Hoãn phiên tòa xét xử nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

Bách Thuận Thứ hai, ngày 14/08/2023 10:52 AM (GMT+7)
Sáng nay (14/8), Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái. Sau khai mạc, có một số diễn biến mới khiến HĐXX quyết định hoãn tòa.
Bình luận 0

Cụ thể, như dự kiến, đúng 8 giờ sáng cùng ngày, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã mở phiên tòa, xét xử Lăng Đức Hân - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm cùng đồng phạm đã sử dụng trái phép thuốc nổ, kíp nổ các loại để khai thác trái phép quặng chì – kẽm ở Yên Bái.

Lăng Đức Hân và bị cáo Bùi Minh Đức – công nhân Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm bị đưa ra xét xử 2 tội "Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ", "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

3 người là lãnh đạo Công ty Tuyên Huy bị xét xử 2 tội "Sử dụng trái phép vật liệu nổ", "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Họ gồm Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc, Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Giám đốc, Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc.

Với tội danh "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ", phía Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái truy tố 2 bị cáo là Trần Đắc Việt – thủ kho vật liệu nổ Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm và Nguyễn Văn Báu – bảo vệ của Công ty Ngọc Tâm.

Hoãn phiên tòa xét xử nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái - Ảnh 1.

Do có nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt, HĐXX sơ thẩm quyết định hoãn tòa. Ảnh: BT

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng bị cáo buộc phạm tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" với 2 người khác là Lưu Bằng Đoàn (SN 1972, trú TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Mạnh Hùng – tức Hùng lùn (SN 1978, trú TP.Hà Nội).

Tại tòa hôm nay, theo báo cáo từ thư ký, có nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt.

Trước diễn biến này, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau thời gian hội ý, HĐXX sơ thẩm đã ra quyết định hoãn tòa.

Theo quyết định, lý do hoãn phiên tà là do luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn vắng mặt; các luật sư vào chữa cho các bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Bùi Mạnh Hùng, Trần Đắc Việt cũng vắng mặt. Một số người liên quan cũng được xác định không có mặt tại tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào 8 giờ ngày 24/8/2023.

Hoãn phiên tòa xét xử nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái - Ảnh 2.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái và 9 bị cáo khác trong vụ án sẽ được mở lại vào ngày 24/8. Ảnh: BT

Về diễn biến vụ án, cơ quan truy tố cáo buộc, trong thời gian từ tháng 10/2020 đến ngày 30/12/2020, lợi dụng hợp đồng nổ mìn sửa chữa, nâng cấp đường lên mỏ Công ty Tuyên Huy, Lăng Đức Hân cùng đồng phạm đã sử dụng trái phép 2.768kg thuốc nổ các loại, 3.391kíp nổ các loại để khai thác trái phép quặng chì – kẽm trong các hầm lò có sẵn tại mỏ của Công ty Tuyên Huy và mỏ dưới thuộc thôn Làng Rẫy (Cảm Nhân, Yên Bình) với tổng khối lượng 1.096 tấn quặng chì – kẽm, giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ của Công ty Tuyên Huy là 1.726kg thuốc nổ các loại và 2.325 kíp nổ các loại. Số quặng khai thác trái phép tại mỏ Công ty Tuyên Huy là 1.073 tấn quặng chì – kẽm, giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, Lăng Đức Hân lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là Giám đốc Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm đã tổ chức vận chuyển trái phép lên mỏ núi Ngàng (Làng Rẫy, Cảm Nhân, Yên Bình) 2.244,2kg thuốc nổ các loại; 2.928 kíp các loại.

Số vật liệu nổ đã sử dụng trái phép là 2.768kg thuốc nổ các loại; 3.391 kíp các loại để khai thác trái phép 1.096 tấn quặng chì – kẽm, có trị giá hơn 2 tỷ đồng tại mỏ núi Ngàng.

Kết quả điều tra xác định, trong các ngày 19/12/2020 và 30/12/2020, Hân đã chỉ đạo Việt, Báu, Đức vận chuyển trái phép 390kg thuốc nổ các loại, 400 kíp điện các loại, 1.500m dây điện lên mỏ núi Ngàng.

Trong vụ án này, cơ quan truy tố quy kết nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng có vai trò là người khởi xướng, đặt vấn đề và đưa ra mức hưởng lợi nhuận của bản thân cũng như với Công ty Tuyên Huy, thống nhất giao cho Nguyễn Mạnh Hùng tìm người lên mỏ để triển khai thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và phải chịu trách nhiệm đối với khối lượng khoáng sản khai thác trái phép tại mỏ của Công ty Tuyên Huy.

Trước khi bản cáo trạng số 06/CT-VKS-P1 được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành ngày 13/2/2023, ông Đinh Tiến Hùng đã nhiều lần kêu oan.

Theo vị nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái, ông bày tỏ băn khoăn khi bị quy kết là người đứng ra lo quan hệ, lo cơ chế để các đối tượng khai thác tài nguyên trái phép, tuy nhiên việc ông lo thế nào, lo cho ai thì các đơn vị liên quan không chỉ ra được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem