Hoa hậu Khánh Vân: “Phụ nữ hiện đại cần có sự nghiệp riêng”

Mỵ Lương Thứ tư, ngày 20/10/2021 14:20 PM (GMT+7)
"Từ sự đồng cảm và thấu hiểu, tôi muốn dùng tiếng nói của mình đấu tranh cho phụ nữ và trẻ em. Tôi mong cho tất cả phụ nữ luôn được quan tâm, yêu thương", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Nhận lời trò chuyện với PV Dân Việt nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, Khánh Vân muốn dành trọn vẹn những chia sẻ của mình để hướng đến phái đẹp. Vì vậy, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vốn là người đã khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư lại càng kiệm lời về chuyện tình cảm của mình. 

Cô nở nụ cười tươi và ngỏ ý "xin khất" với độc giả và những người hâm mộ khi đề cập đến chuyện riêng tư. Bởi, hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 muốn dành trọn những giây phút quý giá đang có bên những người thân yêu trong gia đình và làm những việc bản thân yêu thích. "Khánh Vân muốn dùng tiếng nói của mình, đấu tranh cho phụ nữ và trẻ em", cô chia sẻ.

Hoa hậu Khánh Vân: “Phụ nữ hiện đại cần có sự nghiệp riêng” - Ảnh 1.

Hoa hậu Khánh Vân: “Phụ nữ hiện đại cần có sự nghiệp riêng”. (Ảnh: NVCC)

Khánh Vân: "Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có sự tái sinh"

Theo Hoa hậu Khánh Vân, người phụ nữ hiện đại là người như thế nào?

- Theo tôi, phụ nữ hiện đại ngày này cần nhiều sự tự tin, bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, trở ngại hoặc thách thức trong cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, phụ nữ cần rèn luyện, trau dồi để phát triển và hoàn thiện hơn hình ảnh bản thân của mình, nếu như có đam mê thì hãy cố gắng theo đuổi đến cùng.

Với tôi, phụ nữ cũng nên có sự nghiệp và cuộc sống theo lựa chọn của riêng mình. Điều đó sẽ giúp cho người phụ nữ tự tin và có động lực để cố gắng vào mục tiêu do bản thân mình đã tự kế hoạch.

Có điểm gì quan trọng nhất bạn nhận thấy ở người phụ nữ Việt Nam truyền thống mà phụ nữ hiện đại vẫn cần phải gìn giữ, phát huy?

- Phụ nữ truyền thống xem trọng việc bảo vệ, chăm sóc gia đình, dành trọn vẹn tình yêu thương cho người thân của mình. Đây là yếu tố và đức tính của phụ nữ truyền thống cần giữ gìn và phát huy nhiều hơn.

Dù chúng ta đang sống trong thời hiện đại, công nghiệp 4.0 nhưng hãy giữ thói quen duy trì sự quan tâm, thể hiện tình yêu thương trực tiếp bằng lời nói hoặc hành động, luôn cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và người thân yêu của mình dù có bận rộn như thế nào.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 muốn hướng đến hình ảnh một người phụ nữ thế nào?

- Hình mẫu lý tưởng tôi hướng đến là những người phụ nữ độc lập, tự tin, sống là chính mình và không bao giờ từ bỏ ước mơ, luôn theo đuổi lý tưởng cao đẹp của cuộc sống.

Từng chia sẻ về quá khứ suýt trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục khiến bản thân ám ảnh một thời gian dài, bạn đã làm gì để vượt qua giai đoạn khủng khiếp đó? 

- Tôi từng là nạn nhân bất thành của nạn quấy rối tình dục. Trước đây, tôi không dám kể chuyện này vì sợ, lo lắng đủ thứ. Đó là quãng thời gian khiến tôi rất mệt mỏi, suy nghĩ mãi. Sau đó, tôi nhận ra rằng, chỉ khi mình dám đối diện với sự thật, dám lên tiếng, chia sẻ, khi ấy mình mới thật sự vượt qua được nỗi đau, vượt qua nỗi sợ.

Sự cố đó là một bài học lớn đối với tôi, giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi tập chơi các môn thể thao nặng để có thể tự tin bảo vệ bản thân như boxing, Muay Thái...

Hiện tại, tôi đang là đại sứ của One Body Village - OBV (tổ chức giải cứu, nuôi dưỡng và hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ đã bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của nạn khai thác tình dục trẻ em tại Việt Nam).

Trong gần 2 năm qua, tôi tập trung cho các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Tôi muốn dùng tiếng nói của mình để bảo vệ và đấu tranh cho các em – những nạn nhân của bạo hành và xâm hại tình dục. Nhiệm vụ của tôi và tổ chức này chính là thuyết phục, động viên các em đến với ngôi nhà OBV – nơi các em được học tập, được vui chơi, được định hướng nghề nghiệp.

Quan trọng nhất tổ chức này sẽ là cánh cổng mở ra những tương lai mới, giúp các em vượt qua ám ảnh tâm lý và yên tâm học tập, sinh hoạt. Bên cạnh những chuyến đi, tôi còn có những buổi gặp gỡ nói chuyện, thảo luận về chủ đề xâm hại tình dục.

img
img

Trang phục phần nào thể hiện Hoa hậu Khánh Vân với vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính nhưng bên trong là cô gái vô cùng bản lĩnh, mạnh mẽ. Bộ bộ vest trắng (ảnh trái) do các em nhỏ trong ngôi nhà OBV vẽ họa tiết trang trí gửi tặng cho người đẹp. (Ảnh: NVCC)

Đối với những nạn nhân bị xâm hại tình dục thì việc tiếp cận, hỗ trợ họ là điều không dễ dàng gì. Vậy trong quá trình bạn thực hiện chương trình này có gặp khó khăn gì không?

- Từ sự đồng cảm và thấu hiểu, tôi muốn dùng tiếng nói của mình, đấu tranh cho phụ nữ và trẻ em.

Thật sự, nếu mình thấy khó mà không làm thì không biết ai sẽ làm. Càng khó càng phải làm cho bằng được. Đây không chỉ là giải cứu được bao nhiêu đứa trẻ, mà còn những giá trị đằng sau. Đối với tôi nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có sự tái sinh.

Bằng trái tim của mình, tôi đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục hoạt động tích cực vì tình yêu, sự sẻ chia với các con trong ngôi nhà OBV. Đó không đơn thuần là một dự án cộng đồng mà là tất cả tâm huyết được tôi đặt trọn tình cảm, sự quan tâm vào bên trong.

"Điện ảnh là hạnh phúc và niềm đam mê lớn nhất của tôi"

Về cuộc sống đời thường, giữa "rừng hoa" showbiz đầy hương sắc với không ít Hoa hậu, người đẹp nổi bật. Khánh Vân nghĩ mình nên giữ và cần thay đổi để không bị nhạt nhòa?

- Tôi vẫn luôn là bản thân mình, làm tất cả mọi thứ bằng cả tâm huyết, sự chân thành và quyết tâm của mình. Vẫn luôn là một Khánh Vân ấm áp, luôn muốn dành sự quan tâm, yêu thương cho tất cả mọi người.

Còn về chuyện sinh hoạt, giữ gìn vóc dáng trong nhiều tháng giãn cách vì dịch Covid-19, Hoa hậu Khánh Vân đã có chế độ "dưỡng nhan", dưỡng sắc thế nào?

- Tôi sinh hoạt và tập thể dục điều độ, thích ăn và hay ăn thức ăn do chính tay mẹ nấu. Hơn hết, vì được gắn bó và sống chung vớI ba mẹ nên tôi luôn được gia đình chăm sóc. Vì vậy mà tôi luôn cảm thấy trong mình đầy tràn năng lượng tích cực, vui vẻ và sảng khoái.

Tôi nghĩ đây chính là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng giúp tôi giữ được nhan sắc và tinh thần một cách tốt nhất.

Khánh Vân mới đây có úp mở về việc đã sẵn sàng cho những dự định mới. Phải chăng bạn đã chuẩn bị tinh thần để lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh sau một số phim từng tham gia như: "Bệnh viện thần ái", "Sài Gòn không lỗi hẹn", "Phượng khấu", "Một chàng ba nàng"...?

- Điện ảnh là hạnh phúc và niềm đam mê lớn nhất của tôi (cười). Trong tương lai, bên cạnh công việc tiếp tục tham gia các dự án cộng đồng đang theo đuổi, tôi vẫn muốn được đi đóng phim, hóa thân thành những nhân vật mình yêu thích. Nếu có dự án phù hợp thì tôi chắc chắn sẽ tham gia.

Hoa hậu Khánh Vân: “Phụ nữ hiện đại cần có sự nghiệp riêng” - Ảnh 3.

Quan niệm về người phụ nữ hạnh phúc của bạn là gì? Nếu nhắn nhủ với phái đẹp nhân ngày 20/10 thì Hoa hậu Khánh Vân muốn nói điều gì?

- Vân cầu mong tất cả phụ nữ luôn được quan tâm và yêu thương nhiều nhất. Phụ nữ hãy không ngừng cố gắng và tự tin trong cuộc sống của mình.

Vân quan niệm: "Phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ biết cho đi để nhận lại nhiều hơn. Phụ nữ hạnh phúc khi họ cũng đang rất hạnh phúc với lựa chọn của riêng mình".

Cảm ơn những chia sẻ của Hoa hậu Khánh Vân!

Khánh Vân là một trong những Hoa hậu Việt "sạch scandal" dù cô đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Từ năm 18 tuổi, cô đã miệt mài viết lên nhật ký hành trình "chinh chiến" tại nhiều cuộc thi nhan sắc với loạt thành tích mà nhiều cô gái trẻ ước ao như: Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam năm 2013; top 45 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014; giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam...

Năm 2019, Khánh Vân trở thành người kế nhiệm và được chính tay Hoa hậu H'Hen Niê trao vương miện danh giá tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2020 tổ chức tại Mỹ và lọt top 21 chung cuộc.

Trở về từ một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, Hoa hậu Khánh Vân tích cực tham gia làm từ thiện và các hoạt động để hướng đến việc bảo vệ những người phụ nữ. Cách đây không lâu, chuyên trang sắc đẹp uy tín Global Beauties công bố danh sách Top 20 Miss Grand Slam 2020 (Hoa hậu của các Hoa hậu), trong đó Hoa hậu Khánh Vân xuất sắc có mặt trong top 20 này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem