấn thương tính bằng tháng chứ không phải tính bằng tuần nữa".

HLV Trần Minh Chiến: "Tôi sợ chưa hết V.League, TP.HCM đã hết quân" - Ảnh 2.

Chấn thương của Huy Toàn khiến anh nhiều khả năng phải ngồi ngoài 2-3 vòng đấu sắp tới.

"Việc CLB TP.HCM có nhiều ca chấn thương cũng một phần ảnh hưởng bởi thời tiết. Chúng tôi không tập được. Buổi sáng, sân còn ướt và lầy lội. Đến buổi chiều, sân lại ngập nước do trời mưa. Chúng tôi đã nghỉ tập 4 ngày liên tiếp nên khó khăn trong việc duy trì thể trạng. Tôi sợ chưa hết giải chúng tôi đã hết quân với mật độ thi đấu dày sắp tới", ông Trần Minh Chiến giải thích.

HLV Trần Minh Chiến: "Tôi sợ chưa hết V.League, TP.HCM đã hết quân" - Ảnh 3.

Samson bị "chuột rút" sau một pha bứt tốc, sau đó anh rời sân với 1 bàn thắng trong ngày ra mắt CLB TP.HCM.

HLV Minh Chiến nói thêm về màn trình diễn của học trò: "Chúng tôi đang xây dựng lại lối chơi khi 3 trận đầu còn nhiều điểm chệch choạc. Đến trận đấu này, các cầu thủ vẫn chưa cho thấy sự hòa nhập tốt nhất. Tôi cũng có chút lo lắng khi không có giải đấu giao hữu nào để chuẩn bị cho sự trở lại. Tôi lo các cầu thủ không đủ thể lực nhưng hôm nay họ đã chơi tốt".

Nhận xét về các ngoại binh trong đội hình CLB TP.HCM, chiến lược gia này nói thêm: "Với Samson, Mauricio đều trên 31, 32 tuổi. Nếu yêu cầu họ hoạt động như cầu thủ trẻ thì rất khó. Tôi mừng vì Samson phải đến phút 75 mới có dấu hiệu xuống sức khi bị "chuột rút". Chúng tôi phải cải thiện thể lực của các cầu thủ từ từ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem