Hòa trận ra quân SEA Games 30, HLV Thái Lan muốn "chơi ván cuối" với Việt Nam

Song Minh Thứ ba, ngày 26/11/2019 18:12 PM (GMT+7)
Sau trận hòa ĐT bóng đá nữ Việt Nam 1-1 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 30, HLV Naruphol Kaenson (Thái Lan) thừa nhận muốn có 3 điểm nhưng cuối cùng chỉ giành được 1 điểm.
Bình luận 0

Đến lúc này, HLV Naruphol Kaenson (Thái Lan) vẫn chưa quên việc để thua Việt Nam ở trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2019, trước thềm SEA Games 30.

Dư luận, truyền thông Thái Lan từng rất "cú" khi thời gian qua bóng đá nam xứ chùa vàng liên tiếp thúc thủ trước Việt Nam ở mọi cấp độ.

img

HLV Naruphol Kaenson (Thái Lan) khẳng định muốn gặp lại ĐT bóng đá nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: Đàm  Duy

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Naruphol Kaenson thừa nhận: "Chúng tôi đã muốn thắng Việt Nam nhưng cuối cùng chỉ có thể chia điểm".

Nhìn nhận chung về cục diện trận đấu, HLV ĐT bóng đá nữ Thái Lan chia sẻ: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với Việt Nam.

Tuy nhiên, hiệp 1 Thái Lan đã chơi không tốt. Tôi muốn tạo cơ hội cho một số cầu thủ mới, cầu thủ trẻ thể hiện mình.

Sang hiệp 2, tôi đã có một số sự điều chính và đội hình đã trở nên cân bằng hơn. Tôi nghĩ kết quả hòa 1-1 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu".

Trước câu hỏi của phóng viên về việc có muốn gặp lại ĐT bóng đá nữ Việt Nam trong trận chung kết hay không? HLV Naruphol Kaenson (Thái Lan) chốt lại:

"Có, tôi muốn tái ngộ Việt Nam ở SEA Games 30. Nhưng trước mắt chúng tôi là trận đấu với Indonesia ở vòng bảng, tiếp theo là bán kết nữa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem