Hoà Bình: Thủ tướng cấm, tỉnh vẫn cứ làm

Thứ ba, ngày 28/06/2011 06:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi có thông tin bốn xã của huyện Lương Sơn sẽ được sáp nhập vào Hà Nội, tại Hòa Bình đã có một số dự án được gấp rút cấp phép thực hiện, với phương châm "đi tắt đón đầu".
Bình luận 0

Để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quản lý tốt đất đai trước khi sáp nhập, ngày 4.3.2008 Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 260/TTg yêu cầu: "Các đồ án quy hoạch, các dự án liên quan đến việc bố trí không gian Hà Nội thuộc địa giới Hà Nội mở rộng được lập từ trước ngày chỉ thị này có hiệu lực, nhưng chưa được phê duyệt thì tạm dừng lại".

img
Khu đất của người dân thôn Lập Thành đang được huyện Quốc Oai kiểm đếm cây trồng để đền bù, thu hồi (chụp 16.6.2011).

Thế nhưng, ngày 24.7.2008, ông Bùi Văn Tỉnh - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vẫn ký Quyết định số 1608/QĐ-UBND thu hồi 229.997,5m2 đất tại xã Đông Xuân, huyện Lương Sơn (nay thuộc huyện Quốc Oai, Hà Nội) giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Trong đó có 5,1ha đất của 15 hộ dân thuộc thôn Lập Thành (xã Đông Xuân) đang sử dụng ổn định từ năm 1988 đến nay.

Theo Quyết định 728/TTg, ngày 3.10.1996 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga được cấp 48,34ha đất, nhưng thực tế đơn vị này đang sử dụng 91,15ha. Vậy cớ gì Chủ tịch tỉnh Hòa Bình lại phải cấp thêm đất cho đơn vị này? Điều đáng nói là, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nhận đất, nhưng không có kế hoạch, mục đích sử dụng cụ thể. Đến nay, sau gần 3 năm, khu đất này vẫn bị bỏ hoang và người dân vẫn chưa được đền bù.

Tháng 8.2008, 15 hộ dân thôn Lập Thành bị thu hồi đất đã khiếu nại về Quyết định 1608/QĐ-UBND lên các cấp chính quyền. Tháng 12.2009, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã có Công văn số 3770 khẳng định: "Quyết định số 1608 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chưa đúng các quy định của Quyết định 728/QĐ-TTg và các quy định của Luật Đất đai".

Nhưng ngày 27.7.2010, Thanh tra Bộ TNMT lại ra Công văn số 2761 khẳng định: "UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1608 thu hồi 22,9ha do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng để giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga sử dụng vào mục đích quốc phòng, là phù hợp với quy hoạch đất quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ xét duyệt tại Quyết định số 728/TTg ngày 3.10.1996".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Đông Xuân khẳng định: "Đất của dân Đông Xuân đã sử dụng ổn định và hợp pháp từ năm 1988. Đến năm 1996, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, mới có quyết định cấp đất của Thủ tướng Chính phủ, thì không thể nói dân xã Đông Xuân lấn chiếm đất quốc phòng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem