Không cần cứu đói, hộ nghèo Quảng Bình ăn tết vui tươi, đầm ấm

Trần Anh Chủ nhật, ngày 04/02/2024 09:02 AM (GMT+7)
Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều quyết sách hợp lòng dân, đặc biệt, việc an sinh. Việc Quảng Bình xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân trong dịp Tết Nguyên Đán và thời kỳ giáp hạt 2024 vẫn sẽ đảm bảo các hộ nghèo được đón Tết đủ đầy và ấm áp.
Bình luận 0

Những ngày cuối năm, phóng viên báo Dân Việt ngược lên miền núi Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Dưới chân dãy núi Trường Sơn, hàng trăm hộ Bru-Vân Kiều đang sinh sống, cuộc sống của họ còn lắm khó khăn.

Đang vác trên vai một bao tải khá lớn cuốc bộ bên đường, bà Hồ Phòn (ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Tôi vừa tham gia phiên chợ 0 đồng, ở đó tôi được phát phiếu để mua gạo, nếp, bánh kẹo, áo quần miễn phí. Đây là tấm lòng của các nhà hảo tâm đã mang tới cho bà con dân nghèo ở xã miền núi này. Sự giúp đỡ đó giúp dân bản chúng tôi có một cái Tết ấm áp, no đủ".

Không cần cứu đói, hộ nghèo Quảng Bình ăn tết vui tươi, đầm ấm- Ảnh 1.

Bà con Bru - Vân Kiều ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảnh Bình) tham gia "Phiên chợ 0 đồng" để mua gạo, nếp miễn phí về đón Tết. Ảnh: TA

"Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến, người nghèo như tôi lại nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành và nhà hảo tâm. Những món quà này có ý nghĩa lớn với tôi. Chỗ bánh kẹo này tôi để thắp hương tổ tiên, còn khoản tiền này tôi sẽ mua sắm những thực phẩm cho ngày Tết sắp tới.. Nỗi lo cơm, áo nay đã khuất xa, đời sống của bà con chúng tôi được cải thiện hẳn", bà Hồ Thị Nem (46 tuổi, ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho hay.

Không cần cứu đói, hộ nghèo Quảng Bình ăn tết vui tươi, đầm ấm- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Nhì – Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã này. Ảnh: TA

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Nhì – Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ: "Dù là xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn nhưng Tết đến, Xuân về là các tổ chức đoàn thể trên địa bàn kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm về địa phương trao hàng nghìn suất cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc. Đặc biệt, dịp cận Tết này, các hộ thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo được lãnh đạo địa phương tới tận nhà trao quà với mức thăm theo quy định. Những phần quà ý nghĩa trước thềm năm mới không chỉ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện để đón Tết đầm ấm, đủ đầy, mà còn là động lực để họ vượt khó vươn lên".

Ông Đinh Hồng Tuyên - Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Những năm qua, công tác thăm hỏi, tặng quà đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết luôn được địa phương quan tâm và nhận được đồng hành từ các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Vừa qua, tôi đã trao cho hộ nghèo 1.000.000 đồng, hộ cận nghèo 300.000 – 500.000 đồng để có kinh phí đón tết, đây là mức thăm theo quy định thể hiện sự chăm lo đời sống an sinh cho người dân. Bên canh đó, các chương trình "Xuân ấm biên cương - Ấm lòng dân bản" hay "Phiên chợ 0 đồng" đã giúp các hộ dân nơi đây có thêm nguồn thực phẩm, áo quần để đón Tết đầm ấm, hạnh phúc".

Không cần cứu đói, hộ nghèo Quảng Bình ăn tết vui tươi, đầm ấm- Ảnh 3.

Từ đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo Tết cho nhân dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, từ năm 2022 đến nay, tỉnh này đã ban hành và thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công và hộ nghèo trong dịp Tết hàng năm.

Theo đó, gần 10.500 hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán, giúp bà con đón Tết ấm áp, vui tươi.

Tỉnh này cũng dành gần 8 tỷ đồng để tặng 24.557 suất quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Cùng với các phần quà của Chủ tịch nước, tổng các nguồn kinh phí chăm lo tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh khoảng 37 tỷ đồng.

Không chỉ tập trung chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết, những năm gần đây, Quảng Bình đã ban hành nhiều chính sách thể hiện tính nhân văn sâu sắc nhằm đồng hành, hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn yên tâm lao động, sản xuất, học tập, vươn lên thoát nghèo.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn số 144/UBND-NCVX gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân trong dịp Tết Nguyên Đán và thời kỳ giáp hạt 2024.Theo đó, UBND tỉnh này đã đề xuất các bộ, ngành xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 1.757.085kg gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt 2024.

Tuy nhiên, sau khi cân đối lại nguồn lực, địa phương này xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo để Chính phủ hỗ trợ các địa phương khác khó khăn hơn.Quảng Bình sẽ bố trí kinh phí để bảo đảm đời sống cho nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và thời kỳ giáp hạt 2024.

Tại Cà Mau, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau này cho biết, địa phương vẫn còn hộ nghèo nhưng tỉnh có thể cân đối được nên đã có công văn gửi Bộ LĐTBXH về việc xin không nhận hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, tỉnh Cà Mau mong muốn giành suất hỗ trợ trên cho các hộ dân khó khăn ở những nơi thật sự cần. Năm 2023, dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của biến đổi khí hậu; tình hình thế giới có nhiều biến động cũng như sự cạnh tranh khốc liệt trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu… nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân thì Cà Mau đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Cụ thể, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 7,83%, đứng thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thứ 16 cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng, tăng 13% so cùng kỳ; tốc độ tăng năng suất lao động đạt 6,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8,9% so cùng kỳ, thu ngân sách vượt 18,9% dự toán, khách du lịch vượt trên 2 triệu lượt…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển; các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt và kịp thời. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

Trước đó, Bộ LĐTBXH có công văn số 4593/LĐTBXH-BTXH ngày 27.10.2023 về việc rà soát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn và Công văn số 563/CDTTNB-KH&QLHDT ngày 24/8/2023 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam bộ về việc nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia năm 2023.

Trên cơ sở các văn bản trên, ngày 11/12/2023, UBND tỉnh Cà Mau có công văn gởi Bộ LĐTBXH về việc báo cáo nhu cầu hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tỉnh Cà Mau đề nghị hỗ trợ 1.037,57 tấn gạo cho 18.085 hộ dân với 69.167 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng.

Tuy nhiên, qua rà soát, địa bàn tỉnh Cà Mau không còn hộ phải cứu đói. Tỉnh tự cân đối và đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội vui xuân, đón Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem