HLV U23 Indonesia nói gì khi dùng "lão tướng U40" đấu U23 Việt Nam?

Quốc An Thứ hai, ngày 25/03/2019 18:11 PM (GMT+7)
Sau những hoài nghi về việc đưa cầu thủ Marinus Wanewar không đúng độ tuổi tham dự Vòng loại U23 Châu Á 2020 vì…khuôn mặt già như lão tướng 40 tuổi, HLV Indra Sjafri cuối cùng cũng đã phải lên tiếng minh oan cho cậu học trò của mình.
Bình luận 0

Theo đó, Marinus Wanewar chính là cái tên đã từng bị nghi ngờ gian lận tuổi khi thi đấu ở giải U22 Đông Nam Á cuối tháng 2 vừa qua tại Campuchia. Tiền đạo sinh năm 1997 này sở hữu một ngoại hình quá già dặn so với độ tuổi 23 của mình, đặc biệt là ở khuôn mặt.

Sang tham dự Vòng loại U23 Châu Á 2020 tại Hà Nội, HLV Indra Sjafri vẫn tiếp tục mang theo chân sút này để kỳ vọng về khả năng ghi bàn cho đội bóng của mình, tuy nhiên trong hai trận đấu vừa qua trước các đối thủ mạnh như U23 Thái Lan và Việt Nam, Marinus đã không thể có nổi cho mình một bàn thắng.

img

Marinus Wanewar già "chát chúa" so với độ tuổi 22 của mình.

Ngược lại, chính những pha chơi bóng đầy tiểu xảo diễn ra một cách lộ liễu cộng với những hành vi khiêu khích cầu thủ đối phương một cách phản cảm, chân sút trẻ của xứ Vạn đảo đã nhận phải sự chỉ trích rất lớn về thái độ thi đấu cộng với việc nghi ngờ anh gian lận tuổi. Trả lời trong buổi họp báo sau trận gặp U23 Việt Nam tối 24.3, HLV Indra Sjafri đã phải lên tiếng giải oan cho cậu học trò của mình:

“Ở đất nước của chúng tôi, khoảng cách địa lý được trải dài và có nhiều vùng miền khác nhau, đó là lý do mà các bạn trông thấy Marinus trông có vẻ già dặn hơn so với lứa tuổi của mình mà thôi.”

Theo tìm hiểu, Marinus được sinh ra tại tỉnh Papua, vùng đất nằm phía Tây Indonesia, khu vực này được xem là có đặc điểm dân cư khác biệt khi khuôn mặt của người dân ở đây trông già hơn so với người bình thường.

img

HLV Indra Sjafri giải thích khuôn mặt như lão tướng 40 tuổi của Marinus là do…vị trí địa lý.

Một cái tên nổi tiếng khác của bóng đá Indonesia cũng từng sinh ra tại Papua đó chính là tiền đạo kỳ cựu Boaz Solossa, người từng khiến ĐT Việt Nam ôm hận trong trận bán kết lượt về kỳ AFF Cup 2016.

Ở trận đấu với U23 Việt Nam tối 24.3, Marinus chính là cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ nhất khi thi đấu trên sân, cầu thủ này liên tục có những pha phạm lỗi và hành động cười mỉa mai, trêu tức cầu thủ đối phương… Chính việc không tập trung vào thi đấu đã khiến chân sút sinh năm 1997 này gần như tàng hình suốt cả trận đấu.

Về phía U23 Việt Nam, với chiến thắng thứ hai liên tiếp trước U23 Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo đang tạm xếp thứ hai bảng K sau Thái Lan do thua hiệu số phụ.

Theo lịch thi đấu, vào lúc 20h00 ngày 26.3 tới, U23 Việt Nam sẽ có trận quyết đấu với chính đối thủ này để giành tấm vé đến vòng chung kết năm sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem