Hoa hậu Mai Phương - "quý cô tuổi Mão": Tôi sẵn sàng "chinh chiến" tại Miss World 2022

Mỵ Lương Thứ ba, ngày 24/01/2023 08:00 AM (GMT+7)
“Tôi nghĩ những sự việc xảy đến đều có nguyên nhân và là cái duyên để vận hành cuộc sống. Bản thân tôi là người tích cực và luôn muốn mang yêu thương tới mọi thứ xung quanh”, Hoa hậu Mai Phương chia sẻ với Dân Việt trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023.
Bình luận 0

Huỳnh Nguyễn Mai Phương (sinh năm 1999) đăng quang Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Người đẹp gốc Đồng Nai là một trong những Hoa hậu nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc bởi sở hữu thành tích học tập "khủng" và thành tích tham gia cuộc thi sắc đẹp đáng nể. Cụ thể, Mai Phương từng đoạt giải Nhì và giải Ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2017 và 2018, thành tích IELTS 8.0. Cô từng thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và dừng chân với thành tích Top 5 chung cuộc.

Năm 2023, Hoa hậu Mai Phương sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World 2022 (Hoa hậu Thế giới). Cô được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng sẽ đạt thứ hạng cao tại đấu trường nhan sắc này sau thành tích Top 12 Miss World 2019 Lương Thùy Linh, Top 13 Miss World 2021 Đỗ Thị Hà.

Hoa hậu Mai Phương - "quý cô tuổi Mão": Tôi sẵn sàng "chinh chiến" tại Miss World 2022 - Ảnh 1.

Hoa hậu Mai Phương - "quý cô tuổi Mão": Tôi sẵn sàng "chinh chiến" tại Miss World 2022. (Ảnh: FBNV)

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Hoa hậu Mai Phương xoay quanh thành tích nổi bật trong năm qua, quan niệm của cô về năm tuổi và dự định trong năm mới Quý Mão 2023.

Hoa hậu Mai Phương hoàn thành mục tiêu trong năm 2022

Đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 liệu có phải là bước ngoặt đối với mỹ nhân tuổi Mão - Mai Phương?

- Đây là câu hỏi mà tôi nhận được khá nhiều từ lúc đăng quang cho đến hiện tại. Danh hiệu Miss World Vietnam 2022 là một trong những cột mốc, đánh dấu sự cố gắng không ngừng trong công cuộc trau dồi cũng như cải thiện bản thân từ thời điểm tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đến Miss World Vietnam 2022 và sắp tới là Miss World.

Ngoài cảm xúc hạnh phúc và tự hào, tôi cũng cảm thấy danh hiệu Miss World Vietnam mang lại cho mình khá nhiều sự thay đổi. Bên cạnh đó, đây cũng là động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi vì, "quý cô tuổi Mão" này sẽ còn tiếp tục chặng đường đến với Miss World nữa mà.

Hoa hậu Mai Phương - "quý cô tuổi Mão": Tôi sẵn sàng "chinh chiến" tại Miss World 2022 - Ảnh 2.

Năm 2023, Hoa hậu Mai Phương sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World 2022. (Ảnh: FBNV)

Từ Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 với giải Người đẹp Nhân ái đến chủ nhân vương miện Miss World Vietnam 2022, có điều gì mọi người chưa nhìn thấy sau những nỗ lực, vượt khó ở Mai Phương?

- Tôi nghĩ rằng đôi lúc trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng sẽ mất đi sự cân bằng vì bị cuốn theo dòng chảy của xã hội. Tuy nhiên, trên hết, tôi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt mọi công việc và không quên tâm tư với chính mình, để luôn giữ vững tinh thần lạc quan và mang năng lượng tích cực đến mọi người.

Để đạt được trạng thái đó, tôi cũng đã nhiều lần đấu tranh khá nhiều cả trí lực lẫn thể lực. Nhưng tôi lấy đó làm niềm vui, đam mê vì được cống hiến. Vì vậy mong mọi người sẽ có cái nhìn thấu cảm và ủng hộ tôi như suốt thời gian qua.

Điểm lại năm vừa qua, Mai Phương đã làm được những gì?

- Trong năm 2022, tôi đã hoàn thành được mục tiêu đề ra, trong đó tôi đã đạt được chiếc vương miện Miss World Vietnam 2022 sau hơn 2 năm rèn giũa và trau dồi. Bên cạnh đó, tôi cũng tự thấy mình đã vượt qua được giới hạn bản thân và làm được những điều mình mong ước như trong vai trò MC, được đi hát và trình diễn cùng việc thực hiện được nhiều dự án thiện nguyện.

Ngoài ra, tôi cũng được đi nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều con người và làm việc với những người thật sự tuyệt vời. Tôi đã học được rất nhiều điều từ họ và rút ra được những bài học, kinh nghiệm sống cho mình.

Giả sử nếu không đăng quang Miss World Vietnam 2022, Mai Phương nghĩ hiện tại mình sẽ thế nào? Bạn có tiếp tục tham gia cuộc thi sắc đẹp khác?

- Tôi là một người nhiều hoài bão và vô cùng yêu nghệ thuật. Cho nên, có thể nếu không đăng quang thì sẽ tùy vào điều kiện của bản thân thời điểm đó và mục tiêu theo đuổi. Từ đó, tôi sẽ đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, việc tôi chọn theo đuổi một con đường cụ thể sẽ luôn là kết quả cuối cùng của một quá trình nghiên cứu, lên kế hoạch lâu dài cho bản thân.

Hoa hậu Mai Phương - "quý cô tuổi Mão": Tôi sẵn sàng "chinh chiến" tại Miss World 2022 - Ảnh 3.

"Tôi là một người nhiều hoài bão và vô cùng yêu nghệ thuật", Hoa hậu Mai Phương chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Mai Phương quan niệm về năm tuổi

Có người cho rằng: "Năm tuổi thường bị tai bay vạ gió, không may mắn"… Là một trong những Hoa hậu tuổi Mão, Mai Phương quan niệm thế nào?

- Tôi nhận thấy cuộc sống không bao giờ là dễ dàng. Đó cũng là cách giúp chúng ta biết được giới hạn bản thân và trân trọng những giá trị yêu thương xung quanh mình.

Người đời có câu "đức năng thắng số". Bởi vậy, trong mọi việc mình làm với một cái tâm thiện lành và một sự chân thành, nhiệt huyết thì sẽ luôn nhận được năng lượng tích cực và kết quả tốt.

Vốn dĩ để trưởng thành và hoàn thiện, chúng ta buộc phải học cách thích nghi với cuộc sống và những điều kiện đôi khi không theo ý mình, đó là lúc để bứt phá những khả năng tiềm ẩn của mỗi cá nhân.

Hoa hậu Mai Phương - "quý cô tuổi Mão": Tôi sẵn sàng "chinh chiến" tại Miss World 2022 - Ảnh 4.

Hoa hậu Mai Phương luôn cố gắng duy trì hòa khí trong mọi việc, hạn chế mâu thuẫn vào những ngày đầu năm và trong cuộc sống đời thường. (Ảnh: FBNV)

Là thế hệ những "Hoa hậu Gen Z" Mai Phương có sự kiêng cữ điều gì trong những ngày đầu năm mới hay năm tuổi của mình?

- Tôi là người tích cực và luôn muốn mang yêu thương tới mọi thứ xung quanh. Tôi nghĩ những sự việc xảy đến đều có nguyên nhân và là cái duyên để vận hành cuộc sống. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng duy trì hòa khí trong mọi việc, hạn chế mâu thuẫn và vào những ngày đầu năm hay thậm chí về lâu dài, tôi cũng chỉ luôn mong muốn mọi người sẽ sống chan hòa với nhau.

Trước thềm tham gia cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) diễn ra vào năm 2023, Mai Phương đã có kế hoạch ăn Tết và sự chuẩn bị thế nào cho cuộc thi này thế nào?

- Như mọi người đã biết, thời gian thi Miss World 2022 vào tháng 5/2023. Là một chiến binh chuẩn bị được "xuất khẩu", tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng bất cứ lúc nào, việc chuẩn bị là cả một quá trình dài và dày công của bản cũng như ban tổ chức cuộc thi. Cho nên, trong thời gian Tết Nguyên đán 2023, tôi sẽ dành không gian cho mình và gia đình sau một năm bận rộn.

Là một người rõ ràng trong công việc và thời gian nghỉ ngơi, tôi sẽ dồn hết tâm sức trang bị sau thời gian "sạc pin" cùng gia đình.

Cảm ơn Hoa hậu Mai Phương đã chia sẻ thông tin!

(Còn tiếp...)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem