Giành cú đúp HCV, hoa khôi Dương Thúy Vi tiết lộ chuyện "trả nợ" chàng rể cho mẹ

Hoàng Thành Thứ bảy, ngày 14/05/2022 11:10 AM (GMT+7)
Với 9.70 điểm, Dương Thúy Vi đã giành Huy chương vàng (HCV) nội dung thương thuật nữ môn Wushu. Đây là tấm HCV thứ 2 mà hoa khôi người Hà Nội giành được cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
Bình luận 0

Sáng 14/5, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục diễn ra các trận chung kết môn Wushu SEA Games 31.

Thực hiện bài thi đầu tiên, Dương Thúy Vi được các trọng tài chấm 9.70 điểm. Đây là điểm số cao nhất trong 7 vận động viên dự thi nội dung thương thuật nữ. Với kết quả này, Dương Thúy Vi đã giành HCV của SEA Games lần thứ 31. Đây là tấm HCV SEA Games thứ 6 trong sự nghiệp thi đấu của nữ võ sĩ Hà Nội.

Đồng đội của Dương Thúy Vi là Đặng Tiểu Bình được 9.69 điểm, bằng điểm với vận động viên Sandy OO của Myanmar. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình xếp sau Sandy OO.

Trước đó, mở màn ngày thi đấu thứ 2 môn Wushu, ở nội dung nam quyền nam, Nông Văn Hữu giành HCĐ với 9.69 điểm còn Phạm Quốc Khánh chỉ được 9.68 điểm xếp thứ 5.

Đây là tấm HCV thứ 2 Dương Thúy Vi giành được tại SEA Games 31 này. Trước đó 1 ngày (13/5), Dương Thúy Vi đã giành được HCV ở nội dung kiếm thuật nữ với 9.70 điểm, cao nhất trong số 7 VĐV tranh tài.

Sau gần 5 năm Dương Thúy Vi mới tái xuất ở sàn đấu SEA Games và cô gái vàng Wushu của Việt Nam lập tức khẳng định đẳng cấp với cú đúp HCV.

Hoa khôi Dương Thúy Vi thăng hoa giành cú đúp HCV SEA Games 31 - Ảnh 1.

Dương Thúy Vi thể hiện bài thi nội dung thương thuật nữ của mình tại SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Thành.

Hoa khôi Dương Thúy Vi giành cú đúp HCV SEA Games 31 - Ảnh 1.

Dương Thúy Vi với tấm HCV SEA Games 31 ở nội dung kiếm thuật nữ ngày 13/5. Ảnh: Hoàng Thành.

Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt sau khi giành HCV, Dương Thúy Vi nói: "Khi tranh tài, tôi không nghĩ đến HCV hay điều gì khác ngoài việc tập trung thi đấu. Lần giành HCV này có chút đặc biệt với tôi khi đây là lần đầu tiên tôi được dự SEA Games trên sân nhà".

Năm nay đã 29 tuổi, nên đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của Dương Thúy Vi. Dù vậy, cô tiết lộ bất ngờ: "Tôi chưa thể hứa trước điều gì, cả với bản thân, gia đình cũng như ban huấn luyện. Trước mắt tôi muốn tập trung tối đa cho SEA Games này rồi sẽ tính tiếp theo từng năm một. Tôi nghĩ khi mình còn sức là còn thi đấu được".

Nữ võ sĩ võ sĩ người Hà Nội cũng lần đầu nói về kế hoạch lập gia đình: "Tôi nghĩ hiện tại chưa phải là thời điểm để "trả nợ" chàng rể cho mẹ. Tôi không quyết được điều này, khi nào tôi cưới thì mọi người biết ngay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem