Hoa hậu H’Hen Niê: Long An có con người, món ăn "gây thương nhớ”

Trần Đáng Thứ năm, ngày 08/09/2022 15:22 PM (GMT+7)
Là tỉnh nằm liền kề TP.HCM thuận tiện đi du lịch bằng ô tô, Long An có nhiều điểm du lịch đậm đà bản sắc vùng sông nước, độc đáo và thú vị.
Bình luận 0

Long An: Giới thiệu những sản phẩm du lịch sông nước độc  đáo

Hoa hậu H’Hen Niê: Long An có con người, món ăn "gây thương nhớ” - Ảnh 1.

Hoa hậu H’Hen Niê du lịch tại Làng nổi Tân Lập, Long An. Ảnh: Trần Đáng

Ngày 7/9 tỉnh Long An họp báo công bố chuỗi sự kiện Tuần văn hóa - Du lịch tỉnh Long An 2022 với mục đích quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch góp phần đưa du lịch Long An ngày càng phát triển; tạo điểm nhấn để phát triển du lịch gắn với việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và làng nghề truyền thống, đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ chất lượng gắn kết giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Long An"Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc".

Tại buổi công bố, Tổng đạo diễn Chương trình khai và bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Long An 2022 Hoàng Duẫn chia sẻ với báo chí: "Long An có diện tích Đồng Tháp Mươi lớn nhất so với Tiền Giang và Đồng Tháp. Đồng Tháp Mười của Long An có Làng nổi Tân Lập, làng nghề làm trống, khu dược liệu… rất đặc biệt, là lợi thế của Long An so với các tỉnh miền Tây.

Thông qua các hoạt động của sự kiện, du khách sẽ được giới thiệu về Long An - một địa phương mang vẻ đẹp thanh bình của sông nước, nơi có hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây hữu tình, thơ mộng đã đi vào thơ ca, âm nhạc. Bên cạnh đó, sẽ hiểu và cảm nhận rõ hơn sự thân thiện, hiếu khách, nghĩa tình của người Long An".

Hoa hậu H’Hen Niê: Long An có con người, món ăn "gây thương nhớ” - Ảnh 2.

Cảnh ma mị khi hoàng hôn buông ở Đồng Tháp Mười "gây thương nhớ" khách du lịch. Ảnh: Trần Đáng

Long An: Dự kiến sẽ đón 1 triệu khách du lịch vào cuối năm 2022

Cũng tại buổi công bố, Đại sứ truyền thông Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An 2022, Hoa hậu H'Hen Niê bộc bạch, Long An là tỉnh nằm liền kề TP.HCM thuận tiện đi du lịch bằng ô tô. Long An có nhiều điểm du lịch đậm đà bản sắc vùng sông nước, độc đáo và thú vị.

Còn ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Long An thì cho hay, hiện Long An có 121 di tích văn hóa lịch sử. Trong đó có 21 di tích cấp quốc gia.

Hoa hậu H’Hen Niê: Long An có con người, món ăn "gây thương nhớ” - Ảnh 4.

Họp báo Tuần Văn hóa-du lịch tỉnh Long An 2022. Ảnh: Trần Đáng

"Long An đang nỗ lực trở thành một tỉnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, có vị trí xứng tầm trong khu vực ĐBSCL. Song hành với phát triển kinh tế, Long An cũng tập trung xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mạnh trong tương lai", ông Dũng cho biết.

Hiện, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Long An đã được đầu tư hoán chỉnh. Ngành du lịch Long An đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2022, Long An sẽ đón tiếp 1 triệu du khách.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17/9 đến 21/9/2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem