Hoa Tết từ vườn ra phố bị cản chân bởi dịch Covid-19, nông dân tỉnh Đồng Nai thấp thỏm lo âu

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 02/02/2021 19:02 PM (GMT+7)
Mỗi dịp cận Tết là lúc các nhà vườn tại tỉnh Đồng Nai có thu nhập nhờ vào tiền bán hoa. Nhưng năm nay dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện, vì thế vụ hoa cuối năm bớt nhộn nhịp, việc đưa hoa ra phố cũng chậm hơn so với mọi năm.
Bình luận 0

Ngày 2/2 (tức 21 tháng Chạp) các nhà vườn trồng hoa ở huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Trảng Bom,... (Đồng Nai) đang tập trung lực lượng để xuất các loại hoa như cúc pha lê, vạn thọ, cát tường, cúc bi, ly, mào gà,... phục vụ nhu cầu chưng Tết của người dân.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay một số nhà vườn trồng hoa Tết ở tỉnh Đồng Nai giảm số lượng hoa và thời điểm xuất hoa đi là khoảng 20 Tết, trễ hơn những năm trước.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Lúc này tại các vườn xe tải lớn bé, xe ba gác xếp hàng dài để chờ nhận hoa đưa lên phố để tiêu thụ.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đang xếp những chậu hoa Tết lên xe ba gác, xe tải để đưa ra các cửa hàng trên phố bán cho khách, ông Hoàng Minh Hưng, ngụ huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết năm nay gia đình ông có 2 loại hoa chủ lực là cúc và vạn thọ với hơn 15.000 giỏ, chậu.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Do dịch, chưa biết nhu cầu hoa Tết của người dân ra sao nên năm nay đến tận 20 âm lịch các tiểu thương mới đến nhận hoa để đưa ra phố bán.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Lan (ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) buồn bã nói: "Mặc dù đã giảm diện tích nhưng nông dân lẫn thương lái đều lo nơm nớp sẽ dội chợ. Dịch Covid-19 đang lan rộng ra thêm nhiều tỉnh nên tôi thấy vụ hoa năm nay không có những dấu hiệu được tranh mua, tranh bán như mọi năm.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Các đầu mối hoa lớn tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội không mạnh dạn chốt đơn đặt hàng và xuống cọc tiền như các năm trước.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 7.

"Chủ yếu hiện tại tôi vẫn bán cho mối lẻ tẻ ở Đồng Nai, Bình Dương và Bình Thuận. Số lượng hoa được xuất ra khỏi vườn cũng chậm hơn mọi năm. Những năm trước thương lái toàn đặt tiền trước rất nhiều và mua trọn vườn, năm nay gọi điện hối thúc họ đến lấy hoa họ toàn bảo tới đâu hay tới đó", bà Lan nói.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Riêng bà Mai Thị Xoán, ngụ huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết, năm nay hoa được mùa, bông rất đẹp nhưng giá vẫn chỉ xấp xỉ năm ngoái.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Năm nay sức tiêu thụ dường như giảm hẳn 40% so với cùng kỳ nên thời điểm này các thương lái vẫn chưa chở hết hoa Tết đi, vườn của nông dân vẫn còn rất nhiều hoa.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 10.

"Giá hoa năm nay gần như tương đương năm ngoái, dao động từ 50.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/cặp tùy loại. Các giỏ hoa cúc nhỏ hiện vẫn xuất ra khoảng 25.000 đồng/giỏ còn họ bán lại cũng tầm 90.000 - 100.000 đồng/cặp", bà Xoán nói.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Các chậu cúc lớn loại cao 1 mét có giá khoảng từ 8000.000 đồng - 1 triệu đồng/cặp xuất đi tại vườn, riêng cúc cao khoảng 1 mét 2 có giá khoảng 1,2 triệu đồng/cặp.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 12.

"Còn hoa ly năm nay phát triển khá tốt, giá xuất tại vườn cũng ở khoảng 150.000 đồng/cặp. Nhưng thấy thương lái họ bảo sức mua kém lắm, năm nay hoa Tết không được chuộng nhiều nên chúng tôi lo lắng vì vườn còn rất nhiều", bà Xoán chia sẻ.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Ông Vũ Văn Đức, Phó trưởng ấp Phúc Nhạc 2, huyện Thống Nhất cho biết: “Thời điểm nhộn nhịp nhất của làng hoa Tết thường là từ ngày 16 đến 25 tháng 12 âm lịch. Năm nay thời điểm nhộn nhịp đến muộn hơn là sau 20 tết và có vẻ không được như những năm trước".

Dân Việt ghi nhận thêm một số hình ảnh về các làng trồng hoa Tết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 15.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 17.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 18.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 19.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 20.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 21.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 22.

Hoa tết "chậm chân" từ vườn ra phố, nông dân thấp thỏm vì dịch Covid-19 - Ảnh 23.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem