Cách
đây không lâu, HLV Popov đã nói lời chia tay CLB Đông Á Thanh Hóa sau
quãng thời
gian đội
bóng này thi đấu
không thành công với
chuỗi
hơn 10 trận
liên tiếp
không thắng.
Tuy không đạt
được
thành tích tốt
như mong đợi,
nhưng nếu
tính tổng
thể thời gian dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa từ năm 2022, có thể khẳng định HLV Popov là người rất tài năng và biết cách tạo ra cái uy, nhưng cũng vô cùng tình
cảm
với
các học
trò.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Đông Á Thanh Hóa đã 2
lần
giành Cúp Quốc
gia (2023, 2023/2024), 1 lần
đoạt
Siêu cúp quốc
gia (2023). Cũng nhờ
có
HLV Popov, một
số cầu thủ đã vươn mình trở thành ngôi sao, đóng vai trụ cột ở ĐT Việt Nam hoặc U23 Việt Nam như Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Thái Sơn.
Chuyển tới Thể Công Viettel, theo tiết lộ của các thành viên trong đội, HLV Popov ngay lập tức tạo được ấn tượng đậm nét. Đầu tiên, HLV Popov cho thấy mình rất chuyên nghiệp khi vô cùng đúng giờ trong các buổi tập hay những lần họp chiến thuật. Thứ hai, HLV Popov “nhồi” thể lực rất mạnh mẽ cho các học trò mới khi tổ chức tập 2 buổi/ngày (trước đó các cầu thủ Thể Công Viettel chỉ tập 1 buổi/ngày dưới thời HLV Nguyễn Đức Thắng). Thứ ba, HLV Popov cho thấy khả năng hòa nhập nhanh, trí nhớ tốt khi nắm vững… biệt danh của từng cầu thủ Thể Công Viettel dù ông và họ chỉ mới làm việc cùng nhau.
Chính
sự chuyên
nghiệp
của
HLV Popov đã thúc đẩy
tinh thần
cho Thể Công
Viettel. Bản
thân ông Popov cũng thẳng
thắn
tiết
lộ về phong cách làm việc của mình để toàn đội đạt được hiệu quả cao và hướng tới thành công.
Trước khi đến Việt Nam làm việc, ông từng có thời gian dẫn dắt một vài CLB khác của Đông Nam Á, bao gồm cả U23 Myanmar. Ông có thể đánh giá thế nào về sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á nói
chung và bóng đá Việt Nam nói riêng trong vài năm trở lại đây?
-
Bóng đá Đông Nam Á đang phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian qua. Mỗi quốc gia đều có sự đầu tư rõ rệt về cơ sở vật chất, đào tạo trẻ và có chiến lược dài hạn. Riêng với bóng đá Việt Nam, tôi nhận thấy sự phát triển rất nhanh qua từng năm, ở cả cấp độ CLB cũng như các đội tuyển. Cầu thủ Việt Nam chơi bóng có kỹ thuật, kỷ luật cao và khát khao chiến thắng rất lớn. Đó chính là điểm nhấn quan trọng để bóng đá Việt Nam có được thành công đáng ghi nhận trong vài năm gần đây.
HLV Popov trong buổi ký kết với Viettel.
Theo
ông, môi trường
bóng đá tại
Việt
Nam có gì khác biệt
so với
Myanmar?
- Quốc gia nào cũng có điểm chung là mọi người rất yêu thích bóng đá. Nhưng ở Việt Nam thì tôi nhận thấy môi trường làm việc ổn định hơn. Các cầu thủ Việt Nam có ý chí phấn đấu rất đáng khen và họ luôn nỗ lực tìm cách khẳng định mình. Hệ thống đào tạo và các giải đấu tại Việt Nam cũng mang tính chuyên nghiệp hơn, các cầu thủ có nền tảng thể lực, tư duy chiến thuật tốt.
Môi
trường
thi đấu
tại
V.League có tính cạnh
tranh cao bậc
nhất
Đông Nam Á, khi đội
cuối
bảng
cũng có thể tạo ra khó khăn và đánh bại đội đầu bảng. Đấy chính là điều thú vị khiến tôi rất thích được làm việc tại V.League, khi mỗi trận đấu luôn là một thử thách thực sự và tất cả đều phải nỗ lực hết sức.
HLV Popov ăn mừng đăng quang Cúp quốc gia 2022-2023.
Điều gì đã khiến ông quyết định tới Việt Nam làm việc, cụ thể là nhận lời mời từ CLB Đông Á Thanh Hóa và
bây giờ
là
Thể Công
Viettel?
-
Tôi cảm
nhận
được
sự nghiêm
túc và tâm huyết
lớn
lao từ ban
lãnh đạo
Đông Á Thanh Hóa khi họ
đàm
phán cách đây 3 năm. Họ
có
chiến
lược
rõ ràng và muốn
phát triển
bóng đá một
cách bền
vững.
Đó cũng chính là mong muốn
của
tôi nên hai bên quyết
định
hợp
tác với
nhau.
Trong
quãng thời
gian làm việc
tại
Đông Á Thanh Hóa, ông đã áp dụng phương pháp, triết lý huấn luyện gì để biến đội bóng này từ mức trung bình thành một thế lực đáng gờm, đồng thời giành được 3 danh hiệu ở các giải cúp?
- Triết lý của tôi là xây dựng đội bóng dựa trên tinh thần đoàn kết, coi mọi người trong đội bóng như người thân trong gia đình.
Tôi cũng rất
coi trọng
tính kỷ
luật và đòi hỏi tinh thần tập thể cao. Tôi không đặt nặng việc đội bóng có bao nhiêu ngôi
sao mà quan trọng
là tất
cả các
cầu
thủ phải sẵn sàng chơi bóng vì nhau.
Chúng tôi đã luôn cố gắng rèn luyện từng ngày để chiến đấu và cống hiến với mức độ cao nhất.
Sau
khi chia tay Đông Á Thanh Hóa, tưởng như ông sẽ nghỉ ngơi đến hết mùa giải 2024/2025. Nhưng ông đã
quyết
định
đảm
nhiệm
công việc
tại
Thể Công
Viettel ngay trong giai đoạn cuối mùa. Ông có “lăn tăn”
điều
gì khi đưa ra lựa
chọn
này không?
-
Không, tôi không cảm
thấy
bất
cứ khó
khăn nào khi quyết
định
làm việc
với
Thể Công
Viettel. Như chúng ta đều
thấy,
Thể Công
Viettel có môi trường
làm việc
cực
kỳ chuyên
nghiệp
và cơ sở hạ tầng cũng như nhân sự rất tốt. Tôi muốn khẳng định rằng, Thể Công Viettel có những điều kiện tốt nhất để làm việc, đặc biệt là trong lĩnh vực bóng đá.
Tôi
cũng muốn
có một
bước
tiến
lớn
hơn trong sự nghiệp sau khi rời Đông Á Thanh Hóa. Tôi từng có quãng thời gian tuyệt vời tại Đông Á Thanh Hóa, nhưng Thể Công Viettel là đội bóng có truyền thống, tiềm lực và khát vọng rõ ràng. Tôi cảm thấy đây chắc chắn là một thử thách mới rất đáng để trải nghiệm và tôi tin mình có thể mang lại điều gì đó đặc biệt cho đội bóng này.
HLV Popov chia sẻ ông muốn có một bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp sau khi rời Đông Á Thanh Hóa.
Ông
có thể đánh
giá thế
nào
về sức mạnh của Thể Công Viettel sau những lần đối đầu với đội bóng này khi còn là thành
viên ở Đông
Á Thanh Hóa?
- Đây
là một
tập
thể có
nhiều
cầu
thủ chất lượng, đặc biệt là những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Họ có tinh thần chuyên nghiệp và luôn khát khao chiến thắng. Được làm việc cùng một tập thể như vậy rõ ràng là điều thuận lợi với tôi. Điều chúng tôi cần làm là luôn nỗ lực tập luyện, có sự chuẩn bị thật tốt và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Dẫu sao, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu và chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Ông
đã dành rất
nhiều
lời
khen cho tiền
vệ Nguyễn Hữu Thắng, đặc biệt sau khi cầu thủ này tỏa sáng ngay ở trận ra mắt của ông tại Thể Công Viettel. Ông có tin
rằng
Nguyễn
Hữu
Thắng đủ
khả năng đạt tới đẳng cấp giống như Nguyễn Hoàng Đức và sẽ là ngôi sao của ĐT Việt Nam trong thời gian tới hay không?
- Có chứ. Nguyễn
Hữu Thắng là một
chàng trai tốt và tôi rất
yêu quý cậu ấy. Nguyễn Thắng
có tài năng, luôn chăm chỉ
và thể hiện
tư duy chơi bóng rất tốt.
Khi còn dẫn
dắt Đông Á Thanh Hóa, tôi đã từng
muốn chiêu mộ Nguyễn
Hữu Thắng nhưng cuối
cùng không thành công. Chi tiết ấy
có lẽ là đủ để chứng
minh rằng tôi rất ấn
tượng với năng lực
chuyên môn và tinh thần thi đấu của
Nguyễn Hữu Thắng. Nếu
chàng trai này tiếp tục nỗ
lực và gặp thuận
lợi, tôi tin rằng
cậu ấy có thể vươn tới đẳng
cấp cao hơn nữa
và đủ khả
năng trở thành trụ cột
của ĐT Việt Nam trong tương
lai.
Ông đánh giá thế nào
về công tác đào tạo
trẻ của Thể Công
Viettel và những tài năng trẻ mà
đội bóng này đang sở hữu?
- Hệ
thống đào tạo trẻ của
Thể Công Viettel rất
bài bản. Các cầu thủ được
huấn luyện từ nhỏ, có những
trang bị đầy đủ
về
kỹ
thuật cũng như kỷ luật.
Đây là nền tảng quan trọng
để CLB phát triển
lâu dài. Tuy nhiên, mỗi cầu thủ cũng cần
phải cố
gắng phát huy năng lực
của mình ở mức
tốt nhất, vì chính bản
thân họ và đem lại những
đóng góp thiết thực cho đội
bóng. Khi cầu thủ luôn có sự cạnh
tranh và quyết tâm cao, đội
bóng đương nhiên được hưởng lợi
vì sở hữu lực lượng có chiều
sâu và đạt chất lượng
tốt nhất.
Ông đánh giá thế nào
về Thép xanh Nam Định,
đội đương kim vô địch
V.League và có thể
đăng quang lần
thứ hai liên tiếp.
Theo ông, sức mạnh
của đội
bóng này đến từ đâu?
- Thép xanh Nam Định
là đội bóng được
tổ chức tốt, luôn thể hiện
sự chuyên nghiệp.
Họ cũng nhận được
sự đầu tư rất lớn
và có nhiều cầu thủ giỏi.
Bên cạnh đó, tinh thần
thi đấu và sự gắn
kết giữa các tuyến
cũng giúp họ tạo ra điểm mạnh
đặc biệt để có
sự cạnh tranh ở mức
cao nhất. Nhưng tôi không muốn đề cập
quá nhiều đến các đội bóng khác bởi
hiện tại, tôi cần tập
trung cao độ cho đội bóng của
mình và đó mới là mối quan tâm lớn
nhất dành cho tôi.
Các đội
bóng như Thép xanh Nam Định,
Hà Nội FC, CLB CAHN đều
tận dụng
tốt nguồn
lực cầu
thủ Việt
kiều. Ông có nghĩ rằng
Thể Công Viettel nên học
theo điều này?
- Cầu thủ Việt
kiều là nguồn lực
quý với bất cứ
đội bóng nào. Điều đáng
chú ý là họ phải có khả năng chuyên môn tốt
và luôn khát khao cống hiến cho đội
bóng. Thực tế
thì cầu thủ Việt
kiều cần cố
gắng chứng tỏ năng
lực tốt hơn các cầu
thủ nội thì họ mới được
trọng dụng. Tôi nghĩ đây cũng
là điều đáng để xem xét để áp
dụng với Thể Công
Viettel trong tương lai.
Ông từng
làm công tác đào tạo trẻ và
được biết đến
như là người rất
tâm huyết với
bóng đá trẻ. Vậy ông
có nhận xét gì về bóng
đá trẻ Việt
Nam hiện tại
và những biện
pháp cần thực
hiện để bứt
phá ở cấp độ khu
vực và vươn lên tầm
cỡ có thể cạnh
tranh ở
châu lục?
- Bóng đá Việt
Nam có rất nhiều tài năng trẻ và
có nhiều tiềm năng để phát
triển. Nhưng để vươn
xa thì cần có sự đầu
tư mạnh mẽ hơn nữa,
các cầu thủ, các lứa
trẻ phải được đào tạo
bài bản, nâng cấp ở mức
tốt nhất về thể lực,
tâm lý và tư duy chiến thuật. Ngoài ra, việc được
cọ xát quốc tế thường
xuyên và có môi trường đào tạo hiện đại
cũng giúp các cầu thủ trẻ có
thêm cảm hứng, giàu quyết
tâm và tập trung theo đuổi
sự nghiệp một
cách nghiêm túc nhất.
Khi HLV Park Hang-seo chia tay ĐT Việt
Nam vào tháng 1/2023, không ít người
hâm mộ Việt
Nam đã mong muốn ông là người
tay thế. Vậy
trong tương lai, nếu có cơ hội,
liệu ông sẽ sẵn
sàng dẫn dắt ĐT
Việt Nam?
- Tôi không thể trả lời
quá chi tiết cầu hỏi này được. Tôi là người
chuyên nghiệp và tôi muốn
tập trung vào công việc
hiện tại là nỗ lực
giúp Thể Công Viettel đạt
hiệu quả cao nhất
trong tập luyện cũng như thi đấu.
Nhưng nếu cần đưa ra quan điểm
thì tôi khẳng định được
dẫn dắt ĐT Việt Nam là vinh dự với
bất cứ
HLV nào. Công việc
của HLV đội tuyển
quốc gia đòi hỏi
mỗi chiến lược
gia được chọn phải
có chuyên môn cao, đồng thời cũng có nhiều
yếu tố
khá phức tạp
phải giải quyết.
Nếu một ngày nào đó có cơ hội
và đúng thời điểm thích hợp,
tôi sẵn sàng cống hiến
hết sức mình cho ĐT Việt
Nam.
HLV Popov nói rằng ông luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, họ cũng yêu thích môi trường sống ở Việt Nam.
Ông và gia đình cảm
nhận thế nào
về đất nước,
con người Việt
Nam?
- Việt
Nam là một trong những
quốc gia tại Đông
Nam Á có thời tiết và môi trường
sống, làm việc
rất tốt.
Đặc biệt,
người Việt
Nam rất yêu bóng đá và luôn muốn đội
nhà giành chiến thắng
trước những
đội mạnh
khác như Thái Lan hay Indonesia. Tôi cũng luôn nhận được
sự ủng hộ lớn
từ gia đình, họ cũng
yêu thích môi trường sống
ở Việt
Nam. Đó chính là nguồn động
lực để tôi
cố gắng làm việc
thật tốt
mỗi ngày.
Ông đã đi du lịch
được nhiều
nơi tại Việt
Nam chưa?
- Thực tế, tôi đến
Việt Nam để làm việc
chứ không phải đi tham quan. Công
việc của tôi luôn rất
bận nên tôi không có nhiều
thời gian để đi du lịch.
Nếu có thời gian, tôi sẽ lựa
chọn đến tham quan vịnh
Hạ Long, một trong những
kỳ quan thiên nhiên nổi
tiếng của Việt
Nam.
Giữa cái nắng gắt xen những cơn mưa bất chợt, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang vẫn miệt mài trên những công trường. Họ đang chạy đua với thời gian để dựng lại mái ấm cho người dân Gia Lai, sau đợt bão lũ lịch sử cuối tháng 11 vừa qua.
Cảnh sát xác định tài xế Hyundai Santa Fe dương tính với ma túy Morphin. Người này có 2 tiền sự, là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.
Nhiều người đàn ông thường phóng đại kích cỡ "cậu nhỏ" và nghĩ rằng "cậu nhỏ" của mình quá nhỏ, mong muốn làm lớn, kéo dài... Tuy nhiên có nhiều hiểu lầm về điều này.
Chiều 17/12, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025 trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
Bích Thùy, Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan đều bày tỏ sự tiếc nuối sau khi thất bại trong trận Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, tuy vậy cho biết bản thân sẽ không dừng lại trước thử thách.
Ga Ngọc Hồi đã được Bộ Xây dựng và TP.Hà Nội thống nhất lựa chọn làm Tổ hợp đường sắt bao gồm ga đường sắt đầu mối của Hà Nội và nhà ga kết nối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào trung tâm thành phố.
Đây là năm thứ hai anh Lê Phước Lập, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trước đây) trồng nho trong chậu bán độc lạ bán chợ tết. Những chùm nho trĩu quả rủ xuống, xanh mướt hoặc tím sẫm, kết hợp với thân cây được uốn dáng gọn gàng, tạo nên sản phẩm vừa là cây cảnh vừa có thể thưởng thức trái tươi.
Theo kế hoạch, sáng 19/12, TP Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 7 “siêu dự án” hạ tầng, đô thị có ý nghĩa chiến lược quan trọng của Thủ đô, trong đó có dự án có tổng vốn sơ bộ 855.000 tỷ đồng, kỳ vọng tái thiết đô thị hai bờ sông và tạo “kỳ tích sông Hồng”.
Cục CSGT xác định bước đầu tài xế xe cứu thương chạy nhanh, không chú ý quan sát và không giảm tốc khi vào trạm dừng nghỉ, trong khi xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định, dẫn đến vụ tai nạn trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây làm 3 người tử vong.
Nguyễn Bích Thuỳ - ĐT bóng đá nữ Việt Nam từ người ghi bàn thắng quyết định đưa Việt Nam dự World Cup 2023 đến người bị “cướp” bàn thắng đầy oan ức tại SEA Games 33.
Trước tình trạng nhà thầu sử dụng đá phong hóa để san lấp tại 2 dự án đường giao thông trên địa bàn, UBND TP. Huế yêu cầu siết chặt quản lý và xử lý nghiêm vi phạm.
Sáng 18/12, tại Gia Lai diễn ra lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngay sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng.
Khu Đông Hà Nội đang dần hình thành một trung tâm đô thị mới, nơi tập trung ngày càng nhiều cộng đồng cư dân trẻ. Trong bức tranh đó, MIK Group sẽ chính thức giới thiệu The Parkland - phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, mở đầu cho định hướng phát triển không gian sống xanh, tiện ích đồng bộ và nhịp sống đô thị cân bằng tại đại đô thị phía Đông.
A Tử trong bộ Thiên long bát bộ có lẽ là một trong những nhân vật bị ghét bỏ nhất trong các bộ kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Tuy vậy, đằng sau sự tàn ác, giảo hoạt của cô gái đó là một phận đời bi đát, bi đát đến mức dù chết cùng người mình yêu mà nàng vẫn không thể có được tình yêu của riêng mình.
Từng là xã vùng cao quanh năm mây mù, giao thông cách trở, cái đói đeo bám qua nhiều thế hệ, xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông nối dài về thôn bản, điện sáng lên trên sườn núi, mang theo niềm tin và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững của đồng bào Mông nơi đây.
AFC thừa nhận trọng tài bắt việt vị sai, xin lỗi ĐT nữ Việt Nam?; M.U và AS Roma bất đồng về giá chuyển nhượng Joshua Zirkzee; Barcelona muốn gia hạn hợp đồng với HLV Hansi Flick; Nick Woltemade hài lòng khi lựa chọn Newcastle; Lionel Messi được tặng đồng hồ cực hiếm.
Không chỉ ghi dấu ấn với nhiều bản hit như "Phép màu", "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng gần đây còn trở thành gương mặt mới đầy triển vọng của màn ảnh Việt.
Sau hơn 2 năm khởi công, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B ở Đà Nẵng chỉ một số đoạn được triển khai nhỏ giọt khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.
Theo hình ảnh từ camera ghi lại khoảnh khắc xe cứu thương đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe đầu kéo đang dừng, đỗ rồi bốc cháy dữ dội.
Từ 1/1/2026, 100% khâu chính (cơ sở trồng sầu riêng - vùng trồng - thu mua - sơ chế/đóng gói - vận chuyển – phân phối) và truy xuất thông tin bằng mã QR hoặc phương tiện thích hợp trên tem nhãn của từng quả sầu riêng sẽ được ghi nhận, quản lý trên hệ thống trực tuyến và cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT).
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Sau khi lập cú đúp giúp Thép xanh Nam Định đại thắng Bangkok United 4-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026, Nguyễn Xuân Son đã có những chia sẻ trên trang facebook cá nhân.