HLV Troussier: "Có khoảng 20 cầu thủ Việt kiều và Nguyễn An Khánh là trường hợp điểm"

PV Thứ hai, ngày 05/06/2023 13:40 PM (GMT+7)
HLV Troussier đã chia sẻ về trường hợp của cầu thủ Việt kiều Nguyễn An Khánh ở U23 Việt Nam và mong muốn nâng tầm bóng đá Việt Nam thông qua con đường trọng dụng các cầu thủ gốc Việt hiện thi đấu và sinh sống ở nước ngoài...
Bình luận 0

HLV Troussier đã triệu tập 25 cầu thủ lên U23 Việt Nam ở đợt hội quân tháng 6/2023 với nhiều gương mặt mới. Trong số này, đáng chú ý nhất phải kể đến tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn - Nguyễn An Khánh. Đây là cầu thủ gốc Việt đầu tiên lên tập trung ở đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier.

Andrej Nguyễn - Nguyễn An Khánh được đích thân HLV Philippe Troussier đề xuất triệu tập. Vị trí chơi bóng sở trường của Andrej Nguyễn - Nguyễn An Khánh là tiền vệ tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.

Liên tục ghi bàn, tiền vệ gốc Việt Andrej Nguyễn được gọi lên U18 CH Czech - Ảnh 1.

Andrej Nguyễn - Nguyễn An Khánh trong màu áo U19 SK Sigma Olomouc.

Ở mùa giải này, tiền vệ 18 tuổi ghi 7 bàn và có 20 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn tại giải U19 QG CH Czech, trở thành 1 trong 3 chân sút tốt nhất của U19 SK Sigma Olomouc. 

Vì thành tích ghi bàn đáng nể trong màu áo U19 SK Sigma Olomouc nên Andrej Nguyễn - Nguyễn An Khánh đã được gọi lên U18 CH Czech vào hồi tháng 3 vừa qua nhằm chuẩn bị cho loạt trận giao hữu với U18 Thụy Điển, U18 Đan Mạch và U18 Na Uy. Ở 3 trận đấu này, Andrej Nguyễn vào sân đá chính 1 trận, 2 trận còn lại vào sân từ ghế dự bị, cùng U18 CH Czech thắng 1 (2-1 U18 Thụy Điển), hòa 1 (2-2 U18 Na Uy) và thua 1 (2-3 U18 Đan Mạch).

Nguyễn An Khánh là trường hợp điểm

Đề cập tới trường hợp của cầu thủ Việt kiều Nguyễn An Khánh trong thành phần U23 Việt Nam, HLV Troussier đã đưa ra quan điểm, đồng thời cũng bật mí mong muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển thông qua con đường trọng dụng các cầu thủ gốc Việt hiện thi đấu và sinh sống ở nước ngoài...

HLV Troussier: "Có khoảng 20 cầu thủ Việt kiều và Nguyễn An Khánh là trường hợp điểm" - Ảnh 2.

HLV Troussier mong muốn có nhiều cầu thủ Việt kiều hơn thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên.

"Nguyễn An Khánh là trường hợp rất dễ với Ban huấn luyện. Khác với nhiều cầu thủ Việt kiều khác, cậu ấy có hộ chiều Việt Nam, vậy nên tôi chỉ cần nói với gia đình và cá nhân cầu thủ để triệu tập cậu ấy. Tôi hy vọng có thêm nguồn lực để bổ sung đội tuyển. Nguyễn An Khánh là trường hợp điểm để sau chúng ta sẽ có những chính sách linh hoạt hơn cho các cầu thủ Việt kiều".

"Chúng ta phải làm nhiều việc nếu muốn nâng cấp các đội tuyển quốc gia từ U20, U23 và ĐT Việt Nam. Huấn luyện thôi không đủ, các giải đấu như V.League, hạng Nhất, hạng Nhì cần thi đấu liên tục, nhiều trận từ 40-50 trận/mùa. Còn phương thức thứ 2 đến từ Việt kiều. Tôi từng có kinh nghiệm làm việc tại châu Phi. Thành công của họ không đến từ tự đào tạo mà từ Phi kiều thi đấu ở cấp độ cao châu Âu. Đó là lý do họ được tâng tầm.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan và Malaysia làm rất tốt, Việt Nam không có quá nhiều cầu thủ nhưng có khoảng 20 cầu thủ có gốc gác Việt Nam cư trú nhiều nơi thế giới như Nhật bản, Nga, Pháp…", HLV Troussier nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem