HLV U23 Malaysia từ chức trước trận gặp U23 Việt Nam?

Anh Quân Thứ ba, ngày 07/06/2022 15:40 PM (GMT+7)
Sau 2 thất bại thê thảm, U23 Malaysia chính thức nói lời chia tay VCK U23 châu Á 2022 mà không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Quá thất vọng, HLV Brad Maloney ngỏ ý xin từ chức, nhưng không được chấp thuận.
Bình luận 0

Hơn thế nữa, màn trình diễn của các học trò HLV Brad Maloney vô cùng thất vọng, đội bóng áo vàng thảm bại 1-4 trước U23 Hàn Quốc ngay trận qua quân. Tiếp đó, họ cũng để á quân SEA Games 31 - U23 Thái Lan hạ gục 0-3 mặc dù mới đả bại đối thủ ở giải đấu khu vực cách đây không lâu.

HLV U23 Malaysia từ chức trước trận gặp U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Nội bộ U23 Malaysia lục đục.

Trong trận đấu cuối cùng, những chú hổ Mã Lai sẽ phải đối đầu với U23 Việt Nam - đội bóng đang có tinh thần vô cùng thoải mái khi cầm hòa được Hàn Quốc. Sau khi bảo vệ thành công HCV Sea Games 31, thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã thể hiện màn trình diễn vô cùng thuyết phục qua hai trận đấu vừa qua.

Cụ thể, U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước Thái Lan 2 lần trong trận đấu mở màn nhưng lại bị đối thủ san bằng cách biệt và chấp nhận chia điểm. Còn ở lượt đấu thứ 2, mặc dù phải đối đầu với nhà ĐKVĐ hùng mạnh nhưng U23 Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường qua đó giành được trận hòa quý giá.

Trái ngược với không khí hứng khởi của U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tiết lộ rằng đội bóng nước này đang có tinh thần rệu rã, thậm chí còn có thiên hướng rã đám khi thành tích không đáp ứng được kỳ vọng.

HLV U23 Malaysia từ chức trước trận gặp U23 Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Brad Maloney xin từ chức nhưng không được chấp thuận.

Cùng lúc đó, làn sóng phẫn nộ của CĐV Malaysia cũng tăng lên đỉnh điểm khiến cho đội bóng trẻ nước này nhận vô vàn chỉ trích. Theo thông tin từ tờ Vocket của Malaysia, HLV Brad Maloney cũng tỏ ra bất lực trước tình cảnh của toàn đội. Vị chiến lược gia người Australia không thể làm gì khác trước màn trình diễn của các học trò và bày tỏ sự giận dữ.

Ông ngỏ ý xin từ chức, trả lại nhiệm vụ nặng nề cho cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), nhưng chưa được chấp thuận. Việc đối thủ gặp bất ổn trong nội bộ cũng là yếu tố giúp cho U23 Việt Nam tự tin hơn trong việc tìm kiếm chiến thắng vào ngày 8/6 tới đây.

Điều này được thể hiện với việc đội trưởng U23 Malaysia cũng bày tỏ sự chán nản khi đội bóng đang ở trong tình trạng vô cùng bi đát. Trong khi đó, tiền vệ Mukhairi Ajmal hy vọng các đồng đội sẽ cố gắng chơi một trận đấu cuối cùng thật hoành tráng trước U23 Việt Nam như lời chào tạm biệt với giải đấu lần này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem