HLV Trương Việt Hoàng: "Tôi không thể mạo hiểm với Lee Nguyễn"

Hoàng Giang Thứ bảy, ngày 01/10/2022 08:10 AM (GMT+7)
Theo HLV Trương Việt Hoàng, ông không thể mạo hiểm đưa Lee Nguyễn vào sân từ đầu vì anh mới hồi phục chấn thương, dù biết rằng CLB TP.HCM cần nhân tố tạo khác biệt như cầu thủ Việt kiều này.
Bình luận 0

CLB TP.HCM đã vuột mất cơ hội thoát khỏi nhóm nguy hiểm khi để thất bại 0-2 trọng trận derby với Sài Gòn FC tối 30/9 trên sân Thống Nhất. Qua đó, thầy trò ông Trương Việt Hoàng rơi xuống cuối bảng xếp hạng.

HLV Trương Việt Hoàng: "Tôi không thể mạo hiểm với Lee Nguyễn" - Ảnh 1.

HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng của ông lâm vào hiểm cảnh sau trận thua này. Ông nói: "Trận thua này ảnh hưởng nhiều đến tính toán, tâm lý, nhất là khi chúng tôi đã rơi xuống cuối bảng. Bây giờ chỉ còn cách nỗ lực để trụ hạng.

Tinh thần của cả 2 đội đều cố gắng như nhau, chúng tôi có cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Sài Gòn FC thắng là hoàn toàn xứng đáng…".

HLV Trương Việt Hoàng: "Tôi không thể mạo hiểm với Lee Nguyễn" - Ảnh 2.

Nói về việc không để Lee Nguyễn ra sân ngay từ đầu, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: "Lee Nguyễn vừa hồi phục chấn thương, cậu ấy mới tập được 2 buổi trước trận đấu này. Tôi không thể mạo hiểm với cậu ấy vì chúng tôi cần Lee Nguyễn ở tất cả những trận đấu sau này. Thực tế khi vào sân cảm giác của cậu ấy chưa hoàn toàn tốt".

Với sự thay đổi ghế chỉ đạo liên tục trong thời gian qua với 3 HLV thay nhau nắm quyền từ ông Trần Minh Chiến, đến ông Nguyễn Hữu Thắng rồi HLV Trương Việt Hoàng về cầm quân, lối chơi của CLB TP.HCM thiếu sự ổn định và sắc nét.

Tuy nhiên, ông Trương Việt Hoàng phủ nhận điều đó. Ông cho biết: "Những biến động về nhân sự không phải là vấn đề, ai về đây cũng phải cùng nhau làm việc và giúp đội vượt qua khó khăn. Tôi hay anh Thắng đã thống nhất như thế ngay từ đầu.

Kể từ khi tôi về, tinh thần các cầu thủ rất tốt. Nhưng họ vẫn có tâm lý khi không tạo được thói quen chiến thắng. Vấn đề giờ chúng tôi cần một chiến thắng để giải toả. Chúng tôi còn 8 trận đấu nữa để chiến đấu hết mình. Tôi hy vọng sớm có được điều này để CLB TP.HCM hoàn thành mục tiêu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem