Hoa hậu Ngô Phương Lan: "Con gái tôi học online không hiệu quả"

Yến Linh Chủ nhật, ngày 05/09/2021 16:06 PM (GMT+7)
Cũng như nhiều bà mẹ khác, Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan đang đồng hành cùng con gái trong chương trình học online năm nay.
Bình luận 0

Chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 8 đã lên sóng VTV3 vào 20 giờ tối 4/9 với khách mời Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan. Tại chương trình, các BTV và khách mời đã cùng chia sẻ về vấn đề học online cũng như những trải nghiệm của một bà mẹ trẻ khi đang có con gái theo học theo hình thức này.

Hoa hậu Ngô Phương Lan: "Con gái tôi học online không hiệu quả" - Ảnh 1.

Hoa hậu Ngô Phương Lan trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần". (Ảnh: VTV)

Mở đầu chương trình, BTV Việt Hoàng cho biết, anh hoàn toàn đồng ý với việc học online trong thời điểm dịch bệnh diễn ra vô cùng căng thẳng. Tuy vậy, dễ thấy nó cũng tồn tại nhiều mặt trái. Đầu tiên là việc trẻ nhỏ ngồi máy tính quá lâu, gây ảnh hưởng tới mắt. Việt Hoàng hài hước cho rằng, để con học online, gia đình cần sắm những vật dụng như: Lồng kính cách âm cho trẻ, lọ vitamin cho trẻ tỉnh táo, một chiếc bảng trắng ghi lại thời khóa biểu tại nhà, một chiếc chuông để trẻ có thể gọi người thân trợ giúp khi cần thiết...

Phóng sự của "Cuộc hẹn cuối tuần" cũng chỉ ra rằng, khi học online, đối tượng thiệt thòi nhất là những đứa trẻ ở nông thôn, đặc biệt là những gia đình không có điều kiện. Không ít em bé phải đạp xe, băng qua quãng đường dài để sang nhà bạn học nhờ vì không có thiết bị. Số tiền mua một chiếc máy tính là quá lớn so với cuộc sống ở quê khiến việc tiếp xúc kiến thức của các em càng trở nên nan giải.

Hoa hậu Ngô Phương Lan: "Con gái tôi học online không hiệu quả" - Ảnh 2.

BTV Việt Hoàng chia sẻ vui về những thiết bị hỗ trợ trẻ em học online. (Ảnh: VTV)

Cuối phần chia sẻ, BTV Việt Hoàng đặt ra câu hỏi: "Học online chắc chắn là xu hướng trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng việc học online ở tất cả các cấp, các khu vực liệu có hợp lý hay không?".

Trả lời câu hỏi của BTV Việt Hoàng, Hoa hậu Ngô Phương Lan cho biết, tuy con gái cô 2,5 tuổi nhưng bé cũng đang theo học online tại trường: "Điều tôi hay phải làm nhất chính là trợ giúp con gái. Con còn quá bé, không thể chủ động làm bất kì việc gì, kể cả bật máy tính hay tivi... Chỉ cần cô giáo đang bận nói hay hát là bé lại chạy ra chỗ khác chơi. Tôi cảm giác ở lứa tuổi quá nhỏ, con học online không hiệu quả, không cảm giác được là đang học. Con chỉ nghĩ rằng con đang xem tivi thôi". 

Tuy vậy, Hoa hậu thế giới người Việt 2007 cũng cho rằng: "Chúng ta nên tìm điểm tích cực trong mọi hoàn cảnh. Điểm tích cực của việc học online là các bé được tiếp xúc với công nghệ từ sớm, nhờ vậy mà sau đó các sẽ cảm thấy việc đưa công nghệ vào cuộc sống một cách tự nhiên hơn. Cũng có thể nhờ thế, sẽ có thêm nhiều phát minh, sáng chế trong tương lai ở lĩnh vực này".

Đây là lần hiếm hoi Ngô Phương Lan xuất hiện trên một talkshow truyền hình sau một thời gian dài rời xa showbiz. Dù được công chúng yêu mến bởi ngoại hình đậm chất Á Đông và trình độ học vượt trội, Hoa hậu thế giới người Việt đầu tiên vẫn quyết định dành thời gian cho công việc chuyên môn và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem