Hoa hậu Việt Nam: Vẫn thi ứng xử nhưng không trao giải

Thứ năm, ngày 09/08/2012 10:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là khẳng định của ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 với báo giới chiều 8.8, trước những thông tin cho rằng năm nay cuộc thi sẽ bỏ vòng thi ứng xử.
Bình luận 0

Ông Xuân Sơn cũng cho biết thêm: "Thi ứng xử là một bước quan trọng đối với mỗi thí sinh khi đã vào đến vòng chung khảo, bởi mục tiêu của cuộc thi là phải chọn ra người thật xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu, cả về vẻ đẹp bên ngoài lẫn trí tuệ, tâm hồn.

Năm nay, Ban tổ chức chỉ bỏ giải "Người trả lời ứng xử hay nhất" chủ yếu do lo ngại sức ép của một chương trình truyền hình trực tiếp. Ngoài ra, vòng chung kết có đến 40 - 45 thí sinh tham gia, mà chỉ có 5 thí sinh vòng cuối được tranh giải ứng xử thì có thể bất công với các thí sinh khác".

Cuộc thi Hoa hậu VN 2012 thu hút hơn 1.000 thí sinh tham gia. Hôm nay (9.8), cuộc thi chung khảo khu vực phía Bắc sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 40 thí sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem