Hổ Amur tạo dáng chụp ảnh như người

Thứ ba, ngày 05/08/2014 17:27 PM (GMT+7)
Một cư dân với bộ lông vàng sọc đen của Vườn Quốc gia Viễn Đông "Vùng đất Báo" đã bất ngờ được máy chụp tự động ghi lại loạt ảnh trước thềm Ngày quốc tế Hổ, 29.7.
Bình luận 0

Ngày này được thành lập năm 2010 tại Hội nghị thượng đỉnh Hổ ở St. Petersburg, với chủ đề thảo luận trọng tâm là các biện pháp bảo vệ quần thể động vật quí hiếm – những con mèo hoang lớn nhất thế giới.

img

 

Một cặp mắt tò mò đang hướng vào ống kính máy chụp tự động... Con hổ dường như muốn tìm hiểu đối tượng bí ẩn mà nó tình cờ bắt gặp trong rừng taiga Primorye. Đủng đỉnh nằm xuống giữa hai chiếc máy, con thú bắt đầu ngó nghiêng từng chiếc. Rồi rất tự nhiên, hổ ta rửa ráy mặt mày và tạo dáng trước ống kính như một người mẫu chuyên nghiệp! Các chuyên gia không thường xuyên nhận được những tấm ảnh độc đáo như vậy, - bà Anna Litkalova cán bộ khoa học Công viên Quốc gia Vùng đất Báo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài Tiếng nói nước Nga.

“Đây là những tấm ảnh hiếm. Thường các động vật chỉ đi ngang qua máy chụp. May mắn lắm chúng tôi mới có ảnh dấu chân con thú hoặc một góc thân vằn vện. Chụp được cả seri ảnh như lần này là rất hiếm. Động vật vốn có tính cách rất khác nhau chẳng khác gì con người. Một số chỉ đi ngang qua máy chụp. Có con lại thích nằm bò ra tạo dáng.”

Nhà sinh vật học Nga cho biết, con hổ này họ bắt gặp lần đầu. Theo như hình ảnh, con thú còn rất trẻ, đang ở tuổi lớn. Nó sẽ tham gia bổ sung cho quần thể hổ ở Vùng đất Báo. Tính đến năm 2013, công viên quốc gia này có 10-12 con hổ. Chúng rất hiếm khi lọt vào ống kính vì các máy ảnh tự động được bố trí chủ yếu theo dõi một dạng đối tượng khác – những con báo. Mặc dù vậy, việc thống kê theo dấu chân hổ và những hình chụp không nhiều vẫn cho phép ước tính về con số hổ ở đây. Các nhân viên của công viên quốc gia cho biết, trong năm năm qua quần thể hổ đã tăng gấp rưỡi. Nhưng con số này khá ước lệ. Hổ thường di chuyển qua lại giữa biên giới Nga và Trung Quốc. Vì vậy “dân số” hổ thực sự trên Vùng đất Báo có thể đông hơn.

Vườn quốc gia Vùng đất Báo được thành lập vào tháng 4 năm 2012, bao trùm 60% môi trường sống của báo Amur – một đại diện số lượng ít ỏi nhất trên thế giới của họ Mèo. Bảo vệ báo là nhiệm vụ chính của khu bảo tồn. Vườn quốc gia trải trên diện tích hơn 260 nghìn ha.
(Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem