HLV Troussier trao cơ hội cho "Messi xứ Thanh" Lê Quốc Phương?

PV Thứ ba, ngày 30/05/2023 14:10 PM (GMT+7)
Với màn thi đấu ấn tượng sau khi được vào sân trong trận Thanh Hóa gặp Viettel FC, chắc chắn tiền vệ từng được mệnh danh là "Messi xứ Thanh" Lê Quốc Phương đã ghi điểm với HLV Philippe Troussier. Và liệu anh có cơ hội được gọi lên ĐT Việt Nam?
Bình luận 0

Lê Quốc Phương ghi điểm với HLV Troussier

Được biết, sau khi theo dõi trận đấu giữa hai đội bóng B.Bình Dương và Hà Nội FC tại sân Gò Đậu vào tối 27/5, HLV Troussier cùng cộng sự đã lập tức ngược ra Bắc để dự khán màn so tài giữa Thanh Hóa và Viettel vào tối Chủ Nhật vừa qua.

Những chuyến "vi hành" tại V.League được kỳ vọng sẽ giúp chiến lược gia người Pháp tìm kiếm, phát hiện ra những nhân tố mới cho ĐTQG Việt Nam, bên cạnh những gương mặt trụ cột đã khẳng định được tên tuổi dưới thời HLV Park Hang-seo.

HLV Troussier trao cơ hội cho "Messi xứ Thanh" Lê Quốc Phương? - Ảnh 1.

Lê Quốc Phương thi đấu đầy ấn tượng tại CLB Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Với những gì thu thâp được sau trận đấu vừa qua, chắc chắn là HLV Troussier hẳn là cũng đã có những ấn tượng nhất định đối với màn trình diễn của cầu thủ đôi bên. Và trong số đó, cái tên Lê Quốc Phương bên phía Thanh Hóa có lẽ đã ghi dấu ấn đậm nét nhất, khi anh chính là người đã lập cú đúp kiến tạo giúp đội nhà ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc.

Ở trận này, Lê Quốc Phương được HLV Popov tung vào sân ở phút 58 thay cho Sỹ Nam. Và gần như ngay lập tức, cầu thủ sinh năm 1991 quê huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã để lại dấu ấn với quả tạt chất lượng vào vòng cấm để Paulo Conrado bật lên đánh đầu dũng mãnh. Đáng tiếc là thủ môn Văn Phong của Viettel FC vẫn chơi xuất sắc để cản phá thành công.

Tuy vậy các CĐV xứ Thanh cũng không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng bàn thắng khi tới phút 73, Lê Quốc Phương đã treo bóng thuận lợi cho ngoại binh Gustavo Santos bật rất cao đánh đầu làm tung lưới Viettel gờ hòa 2-2.

Và trước khi trận đấu khép lại, một lần nữa tiền vệ "nhỏ con" và từng được mệnh danh là "Messi xứ Thanh" này đã kiến tạo cho Gustavo Santos bật cao đánh đầu ấn định thắng lợi chung cuộc cho đội bóng chủ nhà.

Rõ ràng trong trận thắng này của Thanh Hóa, giá trị của Lê Quốc Phương là không hề nhỏ. Dù vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải do gặp chấn thương nhưng sau khi bình phục, anh đã thi đấu đầy ấn tượng mỗi khi được HLV Popov tín nhiệm.

Được biết tại buổi họp báo sau trận gặp Viettel, HLV Popov đã nhấn mạnh Lê Quốc Phương đã chơi xuất sắc không chỉ ở trận đấu này mà ở cả 3 trận đấu gần đây. Vì thế anh hoàn toàn có hi vọng sẽ được ông thầy Philippe Troussier trao cơ hội, khi ĐT Việt Nam hội quân trong đợt FIFA Days vào đầu tháng 6 tới.

Cơ hội nào cho chàng trai xứ Thanh?

Lê Quốc Phương không còn là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sự nghiệp chơi bóng của anh gần như gắn liền với CLB Thanh Hóa. Trưởng thành từ đội trẻ, chân chuyền quê Hoằng Hóa đã chính thức góp mặt ở sân chơi V.League vào năm 2010 khi 19 tuổi.

Sau 9 mùa giải cống hiến cho đội bóng quê nhà, Lê Quốc Phương gia nhập Sài Gòn FC vào năm 2018 và chơi bóng ở đây trong ba mùa giải trước khi trở lại khoác áo Thanh Hóa. Tổng cộng, anh đã thi đấu 244 trận đấu chuyên nghiệp, và ghi 42 bàn thắng.

HLV Troussier trao cơ hội cho "Messi xứ Thanh" Lê Quốc Phương? - Ảnh 2.

Cơ hội nào cho Lê Quốc Phương ở ĐT Việt Nam?

Ở mùa giải năm nay, mặc dù chưa ghi bàn thắng nào song Lê Quốc Phương đã có 4 kiến tạo cho Thanh Hóa, con số đã phần nào phản ánh khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng của cầu thủ này. Và khi mà HLV Troussier đang có kế hoạch làm mới đội hình ĐT Việt Nam, biết đâu cơ hội lại xuất hiện với Lê Quốc Phương.

Trong quá khứ, Lê Quốc Phương từng được gọi vào tuyển U19 Việt Nam giai đoạn 2009-2011 trước khi có tên trên tuyển U22 Việt Nam vào năm 2012. Đáng tiếc là sau đó cầu thủ sinh năm 1991 đã không còn cơ hội được "ăn cơm tuyển" do những hạn chế về thể hình và thể lực, cũng như gặp phải sự cạnh tranh đến từ các đồng nghiệp.

Tuy nhiên dưới con mắt của giới chuyên môn, Lê Quốc Phương vẫn được đánh giá là một cầu thủ thi đấu đầy kĩ thuật, có sự khéo léo vào khả năng tạt bổng đầy ấn tượng. Và biết đâu sau khi được trực tiếp chứng kiến những gì mà tiền vệ cao 1m65 thể hiện trước Viettel FC vừa qua, HLV Troussier lại "chấm" anh thì sao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem