Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ qua đời vì đột quỵ

Hà Tùng Long Thứ bảy, ngày 05/06/2021 12:38 PM (GMT+7)
Em trai Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ cho biết, cô qua đời vào 4h30 sáng ngày 5/6 tại nhà riêng ở Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được dự đoán là do đột quỵ.
Bình luận 0

Thông tin từ anh Nguyễn Minh Thắng – em trai của Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ cho biết, Hoa hậu qua đời vào hồi 4h30 ngày 5/6/2021 (tức ngày 25/4 năm Tân Sửu) tại nhà riêng ở Long Biên, Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được dự đoán là do bị đột quỵ.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ qua đời vì đột quỵ - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ

Lễ viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ sẽ được tổ chức hồi 10h45 ngày 8/6/2021 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang hồi 11h45 ngày 8/6/2021.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ sinh năm 1976. Cô quê gốc Nam Định nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Trong cuộc thi này, cô cũng giành giải trả lời ứng xử hay nhất.

Cô từng là giám khảo của cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21". Sau đăng quang, Hoa hậu Thu Thủy từng có thời gian du học tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz, thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem